Báo Đại Đoàn Kết Kinh tế

Thủ lĩnh trẻ đưa 'Gạo lúa - tôm Ba Đình' vươn xa

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Thủ lĩnh trẻ đưa 'Gạo lúa - tôm Ba Đình' vươn xa

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Với sự nhiệt huyết, dám nghĩ, dám làm của tuổi trẻ, anh Nông Văn Thạch, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc HTX Nông nghiệp tổng hợp Ba Đình (xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau) đã mạnh dạn, kiên trì triển khai mô hình tôm lúa kết hợp, đã giúp nông dân địa phương thu lợi nhuận từ 60 – 100 triệu đồng/ha/năm.

Dưới sự điều hành của thủ lĩnh trẻ Nông Văn Thạch và sự đồng lòng của các thành viên, nhiều năm nay, Hợp tác xã Nông nghiệp tổng hợp Ba Đình (gọi tắt là HTX Ba Đình) ở ấp Bến Bào, xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau đã triển khai mô hình lúa tôm theo hướng liên kết đầu vào, bao tiêu đầu ra, giúp thành viên giảm rủi ro và tăng thu nhập.

Anh Nông Văn Thạch cho biết, mô hình lúa tôm: bốn tháng lúa (cuối tháng 8 âm lịch đến cuối tháng 12 âm lịch - PV) và tám tháng tôm (đầu tháng Giêng âm lịch đến cuối tháng 8 âm lịch - PV). Nhờ 8 tháng chuyển sang nuôi tôm, đất có thời gian nghỉ ngơi, phục hồi, hình thành phù sa và dinh dưỡng lớn trên mặt ruộng, từ đó góp phần giảm 50% lượng phân bón so với vùng đất canh tác chuyên lúa. 

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau  Huỳnh Quốc Việt, (giữa) tham quan khu ương dưỡng tôm của HTX Ba Đình. Ảnh: Nguyên Du
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt, (giữa) tham quan khu ương dưỡng tôm của HTX Ba Đình. Ảnh: Nguyên Du

Việc triển khai mô hình tôm lúa kết hợp đã giúp nông dân thu lợi nhuận từ 60 – 100 triệu đồng/ha/năm. Riêng vụ tôm càng xanh, bà con có thể nuôi kết hợp với tôm sú, tôm thẻ chân trắng. Cách nuôi này giúp thành viên có nguồn thu nhập và tận dụng hết nguồn thức ăn trong ruộng nuôi. Sau khi trừ các khoản chi phí, lợi nhuận thu được khoảng 30 - 40 triệu đồng/ha/vụ từ nuôi tôm", anh Nông Văn Thạch chia sẻ về hiệu quả của mô hình.

Tuy nhiên, theo chia sẻ từ các xã viên, trong quá trình triển khai mô hình HTX cũng gặp không ít khó khăn, nhất là thời điểm đại dịch Covid-19 bùng phát, làm tê liệt chuỗi cung ứng, tôm càng xanh là sản phẩm chủ lực của HTX, không tiêu thụ được do thương lái ngừng thu mua. Trước tình thế đó, anh Thạch và Ban Giám đốc HTX đã chủ động tìm đường ra cho sản phẩm, trực tiếp liên hệ, kết nối với nhiều đầu mối tại TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, vận chuyển tôm giúp thành viên tiêu thụ kịp thời. Sự năng động, tận tâm và tinh thần trách nhiệm ấy đã tạo dựng niềm tin vững chắc trong lòng các xã viên.

Việc triển khai mô hình tôm lúa kết hợp ở HTX Ba Đình đã giúp nông dân thu lợi nhuận từ 60 – 100 triệu đồng/ha/năm. Ảnh: Nguyên Du.
Việc triển khai mô hình tôm lúa kết hợp ở HTX Ba Đình đã giúp nông dân thu lợi nhuận từ 60 – 100 triệu đồng/ha/năm. Ảnh: Nguyên Du.

Từ 46 thành viên ban đầu, đến nay HTX Ba Đình đã có hơn 200 thành viên, tổng diện tích canh tác hơn 700 ha, vốn điều lệ tăng lên trên 300 triệu đồng, tổng vốn hoạt động đạt hơn 1,2 tỷ đồng. Đây là minh chứng cho sự phát triển mạnh mẽ của mô hình kinh tế tập thể trẻ trung, sáng tạo.

Đáng chú ý, HTX Ba Đình là một trong những HTX đầu tiên của tỉnh Bạc Liêu cũ nay là tỉnh Cà Mau tham gia Đề án “Phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030”. Từ đầu năm 2022 đến nay qua áp dụng thực hiện, HTX cũng đạt đươc nhiều kết quả tích cực. Việc ứng dụng FaceFarm giúp HTX theo dõi quy trình sản xuất một cách có hệ thống, đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn canh tác bền vững và dễ dàng truy xuất nguồn gốc. WACA hỗ trợ HTX trong việc quản lý tài chính minh bạch, giúp các thành viên kiểm soát tốt hơn chi phí sản xuất, từ đó tối ưu hóa lợi nhuận.

Ngoài những lợi ích về quản lý, việc ứng dụng công nghệ số còn giúp HTX Ba Đình tăng cường kết nối với thị trường. Thông qua nền tảng thương mại điện tử và các giải pháp số, sản phẩm của HTX tiếp cận được nhiều đối tác hơn, gia tăng giá trị và mở rộng đầu ra. Đồng thời, nhờ việc áp dụng các phương pháp canh tác xanh như sử dụng phân bón hữu cơ, thuốc sinh học giảm thiểu hóa chất và quản lý nước hiệu quả, mô hình lúa – tôm của HTX vừa đảm bảo năng suất, vừa bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.

Anh Nông Văn Thạch và sản phẩm “Gạo lúa - tôm Ba Đình” tại khu trưng bày sản phẩm OCOP. Ảnh: Nguyên Du.
Anh Nông Văn Thạch và sản phẩm “Gạo lúa - tôm Ba Đình” tại khu trưng bày sản phẩm OCOP. Ảnh: Nguyên Du.

Ông Nguyễn Văn Vũ, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Cà Mau, đánh giá: “HTX Ba Đình là đơn vị có chiến lược phát triển bài bản, linh hoạt, năng động. Ban lãnh đạo được trẻ hóa, có nền tảng chuyên môn vững chắc. 100% thành viên Ban Giám đốc có trình độ đại học nên rất nhạy bén với thị trường. Đây là lợi thế nổi bật giúp HTX Ba Đình chuyển mình mạnh mẽ, từ đơn vị sản xuất đơn điệu chỉ nuôi tôm, trồng lúa, nay đã phát triển đa ngành nghề. Thành công của anh Nông Văn Thạch và các bạn trẻ thực sự là làn gió mới trong lĩnh vực kinh tế tập thể hiện nay”.

Hiện nay, HTX Ba Đình đã liên kết với nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, bao tiêu 100% sản lượng lúa và tôm của thành viên với giá cao hơn thị trường. Đồng thời, HTX thu mua lúa của thành viên để chế biến, đóng gói và xây dựng thương hiệu “Gạo lúa - tôm Ba Đình”, áp dụng phần mềm truy xuất nguồn gốc Facefarm, nâng cao giá trị và uy tín sản phẩm. Nhờ đó, doanh thu HTX không ngừng tăng, quyền lợi thành viên được đảm bảo, lòng tin ngày càng được củng cố.

Ông Đặng Văn Tức, thành viên HTX, chia sẻ: “Lãnh đạo HTX, đặc biệt là Giám đốc Nông Văn Thạch, rất quan tâm, sát sao với từng khâu sản xuất của thành viên, từ chọn giống, ngâm ủ, gieo sạ đến bón phân đều hướng dẫn cụ thể. Khi thu mua lúa, HTX luôn trả giá cao hơn thị trường. Anh Thạch vừa vui vẻ, gần gũi, lại quyết đoán trong công việc nên được bà con yêu mến, tin tưởng”.

HTX nông nghiệp tổng hợp Ba Đình là một trong những HTX đầu tiên của tỉnh Bạc Liêu nay là tỉnh Cà Mau tham gia Đề án “Phát triển bền vững một triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030”. Ảnh: Nguyên Du.
HTX nông nghiệp tổng hợp Ba Đình là một trong những HTX đầu tiên của tỉnh Bạc Liêu nay là tỉnh Cà Mau tham gia Đề án “Phát triển bền vững một triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030”. Ảnh: Nguyên Du.

Không chỉ dừng lại ở việc tiêu thụ sản phẩm, HTX Ba Đình còn chủ động đầu tư khu ương dưỡng tôm giống thích nghi với độ mặn thấp, giúp đảm bảo nguồn giống ổn định và giảm rủi ro trong bối cảnh khu vực xã Vĩnh Lộc thường xuyên thiếu nước mặn. Cách làm này vừa giúp giảm tỷ lệ hao hụt tôm giống, vừa giúp tôm phát triển nhanh, rút ngắn thời gian nuôi, tăng hiệu quả kinh tế.

Cuối năm 2024, HTX Ba Đình vinh dự được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tuyên dương là một trong 63 HTX tiêu biểu toàn quốc. Ngày 14/2/2025 tại TP Cần Thơ nhân Hội nghị thu hút đầu tư, ứng dụng công nghệ chuyển đổi số, chuyển đổi xanh thực hiện Đề án “Phát triển bền vững 1 triệu héc ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030” do Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức, HTX nông nghiệp tổng hợp Ba Đình vinh dự được Bộ trao giải nhì giải thưởng HTX tiên phong ứng dụng phần mềm chuyển đổi số (trong 8 HTX được vinh danh của vùng ĐBSCL).

Anh Nông Văn Thạch (áo thun) chia sẻ về quy trình ương dưỡng tôm sú của HTX Ba Đình cho đoàn công tác Sở Nông nghiệp và Môi trường. Ảnh: Nguyên Du.
Anh Nông Văn Thạch (áo thun) chia sẻ về quy trình ương dưỡng tôm sú của HTX Ba Đình cho đoàn công tác Sở Nông nghiệp và Môi trường. Ảnh: Nguyên Du.

Chia sẻ về khát vọng của mình, anh Nông Văn Thạch cho hay, mong muốn của anh và Ban lãnh đạo HTX là giúp nông dân sản xuất theo nhu cầu thị trường, để HTX thực sự đóng vai trò “dọn đường”, tiên phong tìm hướng đi mới, mang lại lợi ích bền vững cho thành viên. Chỉ khi có niềm tin, nông dân mới gắn bó lâu dài với HTX.

“Chuyển đổi số và chuyển đổi xanh không còn là lựa chọn mà là con đường tất yếu để HTX phát triển bền vững. Trong thời gian tới, chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và tổ chức quốc tế để mở rộng mô hình này đến nhiều hợp tác xã nói chung và HTX Ba Đình nói riêng, giúp bà con nông dân tiếp cận công nghệ giúp các thành viên và nông dân trên địa bàn xã nâng cao hiệu quả sản xuất, đảm bảo về đầu ra sản phẩm, cải thiện thu nhập”, anh Nông Văn Thạch tâm sự.

Câu chuyện của anh Nông Văn Thạch, người thủ lĩnh trẻ dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, là minh chứng sinh động cho sức bật của thế hệ trẻ nông thôn hôm nay năng động, sáng tạo và đầy khát vọng cống hiến, làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương.

Nguyên Du