Nhiều chương trình đặc sắc tại Lễ hội mùa Hạ Festival Huế 2026
Nằm trong khuôn khổ Festival Huế 2026, Lễ hội mùa Hạ sẽ diễn ra với nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật đặc sắc, sẽ là điểm đến hấp dẫn cho du khách trong và ngoài nước.
Tháng 4 được xem là cao điểm của “Lễ hội mùa Hạ” nằm trong khuôn khổ Festival Huế 2026 với hàng loạt chương trình văn hóa, nghệ thuật, du lịch đặc sắc diễn ra trên địa bàn thành phố Huế.
Điểm nổi bật trong chuỗi sự kiện sắp tới là chương trình “Hoàng cung Huyền ảo” được tổ chức tại Đại Nội Huế vào ngày 25-28/4. Đây là hoạt động điểm nhấn với không gian trình diễn về đêm kết hợp ánh sáng, nghệ thuật và trải nghiệm di sản, hứa hẹn mang đến cho người dân và du khách hành trình khám phá di sản đầy mới lạ và giàu cảm xúc. Đặc biệt, chương trình sẽ mở cửa miễn phí phục vụ cộng đồng.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động phong phú khác cũng được triển khai xuyên suốt tháng như chương trình “Thuận An biển gọi 2026” tại khu vực biển Thuận An, lễ hội Điện Huệ Nam, triển lãm hoa phong lan, cây cảnh và đá kiểng 3 miền tại Đại Nội Huế, cùng các chương trình trải nghiệm ẩm thực và dạ yến hoàng cung.
Bên cạnh đó, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và cộng đồng như “Photo Tour”; Tuần văn hóa, du lịch Huế tại TP Hồ Chí Minh, Festival văn hóa đọc; Triển lãm thơ vua và sách cổ… cùng nhiều triển lãm về di sản, kiến trúc và thư pháp cũng góp phần làm phong phú thêm bức tranh Lễ hội mùa Hạ năm nay.
Ông Hoàng Việt Trung - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, Festival Huế 2026 tiếp tục khẳng định vị thế Huế là thành phố Festival, đô thị di sản đặc trưng của Việt Nam, với gần 80 hoạt động, chương trình văn hóa, nghệ thuật, thể thao và giao lưu quốc tế được tổ chức xuyên suốt trong năm.
Với chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển” Festival Huế 2026 mang ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh Huế tập trung xây dựng và phát triển thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô, gìn giữ bản sắc văn hóa Huế, hướng tới đô thị di sản - sinh thái - cảnh quan - thân thiện môi trường và thông minh.
Đây cũng là dịp để các di sản văn hóa Huế được quảng bá sâu rộng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, lấy hệ thống di sản thế giới ở cố đô làm hạt nhân.