Báo Đại Đoàn Kết An sinh xã hội

Thái Nguyên: Phát huy nội lực, đầu tư hạ tầng thông tin

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Thái Nguyên: Phát huy nội lực, đầu tư hạ tầng thông tin

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Xã Định Hoá là một trong những xã miền núi của tỉnh Thái Nguyên, địa bàn này từng được đánh giá là “vùng lõm” thông tin. Hiện nay, nhờ có Dự án Giảm nghèo thông tin mà xã đã xóa dần các “vùng lõm”, tư duy sản xuất của người dân nơi đây đã có những chuyển biến rõ nét.

Xã Định Hóa được hình thành trên cơ sở hợp nhất các xã Phúc Chu, Bảo Linh, Đồng Thịnh và thị trấn Chợ Chu. Với diện tích tự nhiên 67,3 km² và hơn 22.300 nhân khẩu thuộc 15 dân tộc thiểu số cùng sinh sống. Địa bàn rộng, dân cư phân tán, trình độ dân trí không đồng đều khiến việc tiếp cận thông tin của người dân còn hạn chế.

Nhiều hộ gia đình chưa nắm được chính sách hỗ trợ, chưa biết cách tiếp cận nguồn vốn vay, thiếu kỹ năng khai thác thông tin để ứng dụng vào thực tế phục vụ sản xuất, kinh doanh. Một số xóm vùng xa chưa có sóng điện thoại ổn định, hệ thống truyền thanh cơ sở chưa phủ kín, đường giao thông xuống cấp, mùa mưa thường bị cô lập.

Để khắc phục “vùng lõm” về thông tin, xã Định Hóa đã tiến hành nhiều giải pháp sáng tạo, trong đó chú trọng phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ cơ sở am hiểu địa bàn và người có uy tín trong cộng đồng thông thạo tiếng dân tộc như Tày, Nùng, Dao… làm lực lượng nòng cốt triển khai tuyên truyền. Nhờ sử dụng ngôn ngữ dân tộc và dẫn chứng cụ thể gắn với sản xuất, sinh hoạt hàng ngày, các thông tin về chính sách giảm nghèo, vay vốn ưu đãi, khoa học kỹ thuật được truyền tải tự nhiên, gần gũi và hiệu quả hơn.

Xã Định Hóa (Thái Nguyên) đã tổ chức nhiều hội nghị tập huấn cho cán bộ làm công tác giảm nghèo tại địa phương. Ảnh: dinhhoa,thainguyen.gov
Xã Định Hóa (Thái Nguyên) đã tổ chức nhiều hội nghị tập huấn cho cán bộ làm công tác giảm nghèo tại địa phương. Ảnh: dinhhoa,thainguyen.gov

Cùng với đó xã đã tăng cường tổ chức các cuộc họp xóm, hội nghị thôn bản, các buổi sinh hoạt đoàn thể lồng ghép nội dung tuyên truyền. Các tài liệu minh họa, pano, tờ rơi được biên soạn dễ hiểu, phù hợp với đồng bào dân tộc thiểu số. Cán bộ các đoàn thể – nhất là Hội Phụ nữ và Hội Nông dân – trở thành lực lượng quan trọng trong việc hướng dẫn người dân tìm hiểu chính sách, hỗ trợ đăng ký dịch vụ công trực tuyến, cập nhật tin tức sản xuất, thị trường tiêu thụ nông sản.

Xã Định Hóa đã chủ động lồng ghép nhiều chương trình, dự án nhằm đầu tư giao thông nông thôn, đường liên xóm, hệ thống loa truyền thanh và hạ tầng công nghệ thông tin. Nhiều tuyến đường mới được đưa vào sử dụng, tạo thuận lợi cho giao thương, kết nối dịch vụ xã hội và mở rộng vùng phủ sóng viễn thông.

Đối với các vùng có tiềm năng kinh tế đồi rừng, xã mở rộng diện tích trồng keo, quế; thu hút doanh nghiệp và hợp tác xã đầu tư cơ sở chế biến ngay tại vùng nguyên liệu. Mô hình này giúp giảm chi phí vận chuyển, tăng giá trị sản phẩm và tạo việc làm tại chỗ. Người dân từ đó có thêm cơ hội tiếp cận kiến thức thị trường, kỹ năng quản lý và thông tin tiêu thụ nông sản.

Đặc biệt, trong bối cảnh chuyển đổi số lan tỏa sâu rộng, xã tổ chức nhiều lớp hướng dẫn kỹ năng số cho người dân. Các nội dung như tra cứu thông tin thị trường, học kỹ thuật nông nghiệp trên mạng, bán nông sản qua mạng xã hội, hay sử dụng dịch vụ công trực tuyến cấp xã được triển khai phù hợp với từng nhóm đối tượng. Nhờ đó, nhiều hộ đã biết cách tận dụng điện thoại thông minh để tìm đầu ra cho sản phẩm, kết nối với doanh nghiệp và học hỏi kỹ thuật mới.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, tư duy của người dân Định Hóa đã có những thay đổi rõ rệt. Từ chỗ thụ động trông chờ vào hỗ trợ, nhiều hộ đã tự tìm tòi thông tin, áp dụng kỹ thuật mới vào chăn nuôi, trồng trọt; chủ động tiếp cận vốn vay và mạnh dạn mở rộng sản xuất.

Việc tiếp cận thông tin đã giúp bà con xã Định Hóa hình thành những mô hình chăn nuôi, mô hình trồng trọt, mô hình trồng rừng kinh tế, mô hình chế biến nông sản… đồng thời tiếp cận thương mại điện tử qua các nền tảng mạng xã hội để quảng bá tiêu thụ sản phẩm địa phương. Những kết quả này cho thấy, việc cung cấp thông tin không chỉ giúp người dân tiếp cận chính sách, mà còn tạo ra động lực tự thân, khai mở tư duy và thúc đẩy phát triển bền vững. Đó chính là mục tiêu của Dự án 6 “Truyền thông và giảm nghèo thông tin” thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Thái Nhung