Báo Đại Đoàn Kết Chính trị

TP Hồ Chí Minh: Năm 2026, khẩn trương triển khai đề án chuyển đổi số báo chí

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

TP Hồ Chí Minh: Năm 2026, khẩn trương triển khai đề án chuyển đổi số báo chí

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Chiều 31/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa và Thể thao, Hội Nhà báo thành phố phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác báo chí, xuất bản năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã thông tin một số kết quả nổi bật trong năm qua. Đáng chú ý, dù gặp nhiều khó khăn, các cơ quan báo chí, xuất bản thành phố vẫn nỗ lực để hoạt động, giữ vững được kinh tế báo chí ổn định. Đặc biệt, các hoạt động truyền thông sau mặt báo phong phú, đa dạng và được dư luận, nhân dân đánh giá cao.

Công tác phối hợp giữa các cơ quan báo chí thành phố với các cơ quan chủ quản nhằm định hướng hoạt động của cơ quan báo chí thành phố được triển khai hiệu quả, nhất là liên quan đến vấn đề chuyển đổi số, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và công tác hỗ trợ phát hành cho các cơ quan báo chí.

Đối với hoạt động xuất bản, các đơn vị cũng tìm được giải pháp hiệu quả để vượt qua khó khăn, đa dạng hóa các xuất bản phẩm, kể cả về phương thức xuất bản, truyền thông và phát hành. Từ đó, đảm bảo ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, thúc đẩy hoạt động xuất bản.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: N.L
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: N.L

Về phía Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy thành phố đã kịp thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm 29 nội dung thông tin chưa chuẩn xác, đồng thời biểu dương hơn 400 tác phẩm báo chí hay, có tác động tích cực.

Trong năm 2026, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy xác định mục tiêu tiếp tục hoàn thành công tác sắp xếp báo chí trên địa bàn thành phố. Trong đó, tập trung thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và các quy định pháp luật có liên quan, đảm bảo ổn định tư tưởng đội ngũ và hiệu quả hoạt động sau sắp xếp; nâng cao chất lượng công tác phát ngôn và truyền thông chính sách, gắn với việc triển khai thực hiện Luật Báo chí (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Phó Bí thư Thành uỷ TP Hồ Chí Minh Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu chỉ đạo. Ảnh: N.L
Phó Bí thư Thành uỷ TP Hồ Chí Minh Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu chỉ đạo. Ảnh: N.L

Chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, bà Văn Thị Bạch Tuyết - Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh đánh giá, trong năm qua đội ngũ những người làm báo đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, thực sự trở thành cầu nối tin cậy giữa Đảng bộ, chính quyền với nhân dân thành phố.

Báo chí thành phố đã tập trung tuyên truyền hiệu quả về các nghị quyết quan trọng của Trung ương, công tác sắp xếp tổ chức bộ máy và xây dựng mô hình chính quyền địa phương. Đặc biệt, trong bối cảnh chuẩn bị sắp xếp các cơ quan báo chí theo chỉ đạo của Trung ương, dù có những lo lắng nhất định, các đơn vị đã chủ động đi đầu trong việc tổ chức lại bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Lĩnh vực xuất bản cũng có bước tiến mạnh mẽ, tăng cường trao đổi tác quyền quốc tế và chú trọng các tác phẩm giáo dục truyền thống cách mạng.

Năm 2026 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, đặc biệt là kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong bối cảnh đó, bà Văn Thị Bạch Tuyết đề nghị, các cơ quan báo chí cần nhận thức sâu sắc trách nhiệm chính trị, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội để thực hiện thắng lợi các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh cũng yêu cầu báo chí chủ động, hiệu quả hơn trong việc phản tuyên truyền các luận điệu sai trái, bồi đắp lòng yêu nước và khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ. Đẩy mạnh chuyển đổi số để tăng vai trò và nguồn thu cho cơ quan báo chí. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra cho năm 2026 là khẩn trương hoàn thiện và triển khai đề án chuyển đổi số báo chí.

Đặc biệt, các cơ quan báo chí phải ứng dụng công nghệ để làm chủ thông tin trên không gian mạng, bắt kịp xu thế truyền thông mới. Việc chuyển đổi số không chỉ để nâng cao hiệu quả tuyên truyền mà còn phải hướng đến mục tiêu tăng nguồn thu cho các đơn vị. Song song đó, thành phố sẽ tiếp tục sắp xếp lại các cơ quan báo chí theo hướng hoạt động mạnh hơn, hiệu quả hơn.

THÀNH LUÂN