Báo Đại Đoàn Kết Môi trường

Yok Đôn tăng cường phối hợp bảo vệ rừng giai đoạn 2025-2030

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Yok Đôn tăng cường phối hợp bảo vệ rừng giai đoạn 2025-2030

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Sáng 31/10, ông Phạm Tuấn Linh, Giám đốc Vườn quốc gia Yok Đôn (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, Vườn quốc gia vừa tổ chức Hội nghị tổng kết quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an ninh biên giới giai đoạn 2020-2025, đồng thời ký kết Quy chế phối hợp giai đoạn 2025-2030.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: VQG.
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: VQG.

Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo Vườn quốc gia Yok Đôn cùng đại diện các đơn vị phối hợp, gồm: UBND các xã Buôn Đôn, Ea Wer, Ea Súp, Ea Bung (tỉnh Đắk Lắk), UBND xã Đắk Wil (tỉnh Lâm Đồng); Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng hai tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng; các Hạt Kiểm lâm Buôn Đôn, Ea Súp, Đức Lập; Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 Ea Súp; Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đắk Wil; Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật và quản lý bảo vệ rừng.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh:VQG.
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh:VQG.

Trong giai đoạn 2020-2025, công tác quản lý, bảo vệ rừng tại Yok Đôn đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các lực lượng, số vụ vi phạm lâm luật, khai thác và săn bắt trái phép giảm mạnh. Các đơn vị thường xuyên trao đổi thông tin, tổ chức tuần tra, truy quét liên ngành, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và củng cố tuyến an ninh biên giới trên địa bàn.

Ông Phạm Tuấn Linh, Giám đốc Vườn quốc gia Yok Đôn phát biểu. Ảnh:VQG.
Ông Phạm Tuấn Linh, Giám đốc Vườn quốc gia Yok Đôn phát biểu. Ảnh:VQG.

Phát huy những kết quả đạt được, Hội nghị đã thống nhất ký kết Quy chế phối hợp giai đoạn 2025 – 2030 với nhiều nội dung trọng tâm: Tăng cường hiệu quả tuần tra, kiểm soát, đấu tranh phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật về rừng, bảo tồn đa dạng sinh học; Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cộng đồng tham gia quản lý, bảo vệ rừng và động vật hoang dã; Phối hợp chặt chẽ trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, ứng phó kịp thời với các tình huống khẩn cấp; Củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, nhất là tại khu vực biên giới.

Đại diện các đơn vị, lực lượng ký kết Quy chế phối hợp. Ảnh: VQG.
Đại diện các đơn vị, lực lượng ký kết Quy chế phối hợp. Ảnh: VQG.

Hội nghị khẳng định, sự liên kết, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng sẽ tiếp tục là “lá chắn xanh” bảo vệ hệ sinh thái rừng Yok Đôn – lá phổi của Tây Nguyên và là tuyến phòng thủ quan trọng nơi biên giới Tổ quốc.

Thanh Nga