Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

TP Hồ Chí Minh: Mong muốn người dân hiến kế xây dựng đô thị 'văn minh, hiện đại, nghĩa tình'

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

TP Hồ Chí Minh: Mong muốn người dân hiến kế xây dựng đô thị 'văn minh, hiện đại, nghĩa tình'

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Đó là nhấn mạnh của ông Dương Anh Đức - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ TP Hồ Chí Minh tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở phường Phú Định, với chủ đề "Ngày hội non sông - Dân tộc kết đoàn", diễn ra sáng 2/11.

Ông Dương Anh Đức -Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ TP Hồ Chí Minh phát biểu tại ngày hội. Ảnh: Hồng Phúc.
Ông Dương Anh Đức -Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ TP Hồ Chí Minh phát biểu tại ngày hội. Ảnh: Hồng Phúc.

Phát biểu tại ngày hội, ông Dương Anh Đức khẳng định: Thành phố luôn trân trọng và mong muốn người dân hiến kế các mô hình, giải pháp thiết thực để củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, cùng chung tay xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

“Xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình không chỉ là nhiệm vụ của chính quyền, mà là trách nhiệm chung của mỗi người dân. Từ sự đồng thuận và sáng kiến của Nhân dân, chúng ta có thể tạo nên những mô hình mới, cách làm hay, góp phần làm cho TPHCM phát triển mạnh mẽ hơn”, ông Dương Anh Đức khẳng định.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận bày tỏ niềm vui mừng khi được cùng người dân khu phố 12, phường Phú Định ôn lại 95 năm truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2025) và 65 năm thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (20/12/1960 – 20/12/2025).

Trải qua 95 năm, MTTQ Việt Nam đã luôn là cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân, phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước và nhân ái trong mọi giai đoạn phát triển của đất nước. Tại TP Hồ Chí Minh, “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” hằng năm trở thành dịp để mỗi khu dân cư nhìn lại kết quả xây dựng khối đại đoàn kết, phát triển kinh tế – xã hội, thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước.

Quang cảnh ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở phường Phú Định sáng 2/11. Ảnh: Hồng Phúc.
Quang cảnh ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở phường Phú Định sáng 2/11. Ảnh: Hồng Phúc.

Nhiều hoạt động thiết thực đã được triển khai trong cộng đồng: từ chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hỗ trợ người hoàn lương tái hòa nhập xã hội, đến vận động nhân dân cùng xây dựng khu phố “Đoàn kết – Nghĩa tình – Tự quản”, “sạch – xanh – thân thiện môi trường”.

“Thành quả đạt được hôm nay là nhờ tinh thần trách nhiệm, sự tham gia tích cực của người dân và Ban công tác Mặt trận các khu phố. Đây là minh chứng cho sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết trong cộng đồng dân cư TPHCM”, ông Dương Anh Đức ghi nhận.

Định hướng cho thời gian tới, lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ kêu gọi hệ thống Mặt trận và người dân tiếp tục lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là những mô hình, sáng kiến xuất phát từ thực tiễn cơ sở. “TPHCM mong muốn người dân hiến kế những mô hình, giải pháp mới để củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, cùng chung tay phát triển thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình”.

Ông Dương Anh Đức cũng gợi ý một số nội dung trọng tâm được triển khai bao gồm:

Một là, đẩy mạnh tuyên truyền truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc; phổ biến chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến từng người dân, gắn với việc thực hiện mô hình chính quyền đô thị hai cấp.

Hai là, tiếp tục thực hiện hiệu quả các cuộc vận động lớn: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người dân TP Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”.

Ba là, vận động nhân dân hiến đất làm đường, mở rộng hẻm, đồng thuận bàn giao mặt bằng trong các dự án chỉnh trang đô thị; phát huy tinh thần “Lấy sức dân chăm lo cho dân”, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững.

Bốn là, tăng cường giám sát, phản biện xã hội theo các chỉ thị, nghị quyết của Thành ủy, nhằm phát huy vai trò của MTTQ và Nhân dân trong xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Năm là, nhân rộng mô hình mới, gương điển hình “Người tốt, việc tốt”, “Gia đình văn hóa”, kịp thời khen thưởng và tôn vinh những cá nhân, tập thể tiêu biểu.

Từ những hoạt động cụ thể ở khu dân cư, tinh thần đoàn kết, nghĩa tình của người dân TP Hồ Chí Minh đang trở thành sức mạnh nội sinh giúp thành phố vượt qua khó khăn, phát triển bền vững. 

Khen thưởng, biểu dương các tập thể và cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong xây dựng cộng đồng dân cư. Ảnh: Hồng Phúc.
Khen thưởng, biểu dương các tập thể và cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong xây dựng cộng đồng dân cư. Ảnh: Hồng Phúc.

“TP Hồ Chí Minh luôn mong muốn lắng nghe, tiếp nhận những hiến kế từ người dân – từ mô hình ở khu phố, con hẻm, đến sáng kiến trong lao động, sản xuất, đời sống – để cùng nhau xây dựng thành phố trở thành nơi đáng sống, văn minh, hiện đại và nghĩa tình”, ông Đức chia sẻ.

Tại ngày hội, Ban Tổ chức cũng khen thưởng, biểu dương các tập thể và cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong xây dựng cộng đồng dân cư. Uỷ ban Mặt trận phường Phú Định cũng phát động thi đua thực hiện các công trình chào mừng các sự kiện, ngày lễ trong năm 2025.

THÀNH LUÂN