TP Hồ Chí Minh: Bảo đảm an ninh trật tự khu vực cửa khẩu cảng
Ngày 6/12, Đảng ủy, Ban chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng TP Hồ Chí Minh - Ban Chỉ huy BĐBP TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng và cán bộ đảng viên năm 2025.
Đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Đỗ Vĩnh Thăng, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP TP Hồ Chí Minh đã đánh giá cao các mặt công tác của Đảng ủy, Ban chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng thành phố trong đề xuất các giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ công tác biên phòng, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Trong năm 2025, Ban chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng TP Hồ Chí Minh đã thực hiện thủ tục xuất, nhập cảnh cho 6 lượt tàu quân sự, với gần 1.100 thuyền viên; 16.799 tàu hàng/296.466 lượt thuyền viên; 333 lượt tàu khách/30.148 thuyền viên và 52.601 lượt hành khách.
Ban chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng TP Hồ Chí Minh cũng tổ chức tuần tra trên bộ được 7.704 lượt tổ/20.616 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; tuần tra trên sông 8.562 lượt tổ/23.659 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; tuần tra cơ động 1.175 lượt tổ/3.072 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Qua các cuộc tuần tra, đã phát hiện, xử lý 87 vụ/112 đương sự, thu giữ nhiều tang vật như: thuốc lá điếu, dầu diesel, phân bón NPK,…vi phạm

Bên cạnh đó, Ban chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng thành phố duy trì hiệu quả các phong trào, hoạt động an sinh xã hội giúp đỡ nhân dân và các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên các địa bàn, với số tiền hơn 1 tỷ đồng, góp phần xây dựng địa bàn biên phòng vững mạnh.
Định hướng nhiệm vụ năm 2026, Đại tá Đỗ Vĩnh Thăng yêu cầu Đảng ủy, Ban chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng TP Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy ưu điểm, thực hiện tốt các giải pháp đã xác định trong báo cáo đề ra. Trong đó, tham mưu triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả văn bản các cấp về công tác biên phòng; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số ở cửa khẩu cảng biển, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, kiểm soát xuất, nhập cảnh; đảm bảo quản lý chặt về an ninh, thông thoáng về thủ tục, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của thành phố.
Đặc biệt, Ban chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng TP Hồ Chí Minh cần phối hợp chặt chẽ với các lực lượng đấu tranh phòng, chống có hiệu quả các loại tội phạm về ma túy, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hoạt động khai thác, vận chuyển cát trái phép; xử lý hiệu quả các vụ việc, đúng pháp luật; giữ vững ổn định chính trị, trật tự xã hội trên các địa bàn cửa khẩu cảng đóng chân.