Báo Đại Đoàn Kết Sức khỏe

Tin thuốc nam, người phụ nữ suýt mất mạng vì biến chứng đái tháo đường

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Tin thuốc nam, người phụ nữ suýt mất mạng vì biến chứng đái tháo đường

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Tin thuốc nam, người phụ nữ suýt mất mạng vì biến chứng đái tháo đường
Người bệnh nằm điều trị tại Khoa điều trị tích cực. BVCC

Tự ý bỏ thuốc điều trị đái tháo đường trong thời gian dài để sử dụng thuốc nam theo quảng cáo, một phụ nữ tại Hà Nội rơi vào tình trạng hôn mê nhiễm toan ceton, suy hô hấp – biến chứng nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.

Ngày 19/3, Bệnh viện Nội tiết Trung ương cho biết, một bệnh nhân nữ 45 tuổi (trú tại Long Biên, Hà Nội) vừa được cấp cứu đây trong tình trạng nguy kịch sau nhiều năm tự ý ngừng điều trị đái tháo đường.

Theo các bác sĩ, người bệnh nhập viện với biểu hiện suy kiệt, sụt cân nhanh, khó thở, ho nhiều và khạc đờm xanh. Trước đó, bệnh nhân có các dấu hiệu điển hình của tăng đường huyết kéo dài như khát nước nhiều, khô miệng, mệt mỏi. Kết quả xét nghiệm cho thấy đường huyết lên tới 22,5 mmol/l, HbA1c 11,8% và có ceton niệu – dấu hiệu của tình trạng nhiễm toan ceton.

Khai thác bệnh sử cho thấy, dù đã mắc đái tháo đường hơn 10 năm, song trong 3 năm gần đây, người bệnh tự ý bỏ hoàn toàn thuốc điều trị, chuyển sang dùng thuốc nam theo lời truyền miệng với niềm tin có thể “chữa khỏi dứt điểm”. Trong suốt thời gian này, bệnh nhân không tái khám tại cơ sở chuyên khoa.

Các bác sĩ cảnh báo, việc ngừng thuốc điều trị đái tháo đường làm gia tăng nguy cơ xảy ra các biến chứng cấp tính nguy hiểm như hôn mê nhiễm toan ceton hoặc tăng áp lực thẩm thấu máu – những tình trạng có thể dẫn đến tử vong nếu không được xử trí kịp thời.

ThS.BS Nguyễn Đăng Quân – Phó Trưởng khoa Điều trị tích cực cho hay, đái tháo đường là bệnh mạn tính, người bệnh cần điều trị lâu dài và tuân thủ chặt chẽ chỉ định của bác sĩ. Hiện nay, chưa có phương pháp nào có thể chữa khỏi hoàn toàn căn bệnh này, mà chỉ có thể kiểm soát tốt để hạn chế biến chứng.

Đáng lo ngại, thời gian qua xuất hiện nhiều quảng cáo không có cơ sở khoa học như “thuốc nam chữa khỏi đái tháo đường”, “điều trị dứt điểm không cần thuốc Tây”… đánh trúng tâm lý muốn khỏi bệnh nhanh của người dân, từ đó dẫn đến những hệ lụy nghiêm trọng.

Từ trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo người bệnh tuyệt đối không tự ý bỏ thuốc điều trị, không tin vào các quảng cáo thiếu kiểm chứng. Việc theo dõi đường huyết thường xuyên, tái khám định kỳ và duy trì lối sống khoa học là giải pháp căn bản để kiểm soát bệnh và bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Đức Trân