Tuyên Quang: Khi trách nhiệm trở thành điểm tựa cho phụ nữ và trẻ em vùng cao biên giới
Mang theo hơi ấm của nghĩa tình và tinh thần trách nhiệm xã hội, Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Tuyên Quang tổ chức đã thắp lửa yêu thương, tiếp thêm niềm tin cho phụ nữ, trẻ em vùng biên khi Tết đến, xuân về.
Những ngày đầu năm 2026, khi mùa xuân đang dần về trên từng bản làng vùng cao, Hội LHPN tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại hai xã Minh Tân và Lũng Cú
Chương trình không chỉ mang theo những phần quà thiết thực, mà còn gửi gắm trọn vẹn nghĩa tình, sự sẻ chia và trách nhiệm của tổ chức Hội đối với phụ nữ, trẻ em vùng biên giới, nơi còn nhiều khó khăn, thiệt thòi.

Vùng biên giới phía Bắc của tỉnh Tuyên Quang là địa bàn sinh sống chủ yếu của đồng bào dân tộc thiểu số, địa hình núi cao hiểm trở, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn. Phụ nữ nơi đây vừa là người giữ lửa gia đình, vừa là lực lượng lao động chính trong sản xuất nông nghiệp, lại gánh trên vai trách nhiệm nuôi dạy con cái, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc. Trong bối cảnh đó, mỗi sự quan tâm, mỗi hành động sẻ chia đều mang ý nghĩa đặc biệt, trở thành điểm tựa tinh thần giúp phụ nữ vùng biên vững tin vào Đảng, chính quyền, vượt khó vươn lên trong cuộc sống.
Tại chương trình, Hội LHPN tỉnh Tuyên Quang đã trao 50 suất quà cho 50 hội viên phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn
trên địa bàn hai xã Minh Tân và Lũng Cú. Mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng tiền
mặt kèm theo các nhu yếu phẩm thiết yếu. Những món quà tuy không lớn về vật chất
nhưng chứa đựng sự quan tâm sâu sắc, thể hiện tinh thần "không để ai bị bỏ lại
phía sau”, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em nơi "

Không giấu được niềm xúc động khi đón nhận quà Tết sớm, nhiều hội viên phụ nữ cho biết đây là nguồn động viên quý giá, giúp gia đình vơi bớt khó khăn trong những ngày cuối năm, thêm niềm tin để đón một mùa xuân ấm áp, nghĩa tình.
Cùng với chăm lo, động viên hội viên phụ nữ, Hội LHPN tỉnh Tuyên Quang còn dành sự quan tâm đặc biệt tới trẻ em vùng biên. Dịp này, Hội LHPN tỉnh Tuyên Quang đã trao tặng 5 suất quà cho các cháu là con nuôi của Đồn Biên phòng Lũng Cú, những em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt, được cán bộ, chiến sĩ biên phòng trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng. Những phần quà là sự ghi nhận và sẻ chia đối với những nỗ lực thầm lặng của lực lượng biên phòng trong công tác bảo vệ biên giới gắn với chăm lo an sinh xã hội, đặc biệt là công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em.
Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” không chỉ dừng lại ở hoạt động trao quà, mà còn là dịp để tăng cường mối quan hệ phối hợp, gắn bó giữa Hội LHPN tỉnh Tuyên Quang với cấp ủy, chính quyền xã và lực lượng biên phòng trên địa bàn. Trong khuôn khổ chương trình, Hội LHPN tỉnh Tuyên Quang đã đến thăm, tặng quà Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Minh Tân và Đồn Biên phòng Lũng Cú, thể hiện sự trân trọng, đồng hành cùng các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng biên giới.

Chia sẻ tại chương trình, bà Âu Thị Mai - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh khẳng định: Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” là hoạt động mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, thể hiện vai trò, trách nhiệm của các cấp Hội LHPN trong chăm lo đời sống cho phụ nữ và trẻ em vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, mà quan trọng hơn là sự sẻ chia, động viên tinh thần, tiếp thêm niềm tin để phụ nữ vùng biên vươn lên, xây dựng cuộc sống gia đình ấm no, hạnh phúc; chung tay bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc”.

Theo bà Âu Thị Mai, trong những năm qua, Hội LHPN tỉnh Tuyên Quang luôn xác định phụ nữ vùng cao, vùng biên giới là đối tượng cần được quan tâm đặc biệt. Thông qua các chương trình, hoạt động thiết thực, Hội đã từng bước góp phần nâng cao nhận thức, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ; đồng thời phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế gia đình, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc nơi biên cương Tổ quốc.
Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Tuyên Quang mong muốn thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tăng cường huy động nguồn lực xã hội để mở rộng, nâng cao hiệu quả các chương trình an sinh xã hội; đồng hành lâu dài, bền bỉ cùng phụ nữ và trẻ em vùng biên, giúp họ không chỉ “đón Tết đủ đầy” mà còn có sinh kế ổn định, tương lai bền vững.
Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2026 một lần nữa khẳng định vai trò nòng cốt của Hội LHPN tỉnh Tuyên Quang trong công tác vận động, tập hợp, chăm lo cho phụ nữ; thể hiện rõ nét tinh thần nhân văn, trách nhiệm cộng đồng và truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam.