Báo Đại Đoàn Kết Giao thông

Hà Nội xử lý vi phạm tại “phố cà phê đường tàu”, bảo đảm an toàn giao thông đường sắt

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Hà Nội xử lý vi phạm tại “phố cà phê đường tàu”, bảo đảm an toàn giao thông đường sắt

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Sáng 5/3/2026, hàng chục hộ kinh doanh tại khu vực “phố cà phê đường tàu” Trần Phú – Phùng Hưng (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã tự giác tháo dỡ biển hiệu, mái che, bục bệ lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường sắt, góp phần lập lại trật tự an toàn giao thông và trật tự đô thị trên địa bàn.

Nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường trên địa bàn, thời gian qua UBND phường Hoàn Kiếm đã phối hợp với lực lượng CSGT, Công an phường cùng đơn vị quản lý đường sắt tăng cường kiểm tra, nhắc nhở và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt.
Nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường trên địa bàn, thời gian qua UBND phường Hoàn Kiếm đã phối hợp với lực lượng CSGT, Công an phường cùng đơn vị quản lý đường sắt tăng cường kiểm tra, nhắc nhở và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt.
Ngày 5/3/2026, UBND phường Hoàn Kiếm phối hợp với Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT Hà Nội), Công an phường và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị và trật tự xây dựng tại khu vực “phố cà phê đường tàu” trên tuyến Trần Phú – Phùng Hưng.
Ngày 5/3/2026, UBND phường Hoàn Kiếm phối hợp với Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT Hà Nội), Công an phường và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị và trật tự xây dựng tại khu vực “phố cà phê đường tàu” trên tuyến Trần Phú – Phùng Hưng.
Theo ông Nguyễn Hồng Quang, chuyên viên Phòng Kinh tế - Hạ tầng đô thị phường Hoàn Kiếm, thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ đạo 197 TP Hà Nội về xây dựng các phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị, UBND phường đã phối hợp với lực lượng Công an và các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng và hành lang an toàn giao thông đường sắt; đồng thời tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định, giữ gìn trật tự đô thị và vệ sinh môi trường.
Theo ông Nguyễn Hồng Quang, chuyên viên Phòng Kinh tế - Hạ tầng đô thị phường Hoàn Kiếm, thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ đạo 197 TP Hà Nội về xây dựng các phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị, UBND phường đã phối hợp với lực lượng Công an và các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng và hành lang an toàn giao thông đường sắt; đồng thời tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định, giữ gìn trật tự đô thị và vệ sinh môi trường.
Theo ghi nhận trong sáng 5/3, hàng chục hộ dân và cơ sở kinh doanh dọc tuyến Trần Phú – Phùng Hưng đã tự giác tháo dỡ bảng biển, mái che, bục bệ và hệ thống đèn trang trí vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt và trật tự đô thị.
Theo ghi nhận trong sáng 5/3, hàng chục hộ dân và cơ sở kinh doanh dọc tuyến Trần Phú – Phùng Hưng đã tự giác tháo dỡ bảng biển, mái che, bục bệ và hệ thống đèn trang trí vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt và trật tự đô thị.
Chị Vũ Thùy Linh, chủ quán cà phê tại Trần Phú cho biết, sau khi nhận được thông báo của UBND phường, gia đình đã chủ động chấp hành và trong sáng nay tự tháo dỡ toàn bộ hệ thống đèn trang trí, biển hiệu không đúng quy định.
Chị Vũ Thùy Linh, chủ quán cà phê tại Trần Phú cho biết, sau khi nhận được thông báo của UBND phường, gia đình đã chủ động chấp hành và trong sáng nay tự tháo dỡ toàn bộ hệ thống đèn trang trí, biển hiệu không đúng quy định.
Ông Vũ Bình, chủ một quán cà phê cho biết, lực lượng chức năng đã tuyên truyền, hướng dẫn cụ thể cho các hộ kinh doanh. “Sáng nay, lực lượng chức năng còn hỗ trợ tháo dỡ các biển hiệu, đèn trang trí và mái che trên cao. Người dân chúng tôi đồng thuận chấp hành quy định, vừa kinh doanh vừa bảo đảm an toàn”, ông Bình chia sẻ.
Ông Vũ Bình, chủ một quán cà phê cho biết, lực lượng chức năng đã tuyên truyền, hướng dẫn cụ thể cho các hộ kinh doanh. “Sáng nay, lực lượng chức năng còn hỗ trợ tháo dỡ các biển hiệu, đèn trang trí và mái che trên cao. Người dân chúng tôi đồng thuận chấp hành quy định, vừa kinh doanh vừa bảo đảm an toàn”, ông Bình chia sẻ.
Thiếu tá Đào Xuân Dũng, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 1 cho biết, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt và trật tự đô thị luôn được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo quyết liệt. Thời gian qua, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch, thường xuyên bố trí lực lượng phối hợp với các cơ quan chức năng tuyên truyền, nhắc nhở người dân và du khách chấp hành quy định; đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm tại khu vực đường ngang và hành lang an toàn giao thông đường sắt.
Thiếu tá Đào Xuân Dũng, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 1 cho biết, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt và trật tự đô thị luôn được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo quyết liệt. Thời gian qua, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch, thường xuyên bố trí lực lượng phối hợp với các cơ quan chức năng tuyên truyền, nhắc nhở người dân và du khách chấp hành quy định; đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm tại khu vực đường ngang và hành lang an toàn giao thông đường sắt.
Riêng các vi phạm liên quan đến trật tự an toàn giao thông đường sắt, từ ngày 15/2/2026 đến nay, Đội CSGT đường bộ số 1 đã xử lý 18 trường hợp vi phạm (gồm 13 ô tô, 5 mô tô), với tổng số tiền phạt khoảng 15,6 triệu đồng. Các lỗi vi phạm chủ yếu là dừng, đỗ phương tiện trong phạm vi an toàn đường sắt.
Riêng các vi phạm liên quan đến trật tự an toàn giao thông đường sắt, từ ngày 15/2/2026 đến nay, Đội CSGT đường bộ số 1 đã xử lý 18 trường hợp vi phạm (gồm 13 ô tô, 5 mô tô), với tổng số tiền phạt khoảng 15,6 triệu đồng. Các lỗi vi phạm chủ yếu là dừng, đỗ phương tiện trong phạm vi an toàn đường sắt.

Lê Khánh