Báo Đại Đoàn Kết Môi trường

Ứng phó bão số 11 từ sớm, từ xa

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Ứng phó bão số 11 từ sớm, từ xa

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Từ tối 5/10, bão số 11 đi vào vịnh Bắc Bộ và ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh Quảng Ninh, đặc biệt là khu vực miền Đông của tỉnh. Trước đó, chính quyền và người dân đã khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, chủ động phòng tránh nhằm giảm thiểu thiệt hại do bão gây ra.

Đồn Biên phòng Trà Cổ (phường Móng Cái 1) tuyên truyền để ngư dân chủ động tìm vị trí neo đậu tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn.
Đồn Biên phòng Trà Cổ (phường Móng Cái 1) tuyên truyền để ngư dân chủ động tìm vị trí neo đậu tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn.

Tại xã Đầm Hà, nơi vừa xảy ra cơn lốc xoáy ngày 29/9 khiến 9 người bị thương, nhiều tài sản bị hư hỏng, từ chiều 4/10, xã thành lập 3 tổ công tác đi kiểm tra công tác phòng chống bão đối với các phương tiện khai thác thủy sản, các hộ nuôi trồng thủy sản, các điểm có nguy cơ ngập úng, nhà yếu tại các thôn và các công trình đang thi công trên địa bàn. Đồng thời, liên hệ, kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú bão, tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân chằng chống nhà cửa, gia cố các lồng, bè nuôi trồng thủy sản trên biển… Đặc biệt, xã đã xây dựng phương án sơ tán, di dời các nhà ở thiếu kiên cố, các hộ có nguy cơ cao ngập lụt đến nơi an toàn...

Tiên Yên là địa phương có nhiều tuyến đê trọng yếu, hệ thống công trình thủy lợi, đầm nuôi trồng thủy sản và bến neo đậu tàu thuyền, nên luôn được xác định là khu vực trọng điểm trong công tác phòng, chống thiên tai. Hiện chính quyền xã đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, ứng phó và giảm thiểu rủi ro.

Tại điểm neo đậu, tránh trú bão Nu Hàn (thôn Đồng Châu), toàn bộ 183/183 tàu thuyền đã về neo đậu an toàn; các tàu khai thác xa bờ ở khu vực Quảng Yên, Vân Đồn cũng đã nhận thông tin và chủ động tìm nơi tránh trú an toàn.

Tại xã Hải Lạng, ngay trước khi bão đổ bộ, các hộ nuôi trồng thủy sản đã khẩn trương thu hoạch những diện tích nuôi đạt kích cỡ thương phẩm; đồng thời chủ động đắp bờ đập quanh hồ nuôi, xây cống thoát nước và khơi thông hệ thống tiêu thoát, nhằm chống ngập, bảo vệ khu vực nuôi trồng.

Phường Móng Cái 1 là một trong những địa phương được dự báo chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 11. Ngay từ sớm, công tác triển khai các biện pháp ứng phó đã được thực hiện tích cực, chủ động. Xác định tuyên truyền, thông tin phải đi trước để người dân nắm bắt kịp thời diễn biến bão và chủ động phòng tránh, UBND phường đã chỉ đạo thực hiên các hình thức tuyên truyền được đa dạng hóa, đặc biệt qua mạng xã hội như Zalo, Facebook… nhằm lan tỏa nhanh, rộng rãi.

Trước đó, ngày 4/10, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 3625/UBND-TC về việc tập trung ứng phó bão số 11. Theo đó, yêu cầu các sở, ngành, địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, bố trí lãnh đạo trực 24/7 và công khai đường dây nóng để người dân liên hệ khi cần hỗ trợ. Các địa phương khẩn trương nạo vét, khơi thông hệ thống thoát nước; chằng chống bảo vệ nhà cửa, kho tàng, công trình công cộng, hệ thống đê điều, hồ đập; tỉa cây xanh đô thị… xong trước 8h ngày 5/10. Việc kiểm đếm tàu thuyền, hướng dẫn nơi tránh trú và di dời người dân ở khu vực nuôi trồng thủy sản phải hoàn thành trước 12h, sơ tán dân tại vùng ngập lụt, sạt lở phải xong trước 16h cùng ngày.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng chỉ đạo: “Chủ động phòng, chống là giải pháp hiệu quả nhất để giảm thiểu thiệt hại do bão gây ra. Vì vậy, các cấp, ngành và địa phương tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, phải triển khai ứng phó từ sớm, từ xa, bắt đầu ngay từ cấp cơ sở”.

Quảng Ninh cũng tạm ngừng cấp phép các hoạt động tham quan, lưu trú trên biển từ 8h ngày 5/10. Kết thúc việc tạm ngừng cấp phép khi có bản tin cuối cùng về bão số 11.

Nguyễn Quý