Phát huy vai trò nòng cốt trong việc lan tỏa những mô hình giảm nghèo
Xã Tam Giang (Đắk Lắk), có 5.830 hộ với 25.303 nhân khẩu được phân bổ trên địa bàn 34 thôn, buôn (33 thôn, 1 buôn). Xã hiện có 21 dân tộc cùng chung sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 51,2%.
Triển khai thực hiện tiểu dự án “Giảm nghèo về thông tin” của Dự án 6 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, thời gian qua, Uỷ ban nhân dân xã Tam Giang đã có nhiều hình thức truyền thông về giảm nghèo, giúp người dân hiểu rõ ý nghĩa của các chương trình, chính sách của Đảng và Nhà nước, chủ động vươn lên thoát nghèo, hướng tới phát triển bền vững.
Vừa thoát nghèo nhờ tiếp cận những thông tin sản xuất tiên tiến, Chị H’Lim Ajun, một phụ nữ người Ê Đê ở buôn Trăp, xã Tam Giang cho biết, cách đây 5 năm cuộc sống gia đình chị còn nhiều khó khăn do tập tục canh tác vẫn lạc hậu trên những cây cà phê già cỗi, năng suất thấp. Do tiếp cận được thông tin vay vốn, chị H’Lim đã mạnh dạn vay nguồn vốn ưu đãi và tìm hiểu thêm thông tin, học hỏi thêm kinh nghiệm để phục hồi vườn cà phê đúng kỹ thuật. Đồng thời chị trồng xen kẽ cây sầu riêng cho thu nhập ổn định. Hiện nay gia đình chị H’Lim đã thoát nghèo và có nhà cửa khang trang..

Gia đình chị Hờ Diu ở buôn Trăp, xã Tam Giang vừa thoát nghèo hiệu quả, chị Hờ Dui chia sẻ: Chúng tôi thường xuyên được cán bộ buôn, xã tuyên truyền hướng dẫn, ứng dụng kỹ thuật mới trong trồng trọt, chăn nuôi và chế biến nông sản; chỉ ra những mô hình hay, hợp lý để áp dụng vào sản xuất cho phù hợp với địa phương
Còn anh Y Mom Mlô, một người dân khác ở xã Tam Giang cho rằng, trưởng thôn, buôn cùng các cán bộ thường xuyên đến nhà dân để phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Trong các buổi tập huấn chăn nuôi, cán bộ xã còn hướng dẫn hộ nghèo vay vốn ưu đãi phát triển kinh tế, hỗ trợ nước sạch phục vụ sinh hoạt. Đây là hình thức tuyên truyền dễ hiểu, dễ nhớ nhất với người dân.
Chị Hoàng Thị Hoa, chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Tam Giang cho biết: Để triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội, năm 2025 xã đã tăng cường cung cấp thông tin về cơ sở, nhất là cung cấp thông tin cho người dân sinh sống trên địa bàn có tỷ lệ hộ nghèo cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số về kiến thức, kỹ năng, mô hình, kinh nghiệm lao động, sản xuất, kinh doanh; truyền thông nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội, của người nghèo về công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội bền vững. Nhờ đó, nhiều hộ gia đình đã mạnh dạn thay đổi phương thức sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, mở rộng quy mô, cải thiện thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống.
Thông tin từ Phòng Văn hóa - Xã hội xã Tam Giang, năm 2025, tỉ lệ hộ nghèo của xã ước còn 20,01%, tương đương 1.165 hộ nghèo. Trong giai đoạn 2025 - 2030, Uỷ ban nhân dân xã Tam Giang đặt mục tiêu thực hiện giảm nghèo đa chiều, hạn chế tái nghèo và ngăn chặn phát sinh nghèo mới thông qua việc triển khai đồng bộ các giải pháp phù hợp với thực tiễn địa phương.

Ông Lê Đình Đông, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Tam Giang cho biết, để hiện thực hóa mục tiêu này, địa phương đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, vận động người dân hiểu và tiếp cận hiệu quả các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội.
Theo ông Đông, xã đã khuyến khích các trưởng thôn, buôn và người có uy tín tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong việc lan tỏa những mô hình giảm nghèo hiệu quả, tấm gương điển hình vươn lên thoát nghèo, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Đồng thời, xã Tam Giang cũng sẽ thực hiện tốt các giải pháp hỗ trợ người nghèo sử dụng dịch vụ viễn thông, internet, ứng dụng công nghệ thông tin để người dân chủ động hơn trong việc tiếp cận chính sách, tìm kiếm các nguồn hỗ trợ cũng như học hỏi kinh nghiệm, giải pháp để vươn lên thoát nghèo.