Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Xây dựng Lào Cai trở thành trung tâm kết nối giao thương kinh tế quốc tế, phát triển theo hướng xanh, bản sắc

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Xây dựng Lào Cai trở thành trung tâm kết nối giao thương kinh tế quốc tế, phát triển theo hướng xanh, bản sắc

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Chiều 27/9, Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức họp báo tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Bà Giàng Thị Dung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai chủ trì cuộc họp.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai Giàng Thị Dung phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Ngô Hùng.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai Giàng Thị Dung phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Ngô Hùng.

Phát biểu tại buổi họp báo, Phó Bí thư tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai Giàng Thị Dung nhấn mạnh, đây là Đại hội Đảng bộ đầu tiên sau khi sáp nhập Yên Bái và Lào Cai.

Trong kỷ nguyên chuyển mình, với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu “Xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; tạo bước đột phá xây dựng tỉnh Lào Cai trở thành cực tăng trưởng, trung tâm kết nối giao thương kinh tế quốc tế, phát triển theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc”.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 với những thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen. Hai tỉnh Lào Cai, Yên Bái tiếp tục được thụ hưởng nhiều quyết sách lớn của Đảng, Nhà nước thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội; kết cấu hạ tầng địa phương có bước phát triển; văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; đối ngoại được mở rộng; quốc phòng an ninh được giữ vững.

Sau hợp nhất, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động bước đầu hiệu quả; Đảng bộ, Chính quyền, nhân dân các dân tộc đoàn kết, chung sức, đồng lòng xây dựng tỉnh Lào Cai phát triển. Tuy nhiên, Lào Cai, Yên Bái cùng với cả nước phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức: Hậu quả nặng nề của đại dịch Covid-19, bão số 3 (Yagi).

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai Giàng Thị Dung và Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lào Cai Dương Đức Huy chủ trì cuộc họp. Ảnh: Ngô Hùng.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai Giàng Thị Dung và Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lào Cai Dương Đức Huy chủ trì cuộc họp. Ảnh: Ngô Hùng.

Trong nhiệm kỳ tới, xác định cục diện thế giới có sự chuyển biến nhanh, phức tạp theo hướng đa cực, đa trung tâm, đa tầng và phân tuyến mạnh. Hòa bình, hợp tác, phát triển vẫn là xu thế căn bản; toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế và liên kết kinh tế tiến triển nhanh, cạnh tranh thương mại diễn ra gay gắt; Cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ tư phát triển mạnh mẽ vừa tạo thời cơ, vừa đặt ra thách thức cho các quốc gia.

Quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc nói chung, giữa Lào Cai và Vân Nam nói riêng tiếp tục phát triển, tin cậy và mở rộng hợp tác, đặc biệt là việc kết nối đường sắt tốc độ cao, phát triển cửa khẩu thông minh sẽ thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại, du lịch. Đây là cơ hội để Lào Cai tăng cường hợp tác kinh tế, thu hút FDI và gia tăng xuất khẩu vào thị trường Vân Nam và khu vực Tây Nam Trung Quốc.

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: Ngô Hùng.
Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: Ngô Hùng.

Với mục tiêu xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh; phát huy mọi tiềm năng, lợi thế, nguồn lực và yếu tố con người, khai thác hiệu quả động lực tăng trưởng mới, tạo bước đột phá xây dựng tỉnh Lào Cai trở thành cực tăng trưởng, trung tâm kết nối giao thương kinh tế giữa Việt Nam và các nước ASEAN với vùng Tây Nam - Trung Quốc theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc” gắn với mục tiêu “Giữ biên giới, giữ dân, giữ rừng, giữ nước, giữ môi trường”.

Đến năm 2045, Lào Cai trở thành trung tâm phát triển phía Bắc của cả nước; là trung tâm kết nối giao thương kinh tế giữa Việt Nam và các nước ASEAN với Trung Quốc và Châu Âu. Hiện thực hoá mục tiêu phát triển “xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc”.

Để đạt được những mục tiêu trên, quan điểm chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh Lào Cai là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Xây dựng chính quyền gần dân, sát dân, liêm chính, hành động, hiệu quả; đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp, có năng lực, tận tuỵ, vì nhân dân phục vụ.

Bám sát thực tiễn, vận dụng linh hoạt, sáng tạo đường lối, chủ trương, định hướng của Đảng, nhất là các quyết sách lớn, chiến lược của Trung ương phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương.

Luôn đặt sự phát triển của tỉnh trong sự phát triển chung của Vùng, của cả nước, làm tốt vai trò là cầu nối quốc tế. Phối hợp với các tỉnh khai thác tối đa hiệu quả tuyến hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Tập trung phát triển trục động lực sông Hồng kết nối với Vùng Thủ đô và các tỉnh lân cận, trên cơ sở gắn kết hạ tầng, đô thị, công nghiệp, văn hóa, du lịch; coi đây là không gian phát triển chiến lược, góp phần hiện thực hóa khát vọng “kỳ tích sông Hồng” tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại của Vùng và cả nước.

Tại buổi họp báo, nhiều câu hỏi của phóng viên các cơ quan báo chí về việc tác nghiệp tại Đại hội Đảng bộ tỉnh, kết quả giảm nghèo, hoạt động chính quyền 2 cấp, duy trì "chỉ số hạnh phúc", quan tâm đến bà con dân tộc... đã được các lãnh đạo tỉnh Lào Cai giải đáp.

Ngô Hùng