Thanh Hóa: Mặt trận các cấp tổ chức 6.339 cuộc giám sát độc lập
Giai đoạn 2020-2025, hệ thống MTTQ các cấp trong tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức 6.339 cuộc giám sát độc lập, tập trung vào các lĩnh vực thực hiện chính sách an sinh xã hội, quản lý đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, bảo vệ môi trường, cải cách hành chính, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở...

Sáng 29/10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị tọa đàm trao đổi kinh nghiệm “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội”.
Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận, chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong việc lựa chọn nội dung, xây dựng kế hoạch và đổi mới phương thức tổ chức các cuộc giám sát, phản biện xã hội ở cơ sở; những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong phát huy vai trò của Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng.

Trong giai đoạn 2020-2025, hệ thống MTTQ các cấp trong tỉnh đã tổ chức 6.339 cuộc giám sát độc lập, trong đó cấp tỉnh thực hiện 124 cuộc, cấp huyện 625 cuộc và cấp xã 5.590 cuộc.
Nội dung giám sát tập trung vào các lĩnh vực thiết thực như: thực hiện chính sách an sinh xã hội, quản lý đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, bảo vệ môi trường, cải cách hành chính, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực...
Đặc biệt, hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng ngày càng hiệu quả, đã phát hiện và kiến nghị xử lý 1.641 công trình, dự án có sai phạm, góp phần quan trọng trong việc phòng ngừa, ngăn chặn tiêu cực ngay từ cơ sở.
Bên cạnh đó, MTTQ các cấp trong tỉnh đã tổ chức phản biện 1.545 dự thảo văn bản, đề án, cơ chế, chính sách của cấp ủy, chính quyền các cấp; trong đó có 743 hội nghị phản biện trực tiếp, 802 cuộc lấy ý kiến bằng văn bản, và 05 cuộc đối thoại phản biện trực tiếp cấp tỉnh.
Nhiều ý kiến phản biện của Mặt trận đã được cấp ủy, chính quyền tiếp thu, bổ sung và hoàn thiện trong quá trình xây dựng, ban hành các chính sách lớn của tỉnh, nhất là trong các lĩnh vực quy hoạch đô thị, quản lý tài nguyên, chính sách dân tộc, an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới.

Tại buổi tọa đàm, các ý kiến khẳng định, công tác giám sát, phản biện xã hội có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước và chất lượng hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội.
Để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động này trong thời gian tới, cần xác định rõ trọng tâm, trọng điểm giám sát, phản biện vào những vấn đề được Đảng, Nhà nước và nhân dân quan tâm; bảo đảm tính khách quan, trung thực, thẳng thắn; khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lặp; đồng thời tăng cường theo dõi, giải quyết dứt điểm các kiến nghị sau giám sát.

Qua tọa đàm, các đại biểu thống nhất cho rằng, MTTQ các cấp cần tiếp tục phát huy vai trò trung tâm trong việc tập hợp, phản ánh ý kiến, nguyện vọng của nhân dân; tăng cường phối hợp với các tổ chức thành viên và chính quyền các cấp để nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội.
Cùng với đó, chú trọng bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Mặt trận, bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện ngày càng thực chất, có chiều sâu, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, đáp ứng niềm tin và kỳ vọng của nhân dân.