Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Làng nghề lá dong Tràng Cát vào vụ Tết: Người dân tất bật thu hoạch, rộn ràng mùa bội thu

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Làng nghề lá dong Tràng Cát vào vụ Tết: Người dân tất bật thu hoạch, rộn ràng mùa bội thu

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Từ đầu tháng Chạp, làng nghề lá dong Tràng Cát (Hà Nội) bước vào những ngày nhộn nhịp nhất trong năm. Trên khắp các thửa ruộng, người dân tất bật thu hoạch lá dong, vụ mùa quan trọng nhất, gắn liền với thị trường Tết Nguyên đán.

Video: Lê Khánh.
Khi Tết Nguyên đán cận kề, làng nghề lá dong Tràng Cát (xã Thanh Oai, Hà Nội) lại rộn ràng bước vào vụ thu hoạch chính trong năm. Trên những thửa ruộng xanh mướt, hàng trăm hộ dân tất bật cắt lá, bó gọn và đưa ra thị trường, góp phần làm nên sắc xanh quen thuộc cho những chiếc bánh chưng hương vị không thể thiếu mỗi dịp Tết đến, Xuân về.
Khi Tết Nguyên đán cận kề, làng nghề lá dong Tràng Cát (xã Thanh Oai, Hà Nội) lại rộn ràng bước vào vụ thu hoạch chính trong năm. Trên những thửa ruộng xanh mướt, hàng trăm hộ dân tất bật cắt lá, bó gọn và đưa ra thị trường, góp phần làm nên sắc xanh quen thuộc cho những chiếc bánh chưng hương vị không thể thiếu mỗi dịp Tết đến, Xuân về.
Theo ghi nhận của PV Báo Đại đoàn kết, dù còn gần một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, nhưng tại làng nghề Tràng Cát, không khí thu hoạch lá dong đã diễn ra hết sức rộn ràng. Từ sáng sớm đến chiều muộn, người dân tất bật ra đồng cắt lá, bó gọn để kịp giao cho thương lái. 
Theo ghi nhận của PV Báo Đại đoàn kết, dù còn gần một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, nhưng tại làng nghề Tràng Cát, không khí thu hoạch lá dong đã diễn ra hết sức rộn ràng. Từ sáng sớm đến chiều muộn, người dân tất bật ra đồng cắt lá, bó gọn để kịp giao cho thương lái. 
Quanh năm gắn bó với nghề trồng và thu hoạch lá dong, cô Kim Ly, người có hơn 20 năm kinh nghiệm làm nghề cho biết: “Vào dịp sát Tết, mỗi ngày tôi có thể hái được khoảng 6.000 đến 10.000 lá dong. Nhờ đó, thu nhập cũng ổn định hơn, đủ để trang trải cho dịp năm mới”.
Quanh năm gắn bó với nghề trồng và thu hoạch lá dong, cô Kim Ly, người có hơn 20 năm kinh nghiệm làm nghề cho biết: “Vào dịp sát Tết, mỗi ngày tôi có thể hái được khoảng 6.000 đến 10.000 lá dong. Nhờ đó, thu nhập cũng ổn định hơn, đủ để trang trải cho dịp năm mới”.
Hiện nay, làng nghề Tràng Cát trồng và cung ứng ba loại lá dong, gồm: loại nhỏ dùng gói bánh tét; loại vừa để gói bánh chưng bằng khuôn; và loại to phục vụ gói bánh chưng thủ công. Tùy theo kích cỡ, mỗi bó 100 lá có giá dao động từ 60.000 đến 250.000 đồng.
Hiện nay, làng nghề Tràng Cát trồng và cung ứng ba loại lá dong, gồm: loại nhỏ dùng gói bánh tét; loại vừa để gói bánh chưng bằng khuôn; và loại to phục vụ gói bánh chưng thủ công. Tùy theo kích cỡ, mỗi bó 100 lá có giá dao động từ 60.000 đến 250.000 đồng.
Làng nghề Tràng Cát hiện có hơn 20ha diện tích trồng lá dong, chủ yếu trên đất vườn và đất ở của các hộ dân. Nhờ điều kiện thổ nhưỡng và kinh nghiệm canh tác lâu năm, lá dong tại đây có đặc điểm dày, bản to, màu xanh đậm và bền lá, rất phù hợp để gói bánh chưng, bánh tét trong dịp Tết.
Làng nghề Tràng Cát hiện có hơn 20ha diện tích trồng lá dong, chủ yếu trên đất vườn và đất ở của các hộ dân. Nhờ điều kiện thổ nhưỡng và kinh nghiệm canh tác lâu năm, lá dong tại đây có đặc điểm dày, bản to, màu xanh đậm và bền lá, rất phù hợp để gói bánh chưng, bánh tét trong dịp Tết.