Tay chân miệng tăng nhanh, TP Hồ Chí Minh siết kiểm soát ca bệnh tại trường học
Ghi nhận số ca tay chân miệng tại TP Hồ Chí Minh tăng nhanh, ngành y tế thành phố đang đẩy mạnh giám sát dịch, siết chặt phòng bệnh tại trường học.
Ngày 2/4, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh (HCDC) cho biết, từ đầu năm 2026 đến nay, toàn thành phố đã ghi nhận 9.107 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, tăng 191% so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, hệ thống giám sát dịch tễ ghi nhận sự xuất hiện trở lại của virus Enterovirus 71 (EV71), chủng virus thường liên quan đến các ca bệnh nặng và những đợt bùng phát dịch lớn.
Theo bà Lê Hồng Nga - Phó Giám đốc HCDC, sau nhiều tuần giảm liên tục từ đầu năm, số ca mắc tay chân miệng bắt đầu tăng trở lại từ tuần thứ 10, tức đầu tháng 3. Riêng tuần thứ 13, thành phố ghi nhận 940 ca mắc mới, tăng 43% so với mức trung bình của bốn tuần trước đó. Phần lớn bệnh nhân là trẻ dưới 5 tuổi, trong đó đã ghi nhận một số trường hợp tử vong.

Bà Nga cho biết, tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm có tính chu kỳ, thường gia tăng từ tháng 3, giảm vào khoảng tháng 5-6 rồi tăng trở lại vào tháng 9-10 hàng năm. Tuy nhiên, năm nay bệnh tay chân miệng gia tăng nhanh với nhiều ca nặng do EV71 xuất hiện trở lại.
Trước diễn biến dịch bệnh, thành phố tăng cường các biện pháp phòng chống, đặc biệt tại trường học, trường mầm non, nhà trẻ và các nhóm trẻ gia đình – nơi tập trung nhóm nguy cơ cao. Sở Y tế thành phố đã có văn bản gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, yêu cầu toàn hệ thống giáo dục đẩy mạnh theo dõi sức khỏe trẻ hàng ngày, phát hiện sớm dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh.
Khi phát hiện trẻ mắc bệnh, giáo viên phải báo ngay cho trạm y tế địa phương để điều tra, xử lý ổ dịch và khoanh vùng kịp thời. Song song đó, ngành y tế tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho các trạm y tế, tăng cường giám sát số ca bệnh theo tuần để kịp thời cảnh báo tại những khu vực có số mắc tăng nhanh.

PGS.TS Nguyễn Vũ Trung - Viện trưởng Viện Pasteur thành phố cho rằng, từ cuối năm 2025, Viện Pasteur thành phố dự báo nguy cơ tay chân miệng gia tăng khi tỷ lệ mẫu bệnh phẩm dương tính với EV71 tăng lên. Viện đã phối hợp với các địa phương trong điều tra ca bệnh, xử lý ổ dịch và xét nghiệm xác định tác nhân gây bệnh để phục vụ công tác phòng chống dịch.
Ngoài TP Hồ Chí Minh, Viện Pasteur cũng tổ chức các đoàn giám sát tại nhiều tỉnh, thành khu vực phía Nam, nơi có số ca mắc cao, đồng thời phối hợp với các bệnh viện tuyến cuối để thống nhất phương án ứng phó dịch bệnh.
Ngành y tế khuyến cáo phụ huynh cần chú ý giữ vệ sinh cá nhân cho trẻ, rửa tay thường xuyên, vệ sinh đồ chơi, vật dụng sinh hoạt và theo dõi sát các biểu hiện bất thường. Khoảng 80% trường hợp tay chân miệng ở thể nhẹ, có thể điều trị tại nhà nhưng nếu trẻ sốt cao khó hạ, giật mình, chới với hoặc mệt lả cần đưa đến bệnh viện ngay.