TP Hồ Chí Minh mời gọi doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư vào kinh tế số, kinh tế xanh
Chiều 11/12, tại TP Hồ Chí Minh, Hiệp hội Doanh nghiệp Hoa Kỳ tại Việt Nam (AmCham) tổ chức kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ, với chủ đề “Vinh danh sự hợp tác, tiến bộ và vai trò lãnh đạo của doanh nghiệp”.
Sự kiện có sự tham dự của Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Công Vinh; Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper; Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TP Hồ Chí Minh Melissa Brown; lãnh đạo AmCham cùng đại diện nhiều doanh nghiệp và đối tác hai nước.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch AmCham tại Việt Nam Mark Gillin bày tỏ xúc động trước những thay đổi sâu sắc trong ba thập kỷ qua, từ giai đoạn cấm vận đến thiết lập quan hệ "Đối tác Chiến lược toàn diện". Theo ông Mark Gillin, kim ngạch thương mại song phương năm nay dự kiến đạt 150 tỷ USD, cho thấy mức độ gắn kết kinh tế ngày càng sâu rộng. Việt Nam hiện đứng thứ 7 thế giới về số lượng các hiệp định thương mại tự do đã ký kết.
Ông Mark Gillin nhấn mạnh AmCham coi quan hệ kinh doanh như một “chiếc nêm” thúc đẩy quan hệ song phương, trong đó nền tảng ngoại giao ổn định đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp Hoa Kỳ hoạt động tại Việt Nam. Doanh nghiệp Mỹ không chỉ mang đến vốn đầu tư mà còn góp phần hình thành các chuẩn mực mới về quản trị, thị trường vốn và môi trường làm việc.
Thay mặt lãnh đạo TP Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Công Vinh khẳng định mối quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ duy trì đà phát triển mạnh mẽ suốt 30 năm qua, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế - thương mại. Từ mức kim ngạch chỉ vài trăm triệu USD năm 1995, thương mại song phương nay đã tăng khoảng 300 lần. Ông Vinh cho biết, Hoa Kỳ là một trong những đối tác thương mại và đầu tư hàng đầu của Việt Nam, nổi bật ở các lĩnh vực công nghệ, giáo dục, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi năng lượng. Tại TP Hồ Chí Minh, Hoa Kỳ nằm trong nhóm 10 nhà đầu tư lớn nhất.
Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh ghi nhận sự đồng hành của AmCham và cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ, đồng thời cam kết chính quyền thành phố sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ rào cản và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có Hoa Kỳ. Ông bày tỏ kỳ vọng tăng cường hợp tác với doanh nghiệp Mỹ trong các lĩnh vực kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và kinh tế tri thức nhằm tạo động lực tăng trưởng bền vững.
Về phía Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TP Hồ Chí Minh Melissa Brown đánh giá cao đóng góp của khu vực tư nhân trong thúc đẩy hợp tác kinh tế song phương. Bà Melissa Brown dẫn chứng trường hợp một tập đoàn công nghệ Hoa Kỳ đầu tư vào Việt Nam từ 20 năm trước, đến nay đã sử dụng hàng nghìn kỹ sư, góp phần thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp và đưa Việt Nam trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực. Các nhà sản xuất Hoa Kỳ cũng đang phối hợp với doanh nghiệp Việt Nam xây dựng chuỗi cung ứng bền vững và hiệu quả.
Theo bà Melissa Brown, các khoản đầu tư của doanh nghiệp Mỹ không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn nâng cao tiêu chuẩn về chất lượng, an toàn và trách nhiệm môi trường tại Việt Nam.