Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”: Lễ bế mạc phải tạo dấu ấn sâu đậm

“Lễ bế mạc cần được thực hiện chu đáo, an toàn, trang trọng, tiết kiệm, nhưng cũng đảm bảo đúng với tầm vóc quốc gia” - Đó là yêu cầu của Phó Thủ tướng Mai Văn Chính tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Triển lãm thành tựu đất nước về việc tổng kết, khen thưởng, bế mạc triển lãm diễn ra mới đây.
Gần 7 triệu lượt khách tham quan
Khai mạc ngày 28/8 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia (xã Đông Anh, Hà Nội), Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” nhanh chóng trở thành tâm điểm văn hóa - chính trị của cả nước. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố số liệu thống kê trong 13 ngày đầu từ ngày 28/8 đến 9/9, số lượng khách tham quan triển lãm ước đạt trên 6,6 triệu lượt - con số kỷ lục chưa từng có tại bất kỳ triển lãm nào ở Việt Nam.
Quy mô triển lãm được đánh giá lớn nhất từ trước đến nay, với hơn 230 gian trưng bày trên diện tích gần 260.000m2. Nội dung trải rộng từ thành tựu công nghệ, nông nghiệp, kinh tế, quốc phòng, giáo dục, đến văn hóa, chuyển đổi số, hàng không… Tất cả hòa quyện thành hành trình 80 năm dựng xây đất nước đầy vẻ vang, tự hào.
Nhằm đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng, tạo điều kiện để đông đảo nhân dân có thêm thời gian tham quan, trải nghiệm các hoạt động tại triển lãm, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định kéo dài thời gian triển lãm đến hết ngày 15/9/2025.
Lan tỏa thông điệp thành công của triển lãm
Tại phiên họp mới đây, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính khẳng định, Triển lãm thành tựu đất nước đã thu hút sự quan tâm đặc biệt, tạo hiệu ứng lan tỏa rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân. Triển lãm không chỉ tôn vinh, giới thiệu những thành tựu nổi bật của Đảng, Nhà nước trong quá trình đấu tranh, bảo vệ, xây dựng, phát triển đất nước; góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, củng cố niềm tin của nhân dân vào đường lối đổi mới, phát triển bền vững; quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam đổi mới, năng động, hội nhập sâu rộng với quốc tế, mà còn là cơ hội để mọi người dân được trực tiếp trải nghiệm và thụ hưởng những thành quả to lớn của đất nước.
Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo triển lãm, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính hoan nghênh, ghi nhận, đánh giá cao các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương, các cơ quan có liên quan trong thời gian rất ngắn vừa qua, với sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn, đã cố gắng tập trung triển khai các nhiệm vụ, công việc để triển lãm đạt được những kết quả tốt đẹp.
Phó Thủ tướng nhấn mạnh, việc triển lãm thu hút được sự quan tâm của đông đảo nhân dân và du khách là niềm vui, sự động viên rất lớn đối với Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức triển lãm cũng như các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị tham gia; qua đó cũng thể hiện rõ tính chuyên nghiệp, hiện đại trong công tác tổ chức cũng như nội dung, hình thức hấp dẫn, phong phú, sinh động của triển lãm.
Phó Thủ tướng đề nghị các ban, bộ, ngành, địa phương tiếp tục nỗ lực, cố gắng phối hợp chặt chẽ để tổ chức thành công Lễ bế mạc triển lãm, tạo dấu ấn sâu đậm trong lòng nhân dân.
“Lễ bế mạc không chỉ là nghi thức khép lại một sự kiện mà là dịp để chúng ta tổng kết rút kinh nghiệm, lan tỏa thông điệp thành công của triển lãm. Vì vậy, công tác chuẩn bị cho lễ bế mạc cần phải thực hiện chu đáo, an toàn, trang trọng, tiết kiệm, nhưng cũng đảm bảo đúng với tầm vóc quốc gia. Tôi đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm cao nhất để tổ chức thành công buổi lễ”- Phó Thủ tướng giao nhiệm vụ.
Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai quy trình đề xuất, đề nghị xét tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân theo các quy định về thi đua, khen thưởng, hướng dẫn của Bộ Nội vụ và nội dung tại công văn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, để tổ chức trao tặng tại triển lãm; thông báo tới nhân dân và du khách về thời gian đóng cửa triển lãm trong ngày 15/9 để đảm bảo công tác an ninh, an toàn.