Thanh Hóa: Hiệu quả từ chương trình đổi vũ khí lấy quà
Sau 2 năm triển khai, chương trình “đổi vũ khí lấy quà” của Công an xã Hồi Xuân (tỉnh Thanh Hóa) đang phát huy hiệu quả thiết thực. Đây là cách làm mới, góp phần loại bỏ súng săn, súng tự chế và các loại vũ khí thô sơ ra khỏi đời sống của người dân, góp phần giữ gìn an ninh trật tự vùng phên dậu của Tổ quốc.
Hào hứng đổi súng lấy… dầu ăn
Chị Vi Thị Mai, người dân bản Cốc, vác trên vai một khẩu súng kíp tự chế đến trụ sở Công an xã Hồi Xuân từ rất sớm. Đây là cây súng đã gắn bó với gia đình chị qua nhiều đời… Nhưng đến thời điểm hiện tại, nó đã không còn phù hợp. Cùng với sự kiểm soát nghiêm ngặt của các lực lượng chức năng và công tác tuyên truyền của chính quyền, các đoàn thể, chị và mọi người trong gia đình điều hiểu: Tàng trữ và sử dụng súng là bất hợp pháp.

“Ban đầu, chồng và các con tôi còn rất phân vân. Phần vì tiếc, phần vì còn có ý định đem súng vào rừng tìm con cáo, con sóc đắp đổi cho kinh tế gia đình. Tuy nhiên, sau khi được tuyên truyền và đặc biệt là chương trình “đổi vũ khí lấy quà” đã trở thành động lực. Chồng tôi đã quyết định chấm dứt việc vào rừng săn bắn, đem súng, nỏ, bẫy... đến Công an giao nộp. Nộp súng rồi, trong người tôi rất nhẹ nhõm, bớt đi nỗi lo mất an toàn và vi phạm pháp luật luôn thường trực. Phần quà này tuy nhỏ nhưng lại là sự động viên khích lệ to lớn để gia đình tôi và các hộ dân khác đem súng và các vũ khí thô sơ đến cơ quan Công an giao nộp”- chị Mai quả quyết.
Ông Vi Văn Hùng, một người dân trú ở bản Pọong cũng vui vẻ nói: “Trước kia gia đình tôi vẫn giữ một khẩu súng tự chế để đi săn. Nhưng khi thấy chương trình ý nghĩa, lại có quà mang về, tôi quyết định mang ra giao nộp, vừa là chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, vừa cũng yên tâm hơn vì không còn lo con trẻ nghịch dại”.
Tìm hiểu thêm, được biết, do phong tục tập quán và điều kiện sinh sống, đồng bào dân tộc thiểu số ở Hồi Xuân từng có thói quen tàng trữ, sử dụng súng săn, nỏ, bẫy thú để săn bắt, bảo vệ mùa màng. Mặc dù công tác tuyên truyền, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ được triển khai nhiều năm nay, song tình trạng tàng trữ vẫn còn. Trước thực tế đó, Công an xã Hồi Xuân đã phát động chương trình “đổi vũ khí lấy quà”, với cách làm gần gũi, phù hợp tâm lý bà con. Người dân khi tự nguyện giao nộp vũ khí, hung khí sẽ được nhận những phần quà thiết thực, như chai dầu ăn, gói hạt nêm, lọ nước mắm, mũ bảo hiểm hay ấm đun nước...
Không còn tiếng súng săn
Sau hơn 2 năm triển khai, Công an xã Hồi Xuân đã vận động thu hồi hơn 100 khẩu súng săn, súng tự chế cùng nhiều loại vũ khí thô sơ khác. Riêng trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 vừa qua, đã có 23 khẩu súng và 12 hung khí nguy hiểm được giao nộp. Điều đáng mừng là từ khi triển khai chương trình “đổi quà lấy vũ khí”, đến nay, trên địa bàn xã không xảy ra vụ việc liên quan đến sử dụng súng săn, súng tự chế hoặc hung khí nguy hiểm. Đặc biệt, ý thức chấp hành pháp luật và các quy định của Nhà nước về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ của các tầng lớp nhân dân trên địa được nâng lên rõ rệt. Qua đó đã làm chuyển biến nhận thức, thói quen, tập tục lạc hậu của đồng bào dân tộc thiểu số trong việc tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ.
Nói về hiệu quả của chương trình, Trung tá Phan Hồng Khoái - Trưởng Công an xã Hồi Xuân, cho biết: Xác định việc thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ là nhiệm vụ quan trọng, góp phần phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm. Trong thời gian qua, các chiến sĩ trong đơn vị Công an xã Hồi Xuân đã chủ động tham mưu và phối hợp triển khai đồng bộ các giải pháp tuyên truyền, vận động nhân dân, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số tại các bản chấp hành nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. “Muốn bà con đồng thuận thì phải thật gần dân, vì dân. Những phần quà nhỏ chính là lời cảm ơn, động viên để bà con yên tâm giao nộp lại những thứ nguy hiểm. Quan trọng hơn, bà con đã ý thức được việc tàng trữ vũ khí là vi phạm pháp luật và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm”- Trung tá Phan Hồng Khoái chia sẻ.
Ông Thái cũng cho biết thêm: Hiện, chương trình thu hồi vũ khí vẫn đang được Công an xã Hồi Xuân duy trì thường xuyên tại trụ sở và các nhà văn hóa thôn, bản vào tất cả các ngày trong tuần. Khẩu hiệu “đổi một món đồ - nhận một phần quà - trao bình yên cho cộng đồng” không còn là lời kêu gọi trên giấy, mà đã trở thành nhịp sống quen thuộc của bà con nơi đây.
Có thể thấy, với cách làm sáng tạo, gần gũi và nhân văn, này của Công an xã Hồi Xuân, không chỉ góp phần thu hồi hiệu quả các loại vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, mà còn tạo dựng được niềm tin, sự đồng thuận trong nhân dân. Đó chính là nền tảng vững chắc để Hồi Xuân từng bước trở thành địa bàn an toàn, bình yên, nơi bà con yên tâm lao động, sản xuất và phát triển kinh tế.