Xóa bỏ thuế khoán: Doanh nghiệp công nghệ tiếp sức cho hộ kinh doanh
Thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị, ngành thuế đang đẩy mạnh chuyển đổi từ phương thức thuế khoán sang kê khai. Với sự vào cuộc của doanh nghiệp (DN) công nghệ, hàng chục nghìn hộ kinh doanh đã chủ động thích ứng.
Việc chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai là bước đi quan trọng trong tiến trình hiện đại hóa quản lý thuế, góp phần thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về minh bạch, công bằng, thuận lợi cho người nộp thuế và thúc đẩy sự phát triển của kinh tế tư nhân.
Đến nay, 98% hộ kinh doanh kê khai đã nộp thuế điện tử, hơn 18.500 hộ khoán đã chuyển sang kê khai, và 133.000 hộ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền. Những con số này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong chính sách quản lý thuế và khả năng thích ứng nhanh của hộ kinh doanh trước giai đoạn thay đổi lớn.
Tại lễ công bố Chương trình “Tặng miễn phí phần mềm kế toán cho 2 triệu hộ kinh doanh” do Công ty Cổ phần Misa tổ chức mới đây, ông Mai Sơn – Phó Cục trưởng Cục Thuế cho biết, cùng với sự phát triển của xã hội, phạm vi và hình thức kinh doanh đã thay đổi sâu rộng. Hàng hóa, dịch vụ không còn bó hẹp trong sản xuất nội địa mà đã mở rộng sang lĩnh vực thương mại điện tử, kinh doanh xuyên biên giới, với sự tham gia mạnh mẽ của giới trẻ và các hộ kinh doanh trực tuyến.
Trước bối cảnh đó, ngành thuế cần đổi mới phương thức quản lý để bảo đảm công bằng, minh bạch, dễ tiếp cận và dễ thực hiện cho người nộp thuế.
Theo ông Sơn, qua khảo sát và phản ánh từ các hiệp hội, đại lý thuế, DN kế toán – kiểm toán và các hộ kinh doanh, có thể thấy tâm lý e ngại vẫn còn, nhất là khi chuyển sang phương thức kê khai mới. Nhiều hộ lo lắng việc thay đổi doanh thu, hàng tồn kho, hóa đơn hay thanh tra kiểm tra sẽ phức tạp hơn.
“Tất cả những vấn đề này, cơ quan thuế đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Chúng tôi đã xây dựng kịch bản triển khai tới toàn ngành, phân nhóm đối tượng để có hình thức tuyên truyền và hỗ trợ phù hợp” - ông Sơn nói đồng thời cho biết, mục tiêu trọng tâm là đơn giản hóa chế độ kế toán, giúp hộ kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế thuận tiện, tiết kiệm chi phí và không cần nhân viên kế toán riêng. Chính vì vậy, cơ quan thuế đang phối hợp xây dựng chế độ kế toán linh hoạt. Theo đó, với hộ kinh doanh nhỏ, doanh thu khoảng 200-300 triệu đồng/năm, áp dụng chế độ kế toán đơn giản. Với hộ quy mô lớn hơn, sẽ có chế độ phù hợp, khuyến khích chuyển đổi lên DN, để được hưởng chính sách ưu đãi, miễn, giảm, giãn thuế tương tự DN...
Từ nay đến 31/12/2025, toàn ngành thuế sẽ đồng loạt tiếp cận, hướng dẫn hộ kinh doanh thực hiện kê khai thuế điện tử. Trước ngày 1/1/2026, người dân sẽ được thao tác thử trên nền tảng điện tử, làm quen với quy trình mới để hạn chế sai sót khi triển khai chính thức.
Theo Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn, hiện chi phí đầu tư cho phần mềm và thiết bị hóa đơn điện tử hiện đã giảm mạnh, chỉ còn vài trăm nghìn đồng cho mỗi gói dịch vụ – nhờ sự phối hợp giữa cơ quan Thuế và các DN công nghệ.
Bà Nguyễn Thị Cúc – Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam (VTCA) nhận định, chuyển từ thuế khoán sang kê khai là bước cải cách lớn, giúp minh bạch doanh thu, công bằng nghĩa vụ thuế và giảm rủi ro cho cả cơ quan quản lý lẫn người nộp thuế. Bà Cúc nhấn mạnh, sự phối hợp giữa cơ quan thuế, các tổ chức tư vấn và DN công nghệ là điều kiện tiên quyết giúp hộ kinh doanh kê khai thuận lợi, dễ hiểu, an toàn và từng bước nâng cao năng lực quản trị, minh bạch tài chính.