Tường Hạ (Sơn La) đổi thay rõ nét nhờ Chương trình Mục tiêu quốc gia 1719
Xã Tường Hạ, tỉnh Sơn La đang từng bước thoát khỏi khó khăn nhờ sự hỗ trợ từ Chương trình Mục tiêu quốc gia 1719. Chương trình đã góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nơi đây thông qua đầu tư hạ tầng, phát triển sản xuất và thúc đẩy kinh tế bền vững.

Theo bà Hoàng Thị Hồng, Chủ tịch UBND xã Tường Hạ, chính quyền địa phương đã phối hợp chặt chẽ với MTTQ và các đoàn thể trong việc giám sát và vận động, tuyên truyền để nhân dân tích cực tham gia bảo vệ các công trình được xây dựng. Nhờ đó, các dự án được triển khai thông suốt và phát huy hiệu quả ngay sau khi hoàn thành.
Tính đến nay, 100% các tuyến đường trục chính của xã đã được bê tông hóa, tạo điều kiện cho ô tô đi lại thuận tiện. Hơn 60% đường bản và liên bản cũng được cứng hóa, góp phần nâng cao khả năng giao thương nội vùng. 100% các bản trong xã đã có nhà văn hóa phục vụ sinh hoạt cộng đồng. Ngoài ra, xã chú trọng phát triển thương mại, dịch vụ ở vùng thấp dọc tỉnh lộ 114, khuyến khích mở rộng tiểu thủ công nghiệp, cây ăn quả và rau màu để tạo thêm sinh kế cho người dân. Ở vùng cao và dọc sông, các hộ dân tăng cường trồng ngô lai, nuôi cá lồng, chăn nuôi gia súc gắn liền với bảo vệ và chăm sóc rừng. Đây là biện pháp bền vững vừa phát triển kinh tế, vừa giữ gìn môi trường sống.
Nguồn vốn từ Chương trình 1719 đã giúp Tường Hạ hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất và nâng cao đời sống. Thu nhập bình quân hiện đạt 26 triệu đồng/người/năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 20,7% năm 2020 xuống còn 8% vào cuối năm 2025. Những kết quả này đóng vai trò quan trọng làm nền tảng để Tường Hạ phấn đấu trở thành xã không còn khó khăn vào năm 2030.
Sự đổi thay ở Tường Hạ minh chứng rõ nét vai trò của các chương trình Mục tiêu quốc gia khi kết hợp cùng sự vào cuộc của người dân và chính quyền địa phương, góp phần xây dựng vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng phát triển và bền vững.