Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Chương trình hành động gần dân, sát dân của người cán bộ Mặt trận Vũ Văn Tiến

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Chương trình hành động gần dân, sát dân của người cán bộ Mặt trận Vũ Văn Tiến

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Chiều ngày 5/3, tại phường Chu Văn An (TP Hải Phòng), Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI (đơn vị bầu cử số 6).

Tham gia xây dựng pháp luật bắt nguồn từ thực tế cuộc sống

Tham dự Hội nghị có bà Trần Lan Phương, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; ông Vũ Văn Tiến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Tuyên giáo Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam; đại diện HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố, Ủy ban Bầu cử thành phố và đại diện các sở, ban, ngành; cử tri phường Chu Văn An và cử tri tại các điểm cầu trực tuyến, gồm các phường: Trần Nhân Tông, Lê Đại Hành, Chí Linh, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi và các xã: Nam Sách, Thái Tân, Hợp Tiến, Trần Phú, An Phú.

Tại hội nghị, sau khi nghe ông Đặng Văn Hách, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng giới thiệu tóm tắt tiểu sử của người ứng cử, các ứng cử viên đã trình bày Chương trình hành động nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Bày tỏ niềm vui mừng khi được ứng cử tại TP Hải Phòng, ông Vũ Văn Tiến chia sẻ, Hải Phòng là quê hương, nơi ông sinh ra, lớn lên. Hồn cốt, văn hóa xứ Đông nghĩa tình, đầy bản lĩnh, khí phách là hành trang, nền tảng giúp phấn đấu, vươn lên và cống hiến.

Trong không khí ấm áp, cởi mở và thân tình, chia sẻ với cử tri, ông Vũ Văn Tiến cho biết, với kinh nghiệm công tác trong thời gian qua và với trách nhiệm của Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, ông luôn trăn trở phải làm gì để xứng đáng với niềm tin cử tri trao gửi, cần làm gì để mỗi chính sách đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến thật.

Để trả lời cho những trăn trở này, ông Vũ Văn Tiến nêu rõ, nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI, bản thân sẽ luôn ở bên cạnh Nhân dân, gắn bó mật thiết với cử tri; lắng nghe, thấu hiểu, phản ánh trung thực hơi thở cuộc sống đến Quốc hội; công khai kênh tiếp nhận ý kiến, tăng cường đối thoại trực tiếp, nhất là địa bàn khó khăn; giám sát chặt chẽ việc giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, bảo đảm phản hồi minh bạch, đúng pháp luật.

Cùng với đó sẽ kiến nghị cơ chế, chính sách đột phá để Hải Phòng bứt phá trong không gian phát triển mới: Cải cách, cắt giảm thủ tục hành chính; nâng cao năng lực kết nối để tăng cường thu hút đầu tư, thúc đẩy kinh tế tư nhân; triển khai khu thương mại tự do; chuyển đổi xanh - số; tăng cường công tác quy hoạch, phát triển đô thị tạo không gian phát triển mới cho thành phố; phát triển nhà ở xã hội - nhà ở công nhân; kiến nghị xử lý dự án chậm tiến độ và quy hoạch treo gây thất thoát, lãng phí; xây dựng Di sản văn hóa thế giới Côn Sơn - Kiếp Bạc thành trung tâm du lịch văn hóa, tâm linh mang tầm quốc tế; kết nối hạ tầng liên vùng, logistics... Để đô thị Hải Phòng hiện đại, thông minh, giàu bản sắc, phấn đấu đến năm 2030 cơ bản đạt các tiêu chí quan trọng của đô thị đặc biệt.

Nhắc tới các phường, xã trên địa bàn với đặc trưng là các sản phẩm OCOP đặc trưng, mang bản sắc quê hương, ông Vũ Văn Tiến cam kết trong quá trình triển khai nhiệm vụ của mình sẽ chú trọng hơn nữa để phát triển nền nông nghiệp hàng hóa hiện đại, hiệu quả và bền vững; tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới; phát triển mạnh các sản phẩm OCOP đặc trưng. Gắn phát triển kinh tế nông nghiệp với công nghiệp và dịch vụ, tạo thêm nhiều việc làm tại chỗ cho người dân.

Ông Vũ Văn Tiến cũng nhấn mạnh tới các giải pháp nhằm nâng cao đời sống Nhân dân như: Nâng cao chất lượng y tế, giáo dục, văn hóa; tạo việc làm bền vững, nhất là các hộ dân bị thu hồi đất khi triển khai các dự án trọng điểm; thu hút nhân tài cho thành phố; chăm lo người có công và người yếu thế, lấy hạnh phúc Nhân dân làm thước đo. Tập hợp rộng rãi các giai cấp, giai tầng xã hội, trở thành sức mạnh nội sinh, tăng cường đoàn kết, đồng thuận.

Ông Vũ Văn Tiến trình bày chương trình hành động của bản thân.
Ông Vũ Văn Tiến trình bày chương trình hành động của bản thân.

“Trên tinh thần, đã nói là làm, đã bàn là thông, đã quyết là cả thành phố một lòng. Được như vậy thì khó khăn mấy cũng vượt qua, chắc chắn thành phố Hải Phòng sẽ phát triển bứt phá”, ông Vũ Văn Tiến nhấn mạnh và cam kết với trách nhiệm của mình sẽ góp phần xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế từ thực tiễn đời sống; lấy khó khăn của người dân và doanh nghiệp làm điểm xuất phát khi góp ý chính sách; theo dõi sát việc thực thi luật, đo lường hiệu quả, hành động quyết liệt để người dân, doanh nghiệp được hưởng lợi thật.

Đồng thời sẽ đẩy mạnh hoạt động giám sát và phản biện xã hội; đổi mới hoạt động Mặt trận theo hướng mạnh về cơ sở, ứng dụng nền tảng số để người dân gửi kiến nghị và theo dõi xử lý minh bạch; kiên quyết đấu tranh với trì trệ, thiếu trách nhiệm; phối hợp giải quyết dứt điểm vấn đề dân sinh bức xúc; phối hợp cùng các cơ quan chức năng đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ Mặt trận từ thành phố đến cấp cơ sở…

“Tôi sẽ tham gia xây dựng pháp luật bắt nguồn từ thực tế cuộc sống, từ thực tiễn gắn với cuộc sống của bà con”, ông Vũ Văn Tiến cam kết.

Chương trình hành động gắn với thực tiễn ở cơ sở

Xúc động trước những chia sẻ tâm huyết của người con sinh ra và lớn lên trên mảnh đất quê hương, cử tri tham dự Hội nghị đều đánh giá cao nội dung chương trình hành động của ông Vũ Văn Tiến; đồng thời khẳng định, những nội dung mà ông Vũ Văn Tiến nêu đều gắn với quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, sát với thực tiễn triển khai trên địa bàn.

Ông Vũ Văn Tiến chia sẻ với cử tri, bày tỏ đặc biệt quan tâm đến các giải pháp nhằm nâng cao đời sống nhân dân.
Ông Vũ Văn Tiến chia sẻ với cử tri, bày tỏ đặc biệt quan tâm đến các giải pháp nhằm nâng cao đời sống nhân dân.

Ông Vũ Mạnh Nguyên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Chu Văn An chia sẻ: Tôi cũng như đội ngũ cán bộ MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn rất phấn khởi và bày tỏ sự tin tưởng vào nội dung chương trình hành động của người cán bộ Mặt trận đã nêu, bởi chỉ khi xuất phát từ Mặt trận, thấu hiểu hoạt động của Mặt trận thì chương trình hành động mới gần dân, sát dân, lan tỏa hình ảnh của người cán bộ Mặt trận tận tụy, hết lòng vì dân đến với nhân dân cả nước.

“Tôi đồng tình cao với những cam kết về việc tham gia xây dựng pháp luật, tăng cường hoạt động giám sát, phản biện xã hội và nhất là việc phối hợp cùng các cơ quan chức năng đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ Mặt trận từ thành phố đến cấp cơ sở. Đây chính là tiền đề để đội ngũ cán bộ Mặt trận ngày càng gần dân, sát dân, bám sát cơ sở và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân của các phường nói riêng cũng như thành phố Hải Phòng nói chung", ông Vũ Mạnh Nguyên bày tỏ.

Ông Vũ Văn Tiến trao đổi với cử tri về các nội dung liên quan đến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Ông Vũ Văn Tiến trao đổi với cử tri về các nội dung liên quan đến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Bà Nguyễn Thị Xây, cử tri phường Chu Văn An cho rằng, là người con quê hương, chương trình hành động của ông Vũ Văn Tiến đã nhấn mạnh tới việc chăm lo cho an sinh, cho đời sống của nhân dân trên địa bàn, nhất là việc quan tâm hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, thúc đẩy liên kết vùng, đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi số trong việc kết nối giao thương, kết nối các sản phẩm OCOP đặc trưng của địa phương. Làm được điều này sẽ góp phần nâng cao hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân thành phố.

Phương Thanh