Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Thái Nguyên: Khơi dậy vai trò của nông dân trong phát triển nông nghiệp hiện đại

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Thái Nguyên: Khơi dậy vai trò của nông dân trong phát triển nông nghiệp hiện đại

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Trong bối cảnh nông nghiệp, nông thôn đứng trước yêu cầu đổi mới toàn diện, nông dân ngày càng khẳng định vai trò trung tâm trong phát triển kinh tế – xã hội. Tại Thái Nguyên, những chuyển biến tích cực của phong trào nông dân và tổ chức Hội đã tạo nền tảng quan trọng cho giai đoạn phát triển mới.

Trong những năm qua, nông nghiệp, nông thôn Thái Nguyên chịu tác động mạnh mẽ của quá trình tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi số và hội nhập thị trường. Thực tiễn đó đặt ra yêu cầu phải phát huy vai trò chủ thể của người nông dân, coi nông dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng chính sách mà còn là lực lượng trực tiếp tham gia kiến tạo phát triển. Đặc biệt là thời gian vừa qua, một số vấn đề như sáp nhập tỉnh, củng cố tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động và thúc đẩy phong trào nông dân phát triển thực chất, bền vững.

Phong trào nông dân trên địa bàn tỉnh tiếp tục lan tỏa sâu rộng, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn. Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi” thu hút đông đảo hội viên tham gia, hình thành nhiều mô hình sản xuất hiệu quả, phù hợp với điều kiện từng địa phương.

Người nông dân Thái Nguyên chăn nuôi gà theo hướng công nghiệp. Ảnh: Toán Nguyễn.
Người nông dân Thái Nguyên chăn nuôi gà theo hướng công nghiệp. Ảnh: Toán Nguyễn.

Từ vùng chè trọng điểm Tân Cương, Trại Cài, La Bằng đến các khu vực phát triển cây ăn quả, rừng sản xuất ở Đại Từ, Võ Nhai…, nông dân đã mạnh dạn đổi mới tư duy sản xuất, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi và đầu tư chế biến sâu.

Nhiều mô hình sản xuất an toàn, hữu cơ, ứng dụng chế phẩm vi sinh, gắn với bảo vệ môi trường được triển khai hiệu quả, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm và thu nhập cho nông dân. Không ít mô hình đã tạo việc làm ổn định tại chỗ, thúc đẩy giảm nghèo bền vững và từng bước hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, chuyên canh theo hướng hiện đại.

Cùng với phát triển kinh tế hộ gia đình, kinh tế tập thể được Hội Nông dân các cấp quan tâm thúc đẩy. Hàng trăm tổ hợp tác, hợp tác xã, chi hội và tổ hội nghề nghiệp được thành lập, tạo mối liên kết chặt chẽ giữa các hộ nông dân trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

Thông qua các mô hình liên kết theo chuỗi giá trị, nông dân từng bước giảm rủi ro thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng thích ứng trước biến động của giá cả, đầu ra nông sản. Quỹ Hỗ trợ nông dân và nguồn vốn ủy thác qua các ngân hàng tiếp tục phát huy hiệu quả, tạo điều kiện để hàng nghìn hộ hội viên tiếp cận vốn ưu đãi, mở rộng quy mô sản xuất.

 

OCOP chính là hướng đi cho sản phẩm nông nghiệp của người nông Thái Nguyên vươn ra thị trường trong nước và quốc tế. Ảnh: Toán Nguyễn.
OCOP chính là hướng đi cho sản phẩm nông nghiệp của người nông Thái Nguyên vươn ra thị trường trong nước và quốc tế. Ảnh: Toán Nguyễn.

Một điểm nhấn nổi bật trong nhiệm kỳ qua là việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động hội và sản xuất nông nghiệp. Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp tổ chức tập huấn, hướng dẫn hàng trăm nghìn cán bộ, hội viên tiếp cận và sử dụng các nền tảng số phục vụ sản xuất, kinh doanh nông sản. Nhiều sản phẩm chủ lực như chè, nông sản chế biến, đặc sản vùng miền đã được đưa lên các sàn thương mại điện tử, quảng bá thông qua hình thức gian hàng số, livestream bán hàng. Việc áp dụng mã QR, truy xuất nguồn gốc giúp nâng cao tính minh bạch, tạo niềm tin cho người tiêu dùng và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Song song với nhiệm vụ phát triển kinh tế, Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên chú trọng công tác an sinh xã hội, hỗ trợ hội viên khó khăn, kịp thời giúp nông dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống và sản xuất. Những hoạt động này góp phần củng cố niềm tin của hội viên, tăng cường sự gắn bó giữa nông dân với tổ chức Hội.

Nhiều nơi tại Thái Nguyên, người nông dân đã đưa thiết bị bay không người lái vào phục vụ sản xuất nông nghiệp. Ảnh: Toán Nguyễn.
Nhiều nơi tại Thái Nguyên, người nông dân đã đưa thiết bị bay không người lái vào phục vụ sản xuất nông nghiệp. Ảnh: Toán Nguyễn.

Trên nền tảng phong trào, công tác xây dựng và củng cố tổ chức Hội được đẩy mạnh. Sau khi hợp nhất, hệ thống Hội từ tỉnh đến cơ sở được sắp xếp tinh gọn, thống nhất, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Chất lượng sinh hoạt chi, tổ hội từng bước được nâng lên; phương thức vận động nông dân được đổi mới theo hướng gần dân, sát cơ sở, gắn với nhu cầu và lợi ích thiết thực của hội viên. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội được tổ chức bài bản, trang bị kiến thức về chuyển đổi số, kỹ năng vận động, xây dựng mô hình và thực hiện giám sát, phản biện xã hội.

Hoạt động giám sát và phản biện xã hội ngày càng đi vào chiều sâu, tập trung vào các chính sách liên quan trực tiếp đến nông dân như hỗ trợ sản xuất, bảo vệ môi trường, tiếp cận đất đai, tín dụng và an sinh xã hội. Nhiều ý kiến, kiến nghị của Hội đã được các cơ quan chức năng tiếp thu, góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nông dân.

Công tác tuyên truyền tiếp tục được đổi mới, đa dạng hóa cả về nội dung và hình thức. Từ đầu năm đến nay, các cấp Hội đã tổ chức gần 3.400 buổi tuyên truyền với hàng trăm nghìn lượt cán bộ, hội viên tham gia. Nội dung tập trung phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp, đại hội Mặt trận Tổ quốc và Hội Nông dân nhiệm kỳ mới. Hình thức tuyên truyền được triển khai linh hoạt thông qua cổng thông tin điện tử, mạng xã hội, nền tảng số và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, pháp luật cho cán bộ, hội viên.

Nhiệm kỳ 2025–2030, Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên xác định mục tiêu xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để phát huy cao nhất vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp hiện đại, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn văn minh. Trên nền tảng những kết quả đạt được, người nông dân tiếp tục được đặt ở vị trí trung tâm của quá trình phát triển, góp phần khơi dậy khát vọng sáng tạo, tinh thần đoàn kết và quyết tâm đưa nông nghiệp Thái Nguyên phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Toán Nguyễn