Báo Đại Đoàn Kết Du lịch

Tour nội địa, du lịch chặng ngắn được ưa chuộng

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Tour nội địa, du lịch chặng ngắn được ưa chuộng

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Tour nội địa, du lịch chặng ngắn được ưa chuộng
Các tour nội địa như Phú Quốc, du lịch chặng ngắn được nhiều du khách lựa chọn dịp 30/4 và 1/5. Ảnh: Minh Quân.

Hiện nhiều du khách đã tìm kiếm và đặt tour cho kỳ nghỉ 30/4, 1/5. Theo đó các tour nội địa, đặc biệt là tuyến biển đảo, cùng các hành trình châu Á gần đang nhận được nhiều quan tâm. Với thủ tục đơn giản và thời gian linh hoạt, nhóm sản phẩm này được kỳ vọng có tỷ lệ đặt chỗ tăng mạnh.

Kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương của năm 2026 dự kiến kéo dài 3 ngày, từ 25/4 - 27/4. Sau đó, kỳ nghỉ 30/4 và 1/5 sẽ kéo dài 4 ngày, từ 30/4 - 3/5. Theo khảo sát của PV, thời điểm này, nhiều người lao động đã lên kế hoạch nghỉ phép thêm 2 ngày để có kỳ nghỉ kéo dài 9 ngày liên tiếp, tương đương kỳ nghỉ dịp nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua. Bên cạnh đó, xung đột leo thang tại Trung Đông khiến giá nhiên nhiệu liên tục tăng, giá cước vận tải cũng theo vậy mà đội giá. Chi phí tăng sẽ khiến một bộ phận du khách chuyển hướng từ du lịch quốc tế sang du lịch nội địa. Giới chuyên gia kinh tế nhận định, du lịch nội địa vẫn được ưa chuộng trong dịp nghỉ lễ ngày.

Hiện các điểm đến như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng - Hội An hay Phú Yên… tiếp tục được nhiều du khách lựa chọn. Đại diện từ các nền tảng trực tuyến như Agoda, Booking, Trip.com... tại Việt Nam nhận định, nhu cầu của khách du lịch đang dịch chuyển từ nghỉ dưỡng đơn thuần sang chăm sóc sức khỏe, gia tăng kết nối gia đình, trải nghiệm sâu, khám phá văn hóa và ẩm thực địa phương. Bà Trần Thị Bảo Thu - Giám đốc Tiếp thị và Truyền thông Vietluxtour cho biết, nhu cầu tìm hiểu tour cho kỳ nghỉ cuối tháng 4 xuất hiện sớm ngay sau Tết. Các tour nội địa, đặc biệt là tuyến biển, đảo đang nhận được nhiều quan tâm. Với thủ tục đơn giản và thời gian linh hoạt, nhóm sản phẩm này được kỳ vọng có tỷ lệ đặt chỗ tăng mạnh trong giai đoạn 4 - 6 tuần trước kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ và 30/4, 1/5 này.

Anh Nguyễn Hà An (29 tuổi, ở Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ, thời điểm đầu tháng Giêng, cả gia đình anh lựa chọn chuyến du lịch Thượng Hải (Trung Quốc) cho dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ và 30/4,1/5. Nhưng ở thời điểm hiện tại, giá cả liên tục tăng, chi phí cho chuyến nghỉ dưỡng tăng nhiều so với dự tính ban đầu. Và điều này khiến gia anh thay đổi quyết định, chuyển hướng sang tour trong nước. Tour được lựa trọn là đi Phú Quốc 3 ngày 2 đêm, khởi hành từ Hà Nội với giá tất tần tật chưa tới 7 triệu đồng/người. Gói tour đã bao gồm vé máy bay khứ hồi, lưu trú tại khu nghỉ dưỡng 5 sao, villa có hồ bơi riêng, xe đưa đón sân bay, 6 bữa ăn buffet cùng vé tham quan các điểm vui chơi như VinWonders và Safari.

Cũng như anh Hà An, khi chi phí vận chuyển tăng cao, nhiều du khách chuyển sang lựa chọn các tour trong nước 3-6 ngày với mức chi phí hợp lý hơn cho dịp Giỗ Tổ, 30/4, 1/5, như các điểm đến biển đảo (Phú Quốc, Nha Trang, Quy Nhơn), Tây Nguyên (Đà Lạt, Măng Đen), hay miền Bắc (Hà Giang, Sa Pa, Ninh Bình). Ông Phạm Anh Vũ, đại diện hãng Du Lịch Việt chia sẻ, hiện các doanh nghiệp lữ hành đều chủ động đẩy mạnh sản phẩm nội địa chất lượng cao, lịch trình nhiều trải nghiệm để đáp ứng nhu cầu trong giai đoạn thị trường bay xa có nhiều biến động. Theo ông Vũ, dịp 30/4 này sẽ là cơ hội để đẩy mạnh các sản phẩm nội địa an toàn, dễ đi, nhiều trải nghiệm mới theo hướng được thiết kế độc đáo hơn, chất lượng cao hơn.

Ở chiều hướng thông tin khác, hiện giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM tiếp tục duy trì mức cao. Ở chiều từ Hà Nội vào TPHCM, giá vé máy bay khứ hồi trong thời gian từ 24 - 26/4 dao động ở mức 5,4 - 6,7 triệu đồng/người; mức giá tương tự cũng ghi nhận ở chiều ngược lại. Với những hành khách lựa chọn đi vào cao điểm 30/4 - 3/5, giá vé phổ biến từ 5,2 - 6,2 triệu đồng/người, tuy vẫn còn nhiều khung giờ bay để lựa chọn. Các chặng bay du lịch khác cũng ghi nhận mức tăng đáng kể. Giá vé khứ hồi Hà Nội - Đà Nẵng trong giai đoạn 30/4 - 3/5 dao động từ 4,2 - 6,8 triệu đồng/người, tăng khoảng 20% so với thời điểm giữa tháng. Chặng Hà Nội - Phú Quốc từ 7,6 - 8,1 triệu đồng/người; Hà Nội - Nha Trang từ 6,5 - 10,8 triệu đồng/người và số lượng chuyến bay giờ đẹp không còn nhiều.

Đại diện nhiều hãng lữ hành cho hay, trong bối cảnh chi phí vận chuyển hàng không tăng cao, du lịch đường bộ được xem là giải pháp giúp du khách có thể tận hưởng kỳ nghỉ mà không phải gánh thêm áp lực tài chính. Giá vé máy bay chiếm trên 50% chi phí giá tour. Do đó, thị trường du lịch có khá nhiều thay đổi. Thay vì du lịch biển bằng máy bay, nhiều gia đình đã chọn các điểm đến như: Sa Pa (Lào Cai) Sầm Sơn (Thanh Hóa), Cát Bà (Hải Phòng)… để tiết kiệm chi phí.

MINH QUÂN