Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Trái dừa cần một "tấm hộ chiếu xanh" để bước vào thị trường toàn cầu

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Trái dừa cần một "tấm hộ chiếu xanh" để bước vào thị trường toàn cầu

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

PGS.TS Diệp Thanh Tùng - Phó Hiệu trưởng Đại học Trà Vinh cho biết, yêu cầu đặt ra đối với ngành dừa Việt Nam không chỉ dừng lại ở việc gia tăng diện tích hay năng suất; đã đến lúc, trái dừa cần một "tấm hộ chiếu xanh" để bước vào thị trường toàn cầu.

Ngày 30/1, Đại học Trà Vinh phối hợp Công ty TNHH Hệ sinh thái VOS Holdings tổ chức Tọa đàm “Trái Dừa Phát Thải Thấp (Low-Carbon-Coconut) – Giải Pháp Canh Tác, Thị Trường Và Thu Nhập Bền Vững”. Tọa đàm hướng tới thúc đẩy mô hình sản xuất dừa xanh, giảm phát thải, đáp ứng yêu cầu thị trường và nâng cao thu nhập cho người trồng dừa; đồng thời tạo diễn đàn trao đổi, kết nối giữa cơ quan quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp và người sản xuất.

Quang cảnh buổi Toạ đàm. (ảnh: TVU)
Quang cảnh buổi Toạ đàm. (ảnh: TVU)

Phát biểu tại tọa đàm, PGS.TS Diệp Thanh Tùng - Phó Hiệu trưởng Đại học Trà Vinh cho biết, chỉ cách nay vài tháng, khi giá dừa khô có thời điểm hơn 200 ngàn đồng/chục, thì cây dừa là một trong những cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội so với các loại cây trồng khác. Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, giá dừa khô đã giảm sâu, có lúc có nơi còn dưới 60 ngàn đồng/chục.

Những chuyển biến của thị trường rất nhanh và giá bán rất phụ thuộc vào thị trường nước ngoài. Việc này mở ra cơ hội nhưng cũng rất nhiều thách thức cho ngành dừa Việt Nam. Yêu cầu đặt ra đối với ngành dừa Việt Nam không chỉ dừng lại ở việc gia tăng diện tích hay năng suất; đã đến lúc, trái dừa cần một "tấm hộ chiếu xanh" để bước vào thị trường toàn cầu.

PGS.TS Diệp Thanh Tùng - Phó Hiệu trưởng Đại học Trà Vinh phát biểu tại Toạ đàm. (ảnh: TVU)
PGS.TS Diệp Thanh Tùng - Phó Hiệu trưởng Đại học Trà Vinh phát biểu tại Toạ đàm. (ảnh: TVU)

PGS.TS Diệp Thanh Tùng nhấn mạnh, thế giới đang vận hành theo những luật chơi mới. Các cam kết tại COP26, cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) của Liên minh châu Âu hay Quy định chống phá rừng của EU không còn là khái niệm xa vời. Đây là thực tế mà mỗi trái dừa của bà con nông dân phải đối mặt nếu muốn xuất khẩu bền vững. Cơ hội cho trái dừa phát thải thấp là rất lớn, tiềm năng rất nhiều; tuy nhiên, thử thách cũng không ít.

“Những cơ hội và thách thức chỉ có thể tận dụng và vượt qua bằng sự gắn kết chặt chẽ của mô hình “Bốn nhà”: Nhà nước định hướng,  Nhà khoa học cung cấp giải pháp; Nhà doanh nghiệp kết nối thị trường và Nhà nông trực tiếp thực hành sản xuất”, PGS.TS Diệp Thanh Tùng phát biểu tại tọa đàm. 

Tại tọa đàm, các đại biểu đã thảo luận về phát triển mô hình trái dừa phát thải thấp, phân tích các nguồn phát thải trong chuỗi giá trị dừa và đề xuất giải pháp giảm phát thải qua kinh tế tuần hoàn; thảo luận về tiêu chuẩn xanh, yêu cầu thị trường, tín chỉ carbon, Net Zero và đề xuất định hướng xây dựng chương trình, dự án hợp tác phát triển trái dừa phát thải thấp trong thời gian tới….

Bà Nguyễn Thị Kim Thanh - Chủ tịch Hiệp hội dừa Việt Nam phát biểu tại toạ đàm. (ảnh: TVU)
Bà Nguyễn Thị Kim Thanh - Chủ tịch Hiệp hội dừa Việt Nam phát biểu tại toạ đàm. (ảnh: TVU)

Ban Tổ chức tọa đàm cho biết, tọa đàm được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao nhận thức và năng lực thực hành về sản xuất dừa phát thải thấp cho các bên liên quan, thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị từ canh tác đến chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu. Qua đó, từng bước hình thành các mô hình sản xuất dừa bền vững, đáp ứng tiêu chuẩn xanh và yêu cầu hội nhập thị trường quốc tế, góp phần nâng cao giá trị, thu nhập cho người trồng dừa, xây dựng thương hiệu vùng trồng và đóng góp vào mục tiêu phát triển nông nghiệp bền vững, Net Zero của địa phương và cả nước.

Thanh Tiến