Gia nhập liên minh 6G toàn cầu: Mở rộng không gian công nghệ chiến lược
Việc các doanh nghiệp Việt Nam tham gia Liên minh phát triển 6G toàn cầu đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược làm chủ công nghệ lõi, mở rộng hợp tác quốc tế và tham gia định hình hạ tầng số thế hệ tiếp theo dự kiến thương mại hóa vào cuối thập niên này.
Tham gia từ sớm vào quá trình định hình 6G
Liên minh toàn cầu về phát triển công nghệ mạng 6G do Qualcomm khởi xướng quy tụ nhiều doanh nghiệp công nghệ, viễn thông và bán dẫn hàng đầu thế giới, hướng tới xây dựng lộ trình phát triển và tiêu chuẩn hóa mạng di động thế hệ thứ sáu. Mục tiêu đặt ra là thử nghiệm, xác thực hệ thống trong giai đoạn 2028 và tiến tới thương mại hóa 6G vào khoảng năm 2029, với khả năng tương tác toàn cầu.
Ngày 3/3, FPT cho biết vừa chính thức tham gia Liên minh chiến lược toàn cầu về phát triển công nghệ 6G tăng tốc đổi mới, mở rộng cơ hội phát triển trong các lĩnh vực chiến lược của tập đoàn như giao thông thông minh, UAV tự hành, sản xuất thông minh và kỹ thuật số tiên tiến. Hai doanh nghiệp công nghệ Việt Nam khác là Viettel, VNG cũng tham gia liên minh này.
Sự tham gia của 3 doanh nghiệp Việt Nam được đánh giá là bước đi mang tính chiến lược, giúp doanh nghiệp trong nước tiếp cận sớm quá trình xây dựng tiêu chuẩn và hệ sinh thái 6G toàn cầu.
Theo định hướng của liên minh, 6G không chỉ là thế hệ tiếp theo của 5G mà được thiết kế như một nền tảng “AI-native” - tức trí tuệ nhân tạo được tích hợp ngay từ kiến trúc cốt lõi. Hệ thống 6G được hình dung sẽ hợp nhất ba năng lực chính: kết nối dữ liệu tốc độ siêu cao, cảm biến diện rộng và năng lực tính toán hiệu năng cao từ thiết bị đầu cuối tới trung tâm dữ liệu biên (edge cloud). Mạng truy nhập vô tuyến (RAN) dự kiến được ảo hóa sâu hơn, tự động hóa bằng AI và tối ưu theo thời gian thực.
Nói về ý nghĩa của việc tham gia liên minh, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch FPT, cho rằng đây là cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam tăng tốc đổi mới sáng tạo và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu. Ông Bình nhấn mạnh, hợp tác trong nghiên cứu và phát triển 6G sẽ mở ra khả năng ứng dụng trong các lĩnh vực như giao thông thông minh, UAV tự hành, sản xuất thông minh và các mô hình chuyển đổi số tiên tiến. Việc tham gia từ sớm giúp doanh nghiệp không chỉ tiếp cận công nghệ mà còn có cơ hội đóng góp vào quá trình định hình tiêu chuẩn.
Ở góc độ nhà khởi xướng, ông Cristiano Amon, Chủ tịch kiêm CEO Qualcomm, cho biết 6G sẽ là nền tảng kết nối thông minh thế hệ mới, được xây dựng trên các nguyên tắc mở, bảo mật và tích hợp AI sâu rộng. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác đa phương giữa các công ty công nghệ, nhà mạng và hệ sinh thái đối tác toàn cầu nhằm bảo đảm 6G có thể đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về kết nối, tính toán và dịch vụ số trong kỷ nguyên AI. Theo ông, việc mở rộng liên minh với sự tham gia của các doanh nghiệp từ nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, sẽ giúp thúc đẩy đổi mới sáng tạo và đẩy nhanh tiến trình thương mại hóa.
Kỳ vọng hạ tầng cho kỷ nguyên AI và kinh tế số
Không chỉ dừng ở tuyên bố hợp tác, các doanh nghiệp Việt Nam cũng đưa ra những định hướng cụ thể khi tham gia liên minh. Ông Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Viettel, khẳng định Viettel và Qualcomm đã “xây dựng nền tảng hợp tác vững chắc thông qua việc triển khai thành công hạ tầng 5G Open RAN ở quy mô lớn” và đang mở rộng phối hợp sang nghiên cứu, phát triển 6G. Theo ông Thắng, sự hợp tác này hướng tới thúc đẩy công nghệ nền tảng, từ kiến trúc mạng thế hệ mới đến hệ sinh thái thiết bị thông minh, đóng góp vào quá trình phát triển hạ tầng số tương lai trên phạm vi toàn cầu.
Trong khi đó, ông Lê Hồng Minh, Chủ tịch VNG, nhận định biên giới tiếp theo của AI không chỉ là năng lực tính toán, mà là “năng lực tính toán đi cùng kết nối”. Ông cho biết VNG đang xây dựng các tác nhân AI phục vụ hàng trăm triệu người dùng tại Việt Nam và Đông Nam Á, và 6G chính là hạ tầng có thể biến tầm nhìn đó thành hiện thực.
Các chuyên gia nhận định, trong bối cảnh nhiều quốc gia đã bắt đầu nghiên cứu 6G từ sớm, việc doanh nghiệp Việt Nam gia nhập liên minh toàn cầu mang ý nghĩa vượt ra ngoài hợp tác kỹ thuật. Tham gia quá trình xây dựng tiêu chuẩn quốc tế đồng nghĩa với việc có tiếng nói trong việc định hình kiến trúc mạng, dải tần, mô hình triển khai và cơ chế tương tác giữa các hệ thống. Đây là yếu tố quan trọng để nâng cao năng lực tự chủ công nghệ và giảm phụ thuộc vào các nền tảng ngoại nhập trong dài hạn.
Bên cạnh đó, 6G được kỳ vọng sẽ hỗ trợ các ứng dụng đòi hỏi độ trễ cực thấp và khả năng xử lý dữ liệu khổng lồ theo thời gian thực, như robot cộng tác, phương tiện tự hành, thực tế mở rộng (XR), hệ thống cảm biến đô thị quy mô lớn hay các tác nhân AI quy mô lớn. Với đặc tính tích hợp AI ngay từ lõi mạng, 6G có thể tạo ra bước chuyển từ “kết nối thiết bị” sang “kết nối trí tuệ”, nơi mạng lưới không chỉ truyền tải dữ liệu mà còn tham gia vào quá trình phân tích và hỗ trợ ra quyết định.
Việc FPT, Viettel và VNG tham gia liên minh diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu đẩy mạnh nghiên cứu, thử nghiệm 6G song song với mở rộng 5G, hướng tới xây dựng hạ tầng số thế hệ mới. Dù 6G vẫn đang ở giai đoạn tiền tiêu chuẩn hóa, quá trình chuẩn bị từ sớm được xem là điều kiện cần để không bị tụt lại trong cuộc đua công nghệ toàn cầu.
Trong bức tranh đó, sự hiện diện của doanh nghiệp Việt Nam trong một liên minh do Qualcomm khởi xướng cho thấy xu hướng chủ động hội nhập vào dòng chảy phát triển công nghệ chiến lược. Nếu tận dụng hiệu quả cơ hội hợp tác nghiên cứu, thử nghiệm và chuẩn hóa, 6G có thể không chỉ là bước tiến về hạ tầng viễn thông, mà còn là nền tảng cho hệ sinh thái kinh tế số và các ngành công nghệ cao của Việt Nam trong thập niên tới.