Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Chủ tịch Mặt trận TP Đà Nẵng: Tất cả đã sẵn sàng cho “Ngày hội non sông”

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Chủ tịch Mặt trận TP Đà Nẵng: Tất cả đã sẵn sàng cho “Ngày hội non sông”

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng cho biết, thành phố đã chủ động nhiều giải pháp nhằm đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng quy định và thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng trả lời phỏng vấn. Ảnh Tấn Thành
Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng trả lời phỏng vấn. Ảnh Tấn Thành

Phóng viên: Thưa ông đến thời điểm hiện nay công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử tại TP Đà Nẵng được triển khai như thế nào?

Ông Lê Trí Thanh: Công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đã được các lực lượng triển khai đồng bộ, với nhiều phương án, kịch bản cụ thể để chủ động ứng phó với các tình huống có thể xảy ra tại từng địa bàn khác nhau, từ khu vực đô thị đông dân cư đến vùng nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo.

Đến thời điểm này, tại các khu vực bỏ phiếu, danh sách và tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử đã được niêm yết đầy đủ. Cơ sở vật chất phục vụ ngày bầu cử được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo điều kiện thuận lợi để cử tri thực hiện quyền bỏ phiếu.

Về tuyên truyền cổ động trực quan và trên các phương tiện thông tin đại chúng được triển khai tốt, góp phần tạo nên không khí sôi nổi, phấn khởi trong nhân dân, giúp cử tri sẵn sàng bước vào ngày bầu cử 15/3.

Quang cảnh hội nghị hiệp thương lần thứ 3. Ảnh: CV.
Quang cảnh hội nghị hiệp thương lần thứ 3. Ảnh: CV.

Thưa ông trong bối cảnh TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam vừa hợp nhất, đặt ra những khó khăn và điểm mới gì trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức bầu cử?

Sau khi Đà Nẵng và Quảng Nam cũ hợp nhất, địa bàn thành phố rộng hơn, không gian quản lý đa dạng với 93 xã, phường và 1 đặc khu hành chính, đồng thời triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đây là mô hình mới nên trong quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử cũng phát sinh một số khó khăn nhất định.

Để khắc phục những khó khăn này, Ban Chỉ đạo và UBBC thành phố đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Trước hết là tăng cường hướng dẫn để chính quyền cấp xã, các ban bầu cử và tổ bầu cử nắm vững quy định pháp luật về bầu cử, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền để thông tin đến người dân một cách kịp thời, đầy đủ.

Do địa bàn rộng nên việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác điều hành, quản lý và cập nhật thông tin bầu cử được triển khai rất nghiêm túc.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng Lê Trí Thanh kiểm tra công tác trang trí bên trong khu vực bỏ phiếu. Ảnh: CV.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng Lê Trí Thanh kiểm tra công tác trang trí bên trong khu vực bỏ phiếu. Ảnh: CV.

Một khó khăn khác, cuối năm 2025, nhiều địa phương của thành phố trải qua thiên tai, sau đó bước vào dịp Tết Nguyên đán 2026, nên thời gian dành cho công tác chuẩn bị bầu cử bị rút ngắn hơn so với các kỳ bầu cử trước. Thế nhưng, chính trong những khó khăn đó, các địa phương đã chủ động tìm ra nhiều cách làm mới, sáng tạo để bảo đảm cuộc bầu cử được tổ chức đúng quy định và đạt hiệu quả cao.

TP Đà Nẵng là một trong những địa phương đi đầu về chuyển đổi số, đã ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử lần này như thế nào?

Việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số được thành phố đặc biệt quan tâm trong kỳ bầu cử lần này. Trước hết là sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do lực lượng công an quản lý để rà soát, lập danh sách cử tri. Các địa phương cũng cập nhật tình hình biến động dân cư trên địa bàn để đảm bảo danh sách cử tri chính xác, đầy đủ, không trùng lặp và không bỏ sót.

Thành phố đã xây dựng cổng thông tin điện tử về bầu cử, trong đó cung cấp đầy đủ các văn bản pháp luật, hướng dẫn bầu cử, thông tin về ứng cử viên, chương trình hành động;… Ngoài ra, hệ thống còn tích hợp trợ lý trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ giải đáp các câu hỏi của cử tri liên quan đến bầu cử.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng Lê Trí Thanh (bên trái) lắng nghe ý kiến của cử tri. Ảnh: CV.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng Lê Trí Thanh (bên trái) lắng nghe ý kiến của cử tri. Ảnh: CV.

Thông tin về bầu cử cũng được cập nhật trên các nền tảng số, mạng xã hội và ứng dụng VNeID, giúp người dân có thể dễ dàng tìm hiểu thông tin ở bất cứ đâu. Nhiều hoạt động như: tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ hay tiếp xúc cử tri vận động bầu cử cũng được tổ chức kết hợp giữa hình thức trực tiếp và trực tuyến, góp phần rút ngắn thời gian và nâng cao hiệu quả”, ông Lê Trí Thanh nhấn mạnh.

Thưa ông, ông có kỳ vọng gì đối với những ứng cử viên sẽ được cử tri lựa chọn trong kỳ bầu cử lần này?.

Kỳ bầu cử lần này có ý nghĩa rất quan trọng khi đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới theo định hướng của Đại hội Đảng lần thứ XIV. TP Đà Nẵng cũng được kỳ vọng trở thành một trung tâm phát triển mạnh của khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Vì vậy, những người được cử tri tín nhiệm bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp phải thực sự có năng lực, phẩm chất, bản lĩnh và tâm huyết với nhiệm vụ mà nhân dân giao phó. Các đại biểu không chỉ đại diện cho tiếng nói của cử tri tại địa phương mà còn phải không ngừng nâng cao trình độ, cập nhật thông tin để tham gia giải quyết những vấn đề lớn của đất nước.

Chúng tôi kỳ vọng rằng các ứng cử viên khi được nhân dân lựa chọn sẽ xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng và trí tuệ của cử tri, góp phần xây dựng và phát triển TP Đà Nẵng ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Xin chân thành cảm ơn ông!

Tấn Thành