Ứng dụng truyền thông “giảm nghèo thông tin” để phát triển du lịch
Mô hình du lịch "Suối Bản" của chị Hồ Thị Đoan ở xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị thu hút một lượng lớn du khách với đặc sản gạo nếp than, cá suối, gà đồi... bên cạnh dòng nước suối mát lạnh cùng không gian nhà sàn đậm chất bản làng.
Sinh ra nơi dãy Trường Sơn heo hút, chị Hồ Thị Đoan là một phụ nữ người dân tộc Bru – Vân Kiều có ý định khởi nghiệp táo bạo là xây dựng điểm du lịch Suối Bản được bắt nguồn từ một buổi tập huấn trong chương trình “Truyền thông giảm nghèo thông tin”.

Năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam xã Ngân Thủy (nay là xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị) triển khai Dự án 6, Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững. Thời điểm đó, Hội LHPN xã tổ chức các lớp truyền thông, tập huấn giúp phụ nữ Bru Vân Kiều tiếp cận với kỹ thuật nông nghiệp, kỹ thuật canh tác, đan lát, nấu ăn. Đồng thời, Hội cũng mở lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ du lịch, du lịch cộng đồng cho phụ nữ Bru Vân Kiều. Chị Đoan là một trong những phụ nữ ở bản Còi Đá được cử đi tập huấn chuyên môn về phát triển du lịch cộng đồng.
Trong buổi tập huấn, chị Đoan nắm được thông tin về mô hình du lịch cộng đồng vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chị Đoan đã tìm hiểu thông tin kiến thức về vận hành, kỹ năng phát triển du lịch cộng đồng, đồng thời giữ gìn và phát huy văn hóa truyền thống gắn với phát triển kinh tế.
Từ những thông tin nắm được, chị Đoan đã lên ý tưởng và hiện thực hóa điểm du lịch Suối Bản sau một thời gian tham gia buổi tập huấn về truyền thông giảm nghèo thông tin bằng nguồn vốn của họ hàng và người thân trong thôn bản.





Theo ông Nguyễn Văn Hùng - Phó Chủ tịch UBND xã Kim Ngân (tỉnh Quảng Trị), hiện địa phương đang định hướng phối hợp với các đơn vị chức năng để tập huấn kỹ năng làm du lịch, cung cấp thông tin về vệ sinh an toàn thực phẩm, truyền thông quảng bá sản phẩm… để từng bước chuyên nghiệp hóa mô hình du lịch cộng đồng.