Báo Đại Đoàn Kết Chính trị

Xây dựng Vùng Cảnh sát biển 3 vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Xây dựng Vùng Cảnh sát biển 3 vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 15/9, Đảng ủy Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Chủ trì và phát biểu tại Hội nghị, Đại tá Lê Văn Tú - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết, thời gian qua Đảng ủy Vùng, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã quán triệt, triển khai thực hiện toàn diện, nghiêm túc Nghị quyết số 18-NQ/TW và đạt nhiều kết quả tích cực.

Đại tá Lê Văn Tú phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Hồng Phúc.
Đại tá Lê Văn Tú phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Hồng Phúc.

Công tác tuyên truyền, giáo dục được tiến hành đồng bộ, tạo chuyển biến về nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp tổ chức sắp xếp lực lượng theo hướng “tinh, gọn, mạnh”. Đáng chú ý, 100% cán bộ, chiến sĩ có nhận thức đúng, chấp hành nghiêm chủ trương, quyết định phân công, điều động của cấp ủy, chỉ huy các cấp.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đã ban hành Quyết định số 763/QĐ-TM về biểu tổ chức, biên chế Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3.

Trên cơ sở đó,  Vùng Cảnh sát biển 3 đã tiến hành sáp nhập 7 tổ chức cơ quan thành 4 cơ quan; thành lập mới 3 tổ chức; giải thể 1 tổ chức. Sau điều chỉnh, tổ chức biên chế của Vùng Cảnh sát biển 3 từng bước được kiện toàn, lực lượng và phương tiện phát triển toàn diện, chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu được nâng cao rõ rệt.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Hồng Phúc.
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Hồng Phúc.

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các Nghị quyết, kết luận, kế hoạch của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam về tổ chức lực lượng Quân đội Nhân dân và Cảnh sát biển trong tình hình mới.

Qua đó, góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu, bảo đảm hoàn thành tốt chức năng là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia và thực thi pháp luật trên các vùng biển, đảo được giao.

Kết luận Hội nghị, Đại tá Lê Văn Tú đã yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Đảng ủy Cảnh sát biển.

Đại tá Lê Văn Tú yêu cầu thường xuyên kiểm tra, giám sát việc điều chỉnh tổ chức biên chế. Đồng thời, chú trọng rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ chủ chốt các cấp; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội; duy trì nghiêm kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước, góp phần xây dựng Vùng Cảnh sát biển 3 vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

THÀNH LUÂN