Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Truyền thông góp phần giảm nghèo ở các xã vùng cao A Lưới

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Truyền thông góp phần giảm nghèo ở các xã vùng cao A Lưới

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Nhờ được tiếp cận thông tin một cách kịp thời, nhiều nông dân ở các xã vùng cao thành phố Huế đã nhanh chóng nắm bắt xu thế, mạnh dạn thay đổi cách làm, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

Đưa nông sản vùng cao lên nền tảng số

Ở các xã vùng cao A Lưới, thành phố Huế là nơi phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn, việc tiếp cận thông tin sản xuất, thị trường từng là trở ngại lớn khiến người dân quanh quẩn trong cái nghèo.

Nhiều phụ nữ ở vùng cao A Lưới nhanh chóng nắm bắt xu thế, đưa đặc sản vùng cao lên mạng xã hội để bán hàng, tăng thu nhập. Ảnh: N.Q.
Nhiều phụ nữ ở vùng cao A Lưới nhanh chóng nắm bắt xu thế, đưa đặc sản vùng cao lên mạng xã hội để bán hàng, tăng thu nhập. Ảnh: N.Q.

Trong những năm gần đây, nhờ được hỗ trợ tiếp cận thông tin qua điện thoại thông minh, mạng xã hội, loa truyền thanh, hệ thống khuyến nông địa phương, bà con ở vùng cao A Lưới đã biết cách chọn giống, chọn cây trồng, vật nuôi, canh tác theo quy trình mới và nắm bắt giá cả từng ngày. Thông tin trở thành “đòn bẩy” giúp nhiều hộ ở A Lưới vươn lên, từng bước thoát nghèo và làm chủ sinh kế ngay trên nương rẫy của mình.

Đặc biệt, để bắt kịp xu thế của thời đại, nhiều phụ nữ ở các xã miền núi A Lưới đã tận dụng lợi thế từ các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, Tiktok… để đưa các mặt hàng nông sản đặc trưng của địa phương đến tận tay người tiêu dùng một cách nhanh nhất.

Bà Hồ Thị Nga (trú tại xã A Lưới 3, thành phố Huế) cho biết, năm 2018, bà thành lập Hợp tác xã (HTX) Sản xuất và kinh doanh nông sản sạch A Lưới. Những ngày đầu, hoạt động kinh doanh của HTX gặp nhiều khó khăn, khách hàng chủ yếu là người quen, vì thế doanh thu mỗi tháng chỉ khoảng vài triệu đồng.

Sau đó, bà Nga cùng nhiều chị em phụ nữ khác được Hội Liên hiệp Phụ nữ A Lưới hỗ trợ, tập huấn cũng như trang bị kiến thức, kỹ năng bán hàng trên không gian mạng, bà đã tiếp cận với thị trường theo xu thế mới. Nhiều người bắt đầu sử dụng điện thoại thông minh để quay lại các đoạn video, chụp ảnh các sản phẩm, kèm theo lời giới thiệu, quảng bá các mặt hàng lên các nền tảng mạng xã hội, livestream bán hàng tại các hội chợ thương mại... Từ đó, tiếp cận được nhiều khách hàng mới, từng bước đưa những sản phẩm đặc trưng của A Lưới đến tay người tiêu dùng trên cả nước.

Tương tự, ông Lê Năng Thọ (xã A Lưới 2, thành phố Huế) cho biết, trước đây gia đình trồng khoai, sắn, keo tràm… nhưng năm được năm mất, không đủ ăn, lo cho con cái học hành, cuộc sống nghèo khó. Sau đó, ông được tham gia lớp tập huấn trực tuyến do Hội Nông dân thành phố Huế phối hợp với UBND xã tổ chức, hướng dẫn người dân chuyển đổi cây trồng theo hướng bền vững, tìm đầu ra qua sàn thương mại điện tử.

“Lúc đầu tôi không rành về điện thoại thông minh, nhưng được hướng dẫn cách xem video kỹ thuật trồng chuối trên mạng và cách tham gia nhóm zalo của Hội Nông dân xã, Hợp tác xã để trao đổi kinh nghiệm. Nhờ đó, tôi học được cách bón phân hữu cơ, phòng bệnh cho cây. Bà con ai cũng nói vui rằng biết dùng điện thoại là biết cách làm giàu”, ông Thọ chia sẻ

Ông Phan Duy Khanh, Chủ tịch UBND xã A Lưới 2 cho biết, địa phương luôn xác định, muốn người dân thoát nghèo bền vững thì phải giúp họ có thông tin biết tìm hiểu, biết học hỏi. Xã đã lắp đặt hệ thống loa thông minh tại các thôn, thường xuyên phát thông tin về kỹ thuật trồng chuối, giá nông sản, mô hình hiệu quả, đồng thời có kế hoạch tổ chức tập huấn kỹ năng sử dụng điện thoại thông minh, mạng xã hội cho bà con dân tộc thiểu số.

Nhờ vậy, nhiều hộ dân đã thay đổi tư duy từ sản xuất manh mún sang sản xuất theo chuỗi, từ chờ thương lái đến tận nơi sang tự quảng bá, tìm khách hàng qua kênh trực tuyến. Thậm chí, một số hộ trẻ còn lập fanpage riêng để bán sản phẩm sạch của gia đình.

Truyền thông góp phần giảm nghèo

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế  - cơ quan thường trực Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững cho biết, tổng kinh phí giai đoạn 2021-2024 để thực hiện dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin là 13,871 t đồng. Theo đánh giá của UBND thành phố Huế, hoạt động truyền thông về giảm nghèo trên địa bàn trong giai đoạn này đã tạo chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng.

Truyền thông góp phần giảm nghèo ở các xã vùng cao của thành phố Huế. Ảnh: N.D.
Truyền thông góp phần giảm nghèo ở các xã vùng cao của thành phố Huế. Ảnh: N.D.

Các địa phương xây dựng các phóng sự, ấn phẩm truyền thông về giảm nghèo; tổ chức 17 cuộc đối thoại chính sách về giảm nghèo với hơn 1.300 người tham gia. Qua đó, đã thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội về công tác giảm nghèo nhằm khơi dậy tinh thần tự lực vươn lên thoát nghèo và huy động nguồn lực để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, đáp ứng nhu cầu thông tin thiết yếu của xã hội và nâng cao khả năng tiếp cận thông tin của người dân.

Theo Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế, thực hiện tiểu dự án giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, thời gian qua, thành phố đã sản xuất 5 bài viết tuyên truyền và 10 phóng sự truyền hình về công tác giảm nghèo, 10 phóng sự truyền thanh (tiếng Việt và tiếng dân tộc). Tổ chức 3 lớp tập huấn cho hơn 700 cán bộ làm công tác giảm nghèo, các tổ chức và cá nhân có liên quan. Triển khai lắp đặt 2 điểm thu phát sóng tại vùng cao A Lưới.

Có 35 trường học, trạm y tế tại địa bàn các xã vùng cao thuộc khu vực huyện A Lưới cũ và Nam Đông cũ đã được hỗ trợ sử dụng dịch vụ băng rộng cố định, 2.329 hộ nghèo và cận nghèo tại địa bàn 21 xã nghèo, đặc biệt khó khăn được hỗ trợ sử dụng dịch vụ băng rộng cố định, 5.180 hộ nghèo và cận nghèo tại địa bàn các xã trên toàn thành phố được hỗ trợ sử dụng dịch vụ di động. Nhờ đó, người dân không chỉ tiếp cận thông tin dễ dàng hơn mà còn mở rộng cơ hội học nghề, tìm kiếm việc làm trực tuyến, khởi nghiệp kinh tế số…

Ngoài ra, các địa phương đã tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ cho hơn 1.000 cán bộ làm công tác thông tin cơ sở, triển khai thiết lập, sửa chữa 8 cụm thông tin điện tử để đảm bảo yêu cầu của công tác thông tin trong thời gian đến, xây dựng 16 cụm pano tuyên truyền về công tác giảm nghèo.

Việc tăng cường tiếp cận thông tin ở vùng sâu, vùng xa qua tiểu dự án Giảm nghèo về thông tin không chỉ giúp người dân nắm bắt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, mà còn mở ra cơ hội tiếp cận tri thức mới, phục vụ sản xuất và nâng cao đời sống. Đây là một trong những yếu tố quan trọng góp phần thúc đẩy giảm nghèo bền vững ở thành phố Huế trong thời gian qua.

Nguyễn Quốc