Nâng cao hiệu quả thông tin đối ngoại và chuyển đổi số trong công tác Mặt trận
Trong không khí phấn khởi của những ngày làm việc đầu năm mới, ngày 4/3, tại Hải Phòng, Báo Đại đoàn kết phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng tổ chức sinh hoạt chuyên đề "Nâng cao hiệu quả thông tin đối ngoại và chuyển đổi số trong công tác Mặt trận".

Chủ trì buổi sinh hoạt chuyên đề có ông Nguyễn Đức Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng; nhà báo Nguyễn Văn Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy, Bí thư Chi bộ Khối Nội dung số, Phó Tổng biên tập Báo Đại đoàn kết.
Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, đại diện hai cơ quan đã trao đổi, thảo luận các chuyên đề liên quan đến việc phối hợp nâng cao hiệu quả thông tin đối ngoại và chuyển đổi số trong công tác Mặt trận; đề xuất các giải pháp nhằm lan tỏa hình ảnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết nối hiệu quả với kiều bào ở nước ngoài và bạn bè quốc tế ở thành phố Hải Phòng giai đoạn hiện nay; đổi mới hình thức và nội dung tuyên truyền như thế nào để các phong trào, cuộc vận động của Mặt trận ngày càng gần gũi và tiếp cận được đa dạng các tầng lớp nhân dân.
Nhịp cầu nối linh hoạt, hiện đại
Phát biểu tại buổi sinh hoạt chuyên đề, ông Nguyễn Đức Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng cho biết, bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Hải Phòng tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những đầu tàu kinh tế của cả nước. Sự phát triển đó đặt ra yêu cầu đối với MTTQ các cấp không chỉ là trung tâm quy tụ khối đại đoàn kết, mà còn phải là nhịp cầu nối linh hoạt, hiện đại, bắt kịp xu thế công nghệ toàn cầu. Trong đó, chuyển đổi số và thông tin đối ngoại chính là "đôi cánh" để công tác Mặt trận bay cao, vươn xa hơn.
Theo ông Nguyễn Đức Tuấn, về công tác chuyển đổi số, Hải Phòng đã tạo nên một bước ngoặt ấn tượng khi bứt phá vươn lên vị trí thứ 3 toàn quốc về Chỉ số Chuyển đổi số (DTI) năm 2024 - 2025 (tăng 5 bậc so với trước đó), đạt điểm tối đa ở hai trụ cột nền tảng là Nhận thức số và Thể chế số.
Đặc biệt, từ tháng 5/2025, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã ra mắt thí điểm Hệ sinh thái số của Mặt trận, đánh dấu bước tiến từ quản lý hành chính truyền thống sang không gian "Mặt trận số". Đến nay, hệ thống điều hành văn bản điện tử và phòng họp không giấy tờ đã được phủ sóng; dữ liệu công tác Mặt trận ở khu dân cư đang từng bước được số hóa, đồng bộ với hệ thống dữ liệu chung của thành phố.

Về công tác thông tin đối ngoại, với lợi thế của một thành phố cảng quốc tế, Mặt trận Hải Phòng đã tích cực thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng đến với đông đảo kiều bào và bạn bè quốc tế.
“Chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả thông tin đối ngoại không phải là một khẩu hiệu, mà là mệnh lệnh hành động, là con đường tất yếu để làm mới phương thức hoạt động của Mặt trận. Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống "Trung dũng - Quyết thắng", sự đồng lòng của hệ thống chính trị và sự đồng hành của các cơ quan báo chí, truyền thông, công tác Mặt trận của thành phố Cảng sẽ tiếp tục ghi những dấu ấn đột phá trong thời gian tới” - ông Nguyễn Đức Tuấn chia sẻ.
Chuyển đổi số chính là sự thay đổi toàn diện về tư duy làm báo
Phát biểu tại sinh hoạt chuyên đề, Phó Tổng biên tập Báo Đại đoàn kết Nguyễn Văn Dũng khẳng định, Đảng ủy và Ban Biên tập Báo Đại đoàn kết luôn xác định chuyển đổi số chính là sự thay đổi toàn diện về tư duy làm báo. Trong bối cảnh bùng nổ mạng xã hội, nếu không chuyển đổi, tiếng nói của Mặt trận sẽ khó tiếp cận được với độc giả trẻ, kiều bào và bạn bè quốc tế.
Bên cạnh những cơ hội lớn mà mạng xã hội mang lại, Phó Tổng Biên tập Nguyễn Văn Dũng cũng thẳng thắn nhìn nhận đây là môi trường thông tin hết sức phức tạp, nơi các luồng thông tin chính thống và phi chính thống đan xen, thậm chí có những nội dung xuyên tạc, sai lệch nhằm tác động đến nhận thức xã hội. Trong bối cảnh đó, công tác tuyên truyền của Mặt trận cần chủ động bước vào không gian số với tâm thế tích cực, lấy thông tin chính xác, kịp thời và giàu sức thuyết phục làm “lá chắn” trước những thông tin độc hại.
Theo ông Nguyễn Văn Dũng, mạng xã hội nếu được khai thác đúng hướng sẽ trở thành kênh lan tỏa mạnh mẽ các giá trị của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; ngược lại, nếu buông lỏng định hướng sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ làm nhiễu loạn thông tin, ảnh hưởng đến niềm tin xã hội.
Vì vậy, Báo Đại đoàn kết - cơ quan ngôn luận của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đang nỗ lực phát huy vai trò định hướng và dẫn dắt dư luận xã hội, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; qua đó góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và hệ thống Mặt trận trong bối cảnh truyền thông số phát triển mạnh mẽ hiện nay.
