TP Hồ Chí Minh: Gìn giữ những nét đẹp ngày Tết
Ngày 15/2, tại TP Hồ Chí Minh, nhiều hoạt động vui Xuân đón Tết đã diễn ra sôi động, như khai mạc lễ hội đường sách Xuân Bính Ngọ 2026, Triển lãm “Dó vương hương chữ”, hay bộ đội, cảnh sát biển trang trí ảnh Bác, phòng đón Xuân,...
Tại lễ hội đường sách TP Hồ Chí Minh 2026 được khai mạc vào chiều 15/2, không gian di sản “Rừng tre kể chuyện” trưng bày 16 phướn dọc trích lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong khi đó, triển lãm “Dó vương hương chữ” giới thiệu đến người xem các ấn bản in trên giấy dó, được đóng sách thủ.

Đáng chú ý, bên cạnh chương trình “Lì xì sách Tết” diễn ra đúng vào mùng 1 Tết, tại Đường sách Nguyễn Văn Bình (phường Sài Gòn) còn trưng bày mô hình “Sạp báo Xuân không người bán” vừa để gìn giữ nét đẹp văn hóa đọc báo ngày xuân; vừa có ý nghĩa để gây quỹ hỗ trợ các nhà báo có hoàn cảnh khó khăn.

Tại các khu vực Vũng Tàu và Bình Dương (nằm trong chương trình lễ hội đường sách Bính Ngọ 2026 năm nay), Ban Tổ chức còn mang đến nhiều chương trình thể hiện nét đẹp văn hoá truyền thống, như biểu diễn ánh sáng nghệ thuật “Bạch Dinh - Sắc xuân mới” (diễn ra vào các đêm mùng 3, 4 và 5 Tết) với sự kết hợp âm nhạc và trình diễn áo dài. Tại khu vực Bình Dương, triển lãm chuyên đề về lịch sử Đảng và quá trình phát triển địa phương cũng sẽ được giới thiệu thông qua hệ thống 128 khung ảnh tư liệu, phục vụ người dân du xuân, chơi Tết.
Cùng ngày 15/2, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức Hội thi phòng đón Xuân Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026. Tham gia hội thi có các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Vùng.

Hội thi là hoạt động thường niên vào mỗi dịp Tết nguyên đán, có ý nghĩa thiết thực trong tuyên truyền, giáo dục, bồi đắp truyền thống văn hóa dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần phong phú, lành mạnh trong đơn vị. Qua đó, góp phần tạo khí thế vui tươi, phấn khởi, tăng cường đoàn kết, thống nhất, cổ vũ cán bộ, chiến sĩ quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới.
Theo quy chế, phòng đón Xuân của các cơ quan, đơn vị được bố trí tại vị trí trung tâm, bảo đảm trang trọng, nền nếp; hệ thống bàn ghế, pa-nô, khẩu hiệu, vật dụng trang trí sắp xếp khoa học, phù hợp, có thể sử dụng làm nơi sinh hoạt chính trị, gặp mặt, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ. Công tác khánh tiết thực hiện đúng quy định của Quân đội; việc trang trí bàn thờ, mâm ngũ quả, hoa, câu đối… bảo đảm hài hòa, sáng tạo, mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc.

Các loại trái cây, lễ vật được lựa chọn kỹ lưỡng, thể hiện lòng thành kính, tri ân công ơn Đảng, Bác Hồ, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ và các thế hệ cha anh đã hy sinh, cống hiến vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời gửi gắm niềm tin, khát vọng về một năm mới an khang, hạnh phúc, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Nhiều đơn vị có cách thể hiện sáng tạo, lồng ghép nội dung tuyên truyền về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, thực thi pháp luật trên biển, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.
Theo Thượng tá Dương Công Chính, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, hội thi trang trí phòng đón Xuân là dịp để cán bộ, chiến sĩ phát huy tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo. Đồng thời, nâng cao nhận thức trong giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc trong môi trường quân đội.
Với khí thế thi đua mừng Đảng, mừng Xuân, các cơ quan, đơn vị đã chuẩn bị công phu, đầu tư công sức, trí tuệ, bảo đảm phòng đón Xuân đẹp về hình thức, sâu về nội dung, an toàn, tiết kiệm, đúng quy định.
Theo dự kiến, từ nay tới trong và sau Tết Nguyên đán, riêng lễ hội đường sách TP Hồ Chí Minh sẽ diễn ra hơn 80 sự kiện, gồm 15 chương trình sân khấu, 20 chuyên đề triển lãm, hơn 30 workshop và các hoạt động trải nghiệm. Ngoài ra, đường hoa Nguyễn Huệ cũng khai mạc, trong đó linh vật ngựa với tạo hình mới, kết hợp giữa giá trị truyền thống và công nghệ hiện đại. Không gian đường hoa cũng sẽ được chia thành nhiều chủ đề, như: Xuân hội nhập - Cội nguồn gấm hoa - Tương lai vững bước,...