Giảm nghèo đa chiều bằng cách thu hẹp khoảng cách thông tin
Thiếu hụt thông tin được xác định là một trong những chỉ số thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trong bộ tiêu chí chuẩn nghèo đa chiều. Do đó, thu hẹp khoảng cách thông tin có vai trò quan trọng trong việc giúp người dân nâng cao tri thức, tiếp cận cơ hội phát triển, từ đó hướng tới giảm nghèo đa chiều.
Giảm nghèo thông tin là việc giúp người dân nghèo ở vùng
Với những chuỗi giải pháp đồng bộ, nhất là đầu tư về hạ tầng, từ trang bị máy tính, điện thoại thông minh, Internet, mạng di động cho đến các phương tiện thông tin, tuyên truyền, tiểu dự án đã tạo điều kiện để nhiều hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và người dân ở các xã khó khăn, đặc biệt khó khăn, đảo, huyện đảo được tiếp cận thông tin thiết yếu, sử dụng dịch vụ viễn thông và tham gia vào môi trường số. Nhờ vậy, người dân có sự chuyển biến rõ nét từ tình trạng thiếu hụt thông tin sang chủ động tiếp cận thông tin.

Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp các thông tin thiết yếu, tiểu dự án còn mở rộng và đa dạng hóa nội dung, cung cấp thông tin phù hợp với từng nhóm đối tượng. Từ thông tin về chính sách, pháp luật, kỹ năng nghề nghiệp, thị trường lao động đến kiến thức khoa học kỹ thuật, bình đẳng giới, sức khỏe sinh sản các dịch vụ xã hội khác, những nội dung này không chỉ giúp người dân mạnh dạn tham gia các mô hình hỗ trợ sinh kế của Nhà nước, góp phần tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống mà còn dễ dàng áp dụng vào nhiều lĩnh vực bảo đảm an sinh xã hội trong đời sống. Đây chính là nền tảng quan trọng thúc đẩy giảm nghèo đa chiều theo hướng bền vững, lâu dài.
Những năm qua, nhờ triển khai thực hiện đồng bộ và sâu rộng các giải pháp, nhiều địa phương trên cả nước ghi nhận những chuyển biến tích cực trong thu hẹp khoảng cách thông tin, hướng tới giảm nghèo đa chiều. Tại tỉnh Bắc Ninh, từ nguồn vốn của Chương trình Mục tiêu quốc gia, tỉnh đã bố trí một phần kinh phí đầu tư vào hạ tầng công nghệ thông tin và viễn thông, bảo đảm mạng di động và mạng cố định phủ kín toàn bộ địa bàn.
Hệ thống loa truyền thanh thông minh được lắp đặt tại nhiều thôn, xóm và tích hợp công nghệ số, giúp mở rộng thêm nhiều công năng. Nhờ vậy, người dân kể cả những người ít tiếp xúc với Internet không bỏ lỡ thông tin quan trọng. Tỉnh cũng phối hợp doanh nghiệp viễn thông xây dựng các điểm truy cập Internet miễn phí tại nhà văn hóa, trung tâm sinh hoạt cộng đồng. Giải pháp này góp phần nâng tỷ lệ người dân sử dụng điện thoại thông minh lên hơn 95%, tạo nền tảng thuận lợi cho tiến trình chuyển đổi số nông thôn.
Còn tại tỉnh Sơn La, các hoạt động trong tiểu dự án “Giảm nghèo về thông tin” được triển khai với nhiều mô hình sáng tạo như: tổ chức tập huấn kỹ năng số cho cán bộ thôn, đoàn thể; cập nhật thông tin chính sách vay vốn, mô hình sản xuất hiệu quả, kỹ thuật chăn nuôi trồng trọt trên các mạng xã hội phổ biến như Zalo, Facebook; hướng dẫn người dân biết cách tự truy cập, chọn lọc và áp dụng thông tin. Từ đó, người dân được tiếp cận, nắm bắt đầy đủ các thông tin, kiến thức hữu ích, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước.
Theo thời gian, tiểu dự án “Giảm nghèo về thông tin” dần trở thành “lối mở” giúp thu hẹp khoảng cách thông tin, tạo cơ hội mới cho phát triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo đa chiều. Trước những nỗ lực đó cùng với việc triển khai đồng bộ, hiệu quả các chương trình giảm nghèo, đến hết năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh Bắc Ninh giảm còn 0,97%, tỉnh Sơn La giảm còn 10,89%.
Qua đó có thể thấy, để giảm nghèo bền vững không thể thiếu giảm nghèo thông tin, nắm bắt được thông tin và áp dụng vào thực tế sản xuất không chỉ giúp người dân thoát nghèo mà còn chống tái nghèo trở lại.