Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Thanh Hóa: Tăng cường giám sát, nâng cao hiệu quả các Chương trình Mục tiêu quốc gia

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Thanh Hóa: Tăng cường giám sát, nâng cao hiệu quả các Chương trình Mục tiêu quốc gia

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) giai đoạn 2021 - 2025 do ông Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương làm trưởng đoàn vừa buổi làm việc quan trọng với tỉnh Thanh Hóa nhằm giám sát, đôn đốc, đánh giá kết quả triển khai các Chương trình MTQG trên địa bàn. Buổi làm việc là minh chứng rõ nét cho thấy sự chủ động, nghiêm túc trong giám sát của các cấp chính quyền và sự đồng hành của MTTQ Việt Nam trong việc đảm bảo tính hiệu quả và sự công khai, minh bạch trong quá trình thực hiện.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Quỳnh Trâm
Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Quỳnh Trâm

Thanh Hóa là tỉnh trọng điểm trong việc triển khai đồng bộ 3 Chương trình MTQG gồm: xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi. Với tổng nguồn lực huy động hơn 36.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2021-2025, trong đó ngân sách Nhà nước chiếm hơn 22.000 tỷ đồng cùng các nguồn vốn lồng ghép, tín dụng, doanh nghiệp và cộng đồng, các chương trình trên đã tạo ra những chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân trên địa bàn.

Tính đến ngày 1/10/2025, Thanh Hóa đã giải ngân hơn 6.967 tỷ đồng từ ngân sách trung ương, đạt 81% kế hoạch năm và dự kiến hoàn thành 100% vào cuối năm. Những con số này không chỉ phản ánh một tiến độ khả quan mà còn thể hiện hiệu quả của công tác giám sát, kiểm tra được thực hiện bài bản và sát sao. Diện mạo nông thôn mới và vùng đồng bào DTTS đã có sự đổi thay rõ nét với 8 huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; gần 300 xã, thôn, bản miền núi đạt chuẩn các cấp độ nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu; cùng với đó là gần 600 sản phẩm OCOP được công nhận, góp phần thúc đẩy sản xuất hàng hóa và nâng cao thu nhập cho dân cư.

Chương trình giảm nghèo bền vững cũng ghi dấu ấn đáng kể với tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 0,52% vào năm 2025, giảm bình quân hơn 1,5% mỗi năm. Đặc biệt, tỷ lệ hộ nghèo ở vùng đồng bào DTTS và miền núi giảm từ 20,46% năm 2022 chỉ còn 5,6% năm 2025. Những kết quả này có sự đóng góp quan trọng của công tác giám sát từ Trung ương đến địa phương, trong đó vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam không thể không nhắc đến.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Thanh Hóa đã phát huy vai trò là cầu nối giữa Nhà nước và Nhân dân trong các chương trình phát triển. Qua các tổ chức, đoàn thể và mạng lưới cộng đồng, Mặt trận tích cực tham gia giám sát việc thực hiện các dự án, công trình đầu tư, sử dụng nguồn vốn ngân sách và các nguồn lực khác nhằm đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định.

Ông Đầu Thanh Tùng,  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Quỳnh Trâm
Ông Đầu Thanh Tùng,  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Quỳnh Trâm

Ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, nhấn mạnh: “Sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp chính quyền với MTTQ đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, giám sát chặt chẽ giúp các chương trình MTQG đi vào chiều sâu, tạo chuyển biến rõ rệt, củng cố niềm tin của người dân vào đường lối của Đảng và chính sách của Nhà nước". Mặt trận đã tổ chức nhiều cuộc giám sát trực tiếp tại các xã, thôn vùng đồng bào DTTS và miền núi, phát hiện kịp thời những khó khăn, tồn tại, từ đó đề xuất các giải pháp tháo gỡ.

Đặc biệt, Mặt trận cùng các tổ chức thành viên đã phát huy vai trò trong vận động người dân tham gia đóng góp ý kiến, phản hồi về hiệu quả các hoạt động đầu tư phát triển, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong việc giám sát dự án. Đây là nhân tố quan trọng giúp đảm bảo nguồn lực được sử dụng đúng mục đích, không xảy ra thất thoát, lãng phí.

Hoạt động giám sát được triển khai nghiêm túc đã giúp Thanh Hóa hoàn thành nhiều chỉ tiêu quan trọng của các chương trình MTQG. Việc kiểm tra, đánh giá tiến trình triển khai không chỉ giúp phát hiện sớm các vướng mắc, điều chỉnh kịp thời mà còn nâng cao trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân tham gia chương trình. Từ đó tạo nên sự đồng thuận, góp phần nâng cao chất lượng đầu tư và hiệu quả phát triển.

Song song với giám sát của các đoàn công tác Trung ương, giám sát từ phía MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở đã tạo nên cơ chế giám sát đa chiều, toàn diện. Điều này càng làm tăng tính minh bạch, khắc phục những sai sót và nâng cao năng lực quản lý dự án, sử dụng nguồn vốn hiệu quả.

Hướng tới giai đoạn 2026-2030, Thanh Hóa tiếp tục quyết tâm phát huy tinh thần chủ động của địa phương, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, lồng ghép các nguồn vốn đầu tư và tăng cường kiểm tra, giám sát để hoàn thành trọn vẹn các mục tiêu của Chương trình MTQG. Việc duy trì và nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong công tác giám sát sẽ tiếp tục là “bộ khung” vững chắc, làm nền tảng cho sự phát triển bền vững của tỉnh Thanh Hóa. Việc tổ chức giám sát hiệu quả, đặc biệt thông qua sự vào cuộc MTTQ Việt Nam các cấp không chỉ giúp các chương trình MTQG được triển khai đúng tiến độ mà còn nâng cao niềm tin của người dân vào sự phát triển chung của tỉnh. Đây chính là yếu tố then chốt dẫn đến sự thành công trong xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS, miền núi trên địa bàn trong giai đoạn hiện nay.