Quảng Trị: 16 người thương vong do mưa lũ
Theo Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, tính đến 15h ngày 6/11, trong đợt mưa lũ từ vừa qua, toàn tỉnh có 11 người tử vong, 5 bị thương.
Cụ thể, 11 người tử vong ở các xã, phường: Ái Tử (1 người),
Lìa (1 người), Trung Thuần (1 người), Quảng Trạch (1 người),
5 người tại xã Ninh Châu (4 người) và Lệ Thủy (1 người) bị ngã và bị thương trong lúc kê dọn đồ đạc để ứng phó với mưa lũ.

Cũng theo Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, đợt mưa lũ vừa qua còn gây ra nhiều thiệt hại về: sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp; giao thông… các thiệt hại vẫn đang được tiếp tục rà soát, thống kê.
Ngoài ra, nhiều nơi bị ngập lụt, sạt lở gây chia cắt giao thông, ảnh hưởng đến đời sống người dân. Đến 14h cùng ngày, các hộ di dời đã trở về nhà sinh hoạt bình thường.
Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị cho biết thêm, UBND tỉnh đã ban hành công điện số 20/CĐ-UBND ngày 4/11 về Tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ và chủ động ứng phó với bão số 13 (KALMAEGI).
Trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Trị có tổng số 8.720 phương tiện/23.360 lao động. Tính đến 10h ngày 6/11, 8.699 phương tiện/23.205 lao động đã neo đậu tại bến, còn 21 phương tiện/155 lao động đang hoạt động các vùng biển: Vịnh Bắc Bộ (6 phương tiện/54 lao động), vùng biển Quảng Trị (10 phương tiện/66 lao động) và vùng biển Lâm Đồng (5 phương tiện/35 lao động). Các phương tiện đã nắm được thông tin về bão số 13. Các phương tiện đang hoạt động tại vùng biển Lâm Đồng đang trên đường vào bờ.
Tổng dung tích hồ chứa thủy lợi do các Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi quản lý đạt 84,53% so với dung tích thiết kế. Tất cả các hồ đập an toàn.
Dự báo, từ đêm 6/11 đến đêm 7/11, khu vực phía Nam Quảng Trị có mưa vừa đến mưa to, rải rác mưa rất to, với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Khu vực phía bắc phổ biến từ 50-100mm, cục bộ có nơi trên 150mm.
Từ đêm 6/11 đến ngày 8/11, trên các sông trong tỉnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Kiến Giang xấp xỉ báo động 3, sông Ô Lâu dao động từ báo động 2 đến dưới báo động 3, sông Hiếu và sông Thạch Hãn dao động ở mức báo động 2, các sông khác xấp xỉ báo động 1.