Báo Đại Đoàn Kết Kinh tế

TP Hồ Chí Minh: Áp lực giải ngân vốn đầu tư công dồn vào những tháng cuối năm

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

TP Hồ Chí Minh: Áp lực giải ngân vốn đầu tư công dồn vào những tháng cuối năm

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
TP Hồ Chí Minh: Áp lực giải ngân vốn đầu tư công dồn vào những tháng cuối năm
TP hồ Chí Minh đang nỗ lực giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm.

Dù đã triển khai vượt mức vốn được Thủ tướng Chính phủ giao, tiến độ giải ngân đầu tư công của TP Hồ Chí Minh vẫn đang là thách thức lớn khi chỉ còn hơn 40 ngày làm việc trong năm.

Theo báo cáo của UBND TP Hồ Chí Minh,  thành phố đã hoàn thành việc giao và phân bổ chi tiết tổng mức vốn theo chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao, với tổng số vốn đã triển khai đạt gần 152 nghìn tỷ đồng (bao gồm cả ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương), bằng 128% kế hoạch vốn được giao.

Tuy nhiên, theo Kho bạc Nhà nước, tính đến ngày 24/10, tổng số vốn đã giải ngân của thành phố mới đạt hơn 62 nghìn tỷ đồng, tương đương 52,7% kế hoạch. Trong đó, vốn ngân sách Trung ương giải ngân được hơn 8 nghìn tỷ đồng (55,5%) và vốn ngân sách địa phương hơn 54 nghìn tỷ đồng (52,3%).

Ông Nguyễn Khắc Hoàng, đại diện cơ quan thống kê thành phố cho rằng, để hoàn thành kế hoạch giải ngân, trong hai tháng cuối năm, thành phố phải đạt tốc độ giải ngân khoảng 24% tổng vốn mỗi tháng. Ông Hoàng khẳng định, đây là một nhiệm vụ khó nếu không có giải pháp cụ thể, sát tiến độ. 

TP Hồ Chí Minh đang nỗ lực đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng cuối năm. Ảnh: C.H
TP Hồ Chí Minh đang nỗ lực đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng cuối năm. Ảnh: C.H

Cùng quan điểm, ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cũng nhấn mạnh: “Chỉ còn hơn 40 ngày làm việc, bình quân mỗi ngày thành phố phải giải ngân khoảng 2.000 tỷ đồng mới có thể đạt mục tiêu cả năm. Đây là thách thức rất lớn”.

Chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, phát triển kinh tế thành phố, ông Nguyễn Văn Thọ - Phó Chủ tịch UBND thành phố cho rằng, sắp hết năm 2025, thời gian còn lại rất ngắn trong khi khối lượng công việc lớn.

Ông Thọ yêu cầu, các sở, ngành, địa phương phải đánh giá kỹ tiến độ và tập trung tháo gỡ khó khăn. “Việc gì làm tốt rồi thì tiếp tục làm tốt hơn, việc gì còn vướng mắc thì phải nỗ lực xử lý dứt điểm để hoàn thành nhiệm vụ năm nay”, ông Thọ nhấn mạnh.

Thanh Giang