Tổ chức và quản trị tòa soạn hiệu quả đáp ứng yêu cầu phát triển mới
Ngày 30/10, tại Quảng Ninh, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức tọa đàm với chủ đề “Tổ chức tòa soạn đa loại hình và quản lý chất lượng nội dung báo chí trong bối cảnh hiện nay”.
Dự tọa đàm có ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; ông Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh. Cùng dự còn có đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Cục Báo chí, lãnh đạo các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương...

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh nhấn mạnh: Thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW và các văn bản chỉ đạo của Đảng, thời gian qua, nhiều tỉnh, thành phố đã hợp nhất các cơ quan báo chí địa phương, hình thành mô hình tòa soạn thống nhất, tinh gọn và chuyên nghiệp hơn. Đây là bước đi thể hiện quyết tâm chính trị, đồng thời mở ra diện mạo mới cho báo chí cách mạng Việt Nam trong giai đoạn phát triển hiện nay.
Bên cạnh đó, trong bối cảnh chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo đang tác động mạnh mẽ đến hoạt động báo chí, việc tổ chức tòa soạn đa loại hình và quản lý chất lượng nội dung báo chí là yêu cầu tất yếu, nhằm giúp báo chí Việt Nam thích ứng linh hoạt với xu thế hội tụ truyền thông, đồng thời giữ vững tôn chỉ, mục đích của báo chí cách mạng.
Ông Lê Quốc Minh đánh giá cao mô hình hợp nhất cơ quan báo chí tại Quảng Ninh - địa phương tiên phong trong việc xây dựng cơ quan báo chí truyền thông đa phương tiện, vận hành theo mô hình tòa soạn hội tụ, tích hợp, đa nền tảng. Đồng thời, ông Minh cũng bày tỏ hy vọng những kinh nghiệm, sáng kiến được chia sẻ tại tọa đàm sẽ góp phần quan trọng vào việc hoàn thiện mô hình tổ chức và quản trị tòa soạn hiện đại, phù hợp với yêu cầu phát triển của báo chí trong thời kỳ mới.
Tại tọa đàm, các đại biểu đã cùng nhau trao đổi thẳng thắn, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và tìm kiếm giải pháp nâng cao chất lượng thông tin phục vụ công chúng, góp phần xây dựng nền báo chí Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại và hiệu quả. Các phiên thảo luận tập trung về các chủ đề như: Xu hướng tổ chức tòa soạn hiện đại trong bối cảnh đa nền tảng và hợp nhất cơ quan báo chí; Tái cấu trúc hệ thống báo chí - xu thế tất yếu và bài toán quản lý hiệu quả; Mô hình tổ chức nội dung - từ sản xuất đến phân phối trong tòa soạn số; Giải pháp nâng cao năng lực quản trị, bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, vận hành cơ quan báo chí địa phương sau sáp nhập...
Từ thực tiễn của Quảng Ninh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vũ Quyết Tiến chia sẻ 3 bài học kinh nghiệm quan trọng: Thứ nhất là hợp nhất cơ quan báo chí không chỉ là sắp xếp tổ chức, mà còn là sự hợp nhất về tư duy lãnh đạo, văn hóa làm báo và phương pháp quản trị nội dung. Thứ hai, báo chí phải vừa là công cụ tuyên truyền của Đảng, Nhà nước, vừa là cầu nối giữa chính quyền và nhân dân. Thứ ba, đội ngũ những người làm báo cần không ngừng đổi mới tư duy, sáng tạo, nâng cao trình độ và bản lĩnh chính trị để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công chúng.
Ông Lưu Đình Phúc, Cục Trưởng Cục Báo chí (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho rằng: Tòa soạn hội tụ không còn là xu hướng mà trở thành yêu cầu bắt buộc đối với các cơ quan truyền thông hiện đại.
Theo ông Nguyễn Thế Lãm, Giám đốc, Tổng Biên tập Báo và Phát thanh - Truyền hình Quảng Ninh, mặc dù vẫn còn khó khăn thế nhưng 6 năm qua mô hình hội tụ tại đơn vị đã mang lại hiệu quả rõ rệt: Tinh gọn bộ máy, đội ngũ phóng viên đa năng, tối ưu hóa nguồn lực, đa dạng hóa nội dung trên nền tảng truyền thông, triển khai các sản phẩm mới như phim tài liệu, sách, tổ chức sự kiện và được vinh danh tại nhiều giải thưởng báo chí quốc gia... Khảo sát của Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ninh cho thấy, 92% số người được hỏi bày tỏ hài lòng về hiệu quả hoạt động của Báo và Phát thanh – Truyền hình Quảng Ninh.
Phân tích rõ hơn về một số mô hình tòa soạn hội tụ, ông Phúc và ông Lãm cũng lưu ý: Các cơ quan báo chí cần cân nhắc kỹ lưỡng khi xây dựng tòa soạn hội tụ. Mỗi cơ quan báo chí cần căn cứ vào quy mô, loại hình, đối tượng phục vụ, năng lực công nghệ... để thiết kế mô hình tòa soạn phù hợp. Mục tiêu là tối ưu hóa nguồn lực, nâng cao chất lượng sản phẩm báo chí, tăng khả năng lan tỏa thông tin, và đáp ứng nhanh các xu hướng tiêu dùng tin tức của công chúng.