Hà Tĩnh: Đất thải đổ sai vị trí gây tai nạn cho người dân
Đất thải được người dân cho rằng thuộc Dự án “Hệ thống tiêu thoát lũ, chống ngập úng khu vực Trung tâm hành chính huyện Kỳ Anh và vùng phụ cận” (tên cũ) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư đã đổ sai ví trí, gây tai nạn liên hoàn, ô nhiễm môi trường ở xã du lịch Kỳ Xuân.
Khu vực bãi thải không lắp đặt biển cảnh báo an toàn
Theo đó, vào lúc 04 giờ ngày 10/3/2026, anh P.Q.L (trú tại xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 30H-484xx lưu thông trên tuyến đường quốc phòng ven biển xã Kỳ Xuân. Khi đến khu vực này đã xảy ra tai nạn mà theo anh PQL nguyên nhân chính tai nạn mình gặp phải đến từ việc đổ thải sai quy định tại thôn Xuân Thắng, Kỳ Xuân, Hà Tĩnh (chủ đầu tư Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh).

Anh L. cho biết, con đường mình lưu thông là con đường rộng, thoáng nhưng lại không đặt các biển báo hiệu, cảnh báo. Tại khu vực này, lưu lượng người tham gia rất đông nhưng khi trời tối không có điện đường chiếu sáng, cũng không đặt biển, dây phản quang, đèn tín hiệu... cảnh báo. Theo nhận định, chia sẻ của những người dân tại địa bàn, nơi đây là nơi đã có đơn vị thi công đổ thải công trình trái phép. “Khu vực đổ đất của bãi thải đổ sai quy định. Đất thải được đổ trực tiếp ra bãi bồi cạnh biển. Đơn vị đã phá lớp chắn của kè an toàn đường quốc phòng ven biển, đổ đất ra biển. Vì vậy, khi chạy xe buổi tối nhìn giống như con đường nối thẳng nên tôi mới bị tai nạn”, anh L. bức xúc nói.

Theo ảnh tại hiện trường, chiếc xe ô tô hiệu Toyota Corolla Cross của anh L. hỏng hoàn toàn phần đầu khi tông thẳng vào những hòn đá thải lớn. Đặc biệt nguy hiểm hơn, nếu không có đá thải chắn chiếc ô tô đã lao xuống biển. Trên bãi thải là những hố đất được đào sâu nguy hiểm nhưng không được cảnh báo.

Theo người dân địa phương, khu vực bãi thải đổ sai quy định này đã diễn ra trong thời gian dài nhưng từ đầu năm đến nay đã xảy ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng. Tuy nhiên, chủ đầu tư vẫn không lắp biển cảnh báo, đèn tín hiệu và tiếp tục thực hiện việc đổ thải. Nhiều người lái ô tô, xe máy đã bị tai nạn thương tâm khi đi vào con đường đẹp nhưng bị đổ thải sai vị trí này.
Người dân khổ sở vì đất đá, đất thải tràn xuống đường
Ghi nhận trực tiếp tại khu vực đổ bãi thải ở xã Kỳ Xuân, nhiều hộ dân, chủ nhà hàng sinh sống dọc tuyến đường (thôn Quang Trung, Xuân Thắng) bức xúc vì tình trạng xe chở đất chạy ngày đêm, đất đá, rác thải từ bãi tập kết đất, đá thải đối diện C.resort Kỳ Xuân tràn ra đường, mưa tràn xuống gây sình lầy, ô nhiễm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống.
Theo người dân địa phương, sau mỗi trận mưa, con đường bê tông này trở nên lầy lội, bùn đất bồi lấp thành từng lớp dày khiến người dân không có lối đi. Thậm chí, dịp Tết Nguyên Đán vừa qua, nhiều người dân đã bị tai nạn nghiêm trọng trên con đường này.

Không giấu được bức xúc, anh Nguyễn Xuân Tân, chủ nhà hàng hải sản cạnh bãi thải cho biết: Trên tuyến đường quốc phòng, đơn vị thi công có khi đổ đất lên cả 1/2 đường, mưa xuống đường lầy lội. Hoạt động kinh doanh của nhà hàng khó khăn khi khách thấy đường bẩn và mất an toàn nên không dám lái xe đi qua.
“Mùa du lịch sắp tới, chúng tôi mong chính quyền sớm yêu cầu đơn vị thi công làm sạch đường. Khắc phục những điểm ổ gà, ổ trâu do quá trình thi công để người dân, khách du lịch đi lại an toàn” – anh Tân bức xúc nói.
Cùng chung cảnh ngộ, bà Quang Hinh (người dân xã Kỳ Xuân) chia sẻ: “Đường nhựa mà mưa xuống là không khác gì ruộng cày, vừa dơ bẩn, vừa nguy hiểm. Bà con nhiều lần phản ánh nhưng tình trạng vẫn chưa được giải quyết, cứ lặp đi lặp lại thường xuyên. Có hôm mưa to, bùn đất tràn cả đường. Đơn vị thi công phải có giải pháp để người dân bớt khổ”.

Trao đổi với phóng viên báo Đại đoàn kết, đại diện UBND xã Kỳ Xuân cho biết: Tình trạng ô nhiễm môi trường và mất an toàn tại khu vực xung quanh bãi thải xã Kỳ Xuân đã làm cho người dân sống xung quanh rất bức xúc, các hộ dân nơi đây đã có ý kiến lên chính quyền và các ngành chức năng. Tuy nhiên cho đến nay, chủ đầu tư vẫn chưa có giải pháp khắc phục mà vẫn đổ thải trong khi bãi đổ thải đã cao vượt mức cho phép càng làm cho người dân nơi đây lo sợ.

Theo đó, bãi thải thuộc Dự án “Hệ thống tiêu thoát lũ, chống ngập úng khu vực Trung tâm hành chính huyện Kỳ Anh (tên cũ) và vùng phụ cận” của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh. Địa điểm thực hiện Dự án: Xã Kỳ Thọ, xã Kỳ Khang, xã Kỳ Đồng, xã Kỳ Phú, xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh và xã Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh (theo tên cũ).

Dự án đầu tư xây dựng hệ thống kênh thoát lũ, chống ngập úng trên địa bàn xã Kỳ Thọ, xã Kỳ Khang, xã Kỳ Đồng, xã Kỳ Phú, xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh và xã Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh (theo tên cũ) với tổng diện tích sử dụng đất là 255,35 ha, trong đó tuyến kênh nhà Lê 135,2 ha, tuyến kênh nhánh 32,05 ha, 13 bãi thải (5 bãi thải chính có tổng diện tích là 59 ha và 8 bãi dự phòng có tổng diện tích 29,1 ha.
“Việc các bãi thải ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, xã sẽ có ý kiến với doanh nghiệp và cơ quan chức năng” – vị này nói.