Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Tuyên Quang: Thả cá tiễn ông Táo, lan tỏa trách nhiệm môi trường

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Tuyên Quang: Thả cá tiễn ông Táo, lan tỏa trách nhiệm môi trường

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Sáng 10/2 (23 tháng Chạp), Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang phối hợp Công an tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh tổ chức hỗ trợ người dân thả cá phóng sinh gắn với thu gom, phân loại rác tại sông Lô, qua đó lan tỏa thông điệp “Thả cá đừng thả túi nilon”, chung tay vì môi trường xanh - sạch - bền vững.

Sáng 10/2, người dân Tuyên Quang thực hiện tín ngưỡng thả cá tiễn ông Công, ông Táo trên sông Lô. Ảnh: Xuân Trường.
Sáng 10/2, người dân Tuyên Quang thực hiện tín ngưỡng thả cá tiễn ông Công, ông Táo trên sông Lô. Ảnh: Xuân Trường.

Trong không khí rộn ràng những ngày cận Tết, khi người người, nhà nhà tất bật chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, phong tục thả cá chép tiễn ông Công, ông Táo về trời lại được Nhân dân tỉnh Tuyên Quang thực hiện như một nét đẹp văn hóa truyền thống lâu đời của dân tộc Việt Nam. Phong tục ấy không chỉ mang ý nghĩa tâm linh, thể hiện lòng thành kính với các vị thần cai quản bếp núc, mà còn gửi gắm ước vọng về một năm mới bình an, đủ đầy, hạnh phúc.

Trong nhịp sống hiện đại, với sự gia tăng dân số và nhu cầu sinh hoạt, môi trường nước tại nhiều sông, hồ đang phải đối mặt với nguy cơ ô nhiễm ngày càng cao. Việc thả cá kèm theo túi nilon, rác thải sinh hoạt vô tình làm mất đi ý nghĩa nhân văn ban đầu của phong tục đẹp đẽ này, đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc thực hành văn hóa truyền thống theo hướng văn minh, thân thiện với môi trường.

Ông Nguyễn Việt Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang (thứ ba từ phải sang) cùng thả cá ngày ông Táo sáng 10/2.
Ông Nguyễn Việt Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang (thứ ba từ phải sang) cùng thả cá ngày ông Táo sáng 10/2.

Nhận thức rõ điều đó, sáng ngày 10/2 (tức 23 tháng Chạp), Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp với Công an tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh tổ chức chương trình hỗ trợ Nhân dân thả cá phóng sinh, đồng thời thu gom, phân loại rác thải tại khu vực bến phà Nông Tiến cũ, ven sông Lô, nơi thường xuyên diễn ra hoạt động thả cá của người dân trong dịp Tết ông Công, ông Táo. Đồng thời lan tỏa thông điệp “Thả cá đừng thả túi nilon”, mọi người vì môi trường xanh, sạch, đẹp, bền vững.

Nhiều người dân đem hàng chục cá chép đỏ thả xuống sông, cầu bình an, may mắn cho năm mới. Ảnh: Xuân Trường.
Nhiều người dân đem hàng chục cá chép đỏ thả xuống sông, cầu bình an, may mắn cho năm mới. Ảnh: Xuân Trường.

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Việt Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang, cùng cán bộ cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lực lượng công an; các nhà sư và đông đảo Nhân dân trên địa bàn.

Tại đây, lực lượng chức năng và các tình nguyện viên đã trực tiếp hướng dẫn người dân thả cá đúng cách, khuyến khích không sử dụng túi nilon, đồng thời thu gom ngay các loại rác thải phát sinh, góp phần giữ gìn cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp.

Lực lượng chức năng luôn ứng trực từ sáng sớm hướng dẫn người dân thả cá an toàn xuống sông. Ảnh: Xuân Trường.
Lực lượng chức năng luôn ứng trực từ sáng sớm hướng dẫn người dân thả cá an toàn xuống sông. Ảnh: Xuân Trường.

Điểm nhấn của chương trình là thông điệp giàu tính nhân văn: “Thả cá đừng thả túi nilon”. Thông điệp giản dị nhưng sâu sắc ấy đã chạm tới ý thức cộng đồng, nhắc nhở mỗi người dân rằng, chỉ một hành động nhỏ cũng có thể tạo ra sự thay đổi lớn cho môi trường sống. Thả cá chép xuống sông là gửi gắm ước mong điều lành, nhưng giữ cho dòng sông trong lành mới chính là cách thể hiện trọn vẹn nhất tinh thần nhân ái, trách nhiệm với thiên nhiên và các thế hệ tương lai.

Địa điểm thả cá năm nay đẹp hơn, an toàn hơn. Ảnh: Xuân Trường.
Địa điểm thả cá năm nay đẹp hơn, an toàn hơn. Ảnh: Xuân Trường.

Hoạt động này cũng gắn liền với việc tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện hiệu quả Phong trào “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa” do tỉnh Tuyên Quang phát động. Thông qua những việc làm cụ thể, thiết thực, phong trào từng bước đi vào đời sống, góp phần thay đổi thói quen sinh hoạt, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của mỗi người dân, mỗi gia đình.

Đàn chép đỏ tụ lại đông đúc, tự do bơi lội  trên sông sau khi thả. Ảnh: Xuân Trường.
Đàn chép đỏ tụ lại đông đúc, tự do bơi lội  trên sông sau khi thả. Ảnh: Xuân Trường.

Chia sẻ tại chương trình, ông Nguyễn Việt Khánh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang nhấn mạnh: việc giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống cần được thực hiện song hành với trách nhiệm bảo vệ môi trường. MTTQ Việt Nam các cấp sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành, các tổ chức tôn giáo và Nhân dân để lan tỏa những mô hình hay, cách làm hiệu quả, biến các phong tục, tập quán tốt đẹp trở thành động lực thúc đẩy lối sống xanh, văn minh trong cộng đồng.

Ông Nguyễn Việt Khánh hướng dẫn người dân thu gom rác thải sau thả cá để bảo vệ môi trường.
Ông Nguyễn Việt Khánh hướng dẫn người dân thu gom rác thải sau thả cá để bảo vệ môi trường.

Giữa sắc xuân đang về trên quê hương xứ Tuyên, hình ảnh người dân thả cá chép nhẹ nhàng xuống dòng nước trong, rác thải được thu gom gọn gàng đã để lại ấn tượng đẹp, thể hiện sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cộng đồng. Đó chính là minh chứng sinh động cho việc gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống gắn với phát triển bền vững, vì môi trường xanh, vì tương lai của quê hương Tuyên Quang.

Xuân Trường