Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Đa dạng mô hình sinh kế góp phần giảm nghèo bền vững ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đa dạng mô hình sinh kế góp phần giảm nghèo bền vững ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Thông qua Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, nhiều mô hình sinh kế đã và đang mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thành phố Huế, trở thành đòn bẩy giúp người dân thoát nghèo bền vững bằng chính sức lao động của mình.

Những năm qua, các địa phương ở miền núi A Lưới đã triển khai nhiều mô hình sinh kế đa dạng giúp người dân nâng cao thu nhập, từng bước vươn lên thoát nghèo. Thông qua dự án 2 “Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo” của Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững tại các xã A Lưới, thành phố Huế đã mang lại những hiệu quả tích cực.

Mô hình nuôi cá lồng của một hộ dân ở xã A Lưới 3 mang lại thu nhập cao, góp phần giảm nghèo bền vững tại địa phương. Ảnh: N.Q.
Mô hình nuôi cá lồng của một hộ dân ở xã A Lưới 3 mang lại thu nhập cao, góp phần giảm nghèo bền vững tại địa phương. Ảnh: N.Q.

A Lưới 3 là xã biên giới mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 xã Hồng Thái, Sơn Thủy, Phú Vinh và Hồng Thượng. Theo y ban MTTQ xã A Lưới 3, thời gian qua, đơn vị đã chủ động đổi mới phương pháp tuyên truyền theo hướng gần dân, dễ hiểu, dễ thực hiện. Các nội dung của Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững; xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được chuyển tải thông qua nhiều hình thức sinh động, thiết thực như lồng ghép trong họp thôn, sinh hoạt chi hội, tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanhcác nội dung tuyên truyền được dịch sang tiếng bản địa để người dân dễ hiểu hơn

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, phong trào thi đua phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững ở xã A Lưới 3 đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh từ 35,7% năm 2020 xuống còn 18,4% năm 2024, bình quân giảm trên 4%/năm.

Trong đó, nổi bật là các mô hình trồng dược liệu dưới tán rừng; chăn nuôi bò sinh sản luân chuyển; mô hình trồng quýt đường; mô hình chăn nuôi kết hợp làm vườn cho thu nhập từ 150 - 200 triệu đồng/năm, mô hình nuôi cá lồng cho thu nhập từ 90 -120 triệu đồng/năm… Những mô hình này không chỉ tạo sinh kế, giúp nhiều hộ vươn lên thoát nghèo mà còn lan tỏa tinh thần tự lực, tự cường trong cộng đồng.

Điển hình như hộ gia đình ông Hồ Phúc (dân tộc Tà Ôi, trú tại thôn A Đâng, xã A Lưới 3) với mô hình nuôi cá lồng cho thu nhập từ 90 -120 triệu đồng/năm. Theo ông Phúc, trước đây gia đình chỉ quanh quẩn với nương rẫy, làm không đủ ăn, cái nghèo cứ đeo bám mãi. Nhờ sự quan tâm, hỗ trợ của chính quyền địa phương về con giống và hướng dẫn kỹ thuật gia đình đã mạnh dạn chuyển đổi mô hình kinh tế, nhờ đó mang lại thu nhập cao, ổn định, đời sống của gia đình ngày càng được nâng lên.

Bên cạnh đó, mô hình trồng cây quýt đường của ông Ngô Văn Tuất (thôn Quảng Lộc) hay mô hình nuôi heo lấy thịt kết hợp nuôi gà lai đá của hộ bà Lê Thị Thủy đã mang lại nguồn thu ổn định - trở thành điểm sáng của mô hình thoát nghèo bền vững tại xã miền núi thành phố Huế.

Mô hình trồng quýt đường của ông Ngô Văn Tuất mang lại thu nhập ổn định. Ảnh: A.L.
Mô hình trồng quýt đường của ông Ngô Văn Tuất mang lại thu nhập ổn định. Ảnh: A.L.

Ông Đoàn Thanh Hùng, Chủ tịch UBND xã A Lưới 3, cho biết chính quyền thường xuyên kiểm tra, hỗ trợ vốn, con giống, khoa học - kỹ thuật, kết nối thị trường... nhằm bảo đảm người dân không chỉ thoát nghèo mà còn phát triển bền vững.

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế, thời gian qua, MTTQ Việt Nam các xã, phường và các tổ chức thành viên trong thành phố đã chủ động tham gia, vận động và tổ chức nhiều hoạt động thiết thực. Thông qua phong trào "Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình" của Hội Liên hiệp Phụ nữ đã phát động nguồn tiết kiệm vì phụ nữ nghèo hỗ trợ cho hàng nghìn chị em nghèo vay vốn sản xuất; Hội Cựu chiến binh với phong trào “Cựu chiến binh phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng”; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với phong trào “Thanh niên lập thân, lập nghiệp” đã tổ chức tư vấn nghề nghiệp và tạo việc làm cho thanh niên…

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế - cơ quan thường trực Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững cho biết, từ năm 2021 đến nay, các địa phương đã thẩm định, phê duyệt 78 mô hình, dự án (gồm 27 mô hình nuôi bò; 29 mô hình nuôi gà; 14 mô hình nuôi lợn; 3 mô hình nuôi cá; 5 mô hình hỗ trợ ngư lưới cụ) với 895 hộ tham gia.

Qua quá trình triển khai Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, phần lớn các đối tượng thụ hưởng đã được tiếp cận và hưởng lợi từ nhiều chính sách, hoạt động hỗ trợ một cách thiết thực và hiệu quả. Các hỗ trợ về sinh kế, vay vốn ưu đãi, đào tạo nghề, hỗ trợ nhà ở, nước sạch, y tế, giáo dục... đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, cải thiện thu nhập và từng bước giúp người dân thoát nghèo một cách bền vững.

Đặc biệt, đối với đồng bào dân tộc thiểu số, người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, chương trình đã tạo ra sự thay đổi rõ rệt về điều kiện sinh hoạt, nhận thức và khả năng tự chủ kinh tế. Sự thay đổi về nhận thức, tinh thần tự lực và đồng hành cùng chính quyền trong quá trình thực hiện chương trình đã và đang góp phần tạo nên chuyển biến tích cực, bền vững trong công tác giảm nghèo” - đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế chia sẻ.

Nguyễn Quốc