Thái Nguyên - Điểm đến của các nhà đầu tư
Thái Nguyên nổi lên là điểm sáng đầu tư nhờ hạ tầng đồng bộ, quỹ đất lớn, môi trường kinh doanh minh bạch và cải cách hành chính mạnh mẽ. Năm 2025, tỉnh liên tiếp khởi động các KCN quy mô lớn, thu hút vốn FDI, DDI, khẳng định vị thế trung tâm công nghiệp hiện đại.
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động, Thái Nguyên nổi lên như một điểm sáng khi vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng công nghiệp và thu hút vốn đầu tư ổn định. Các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đang khẳng định vai trò động lực quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, tạo niềm tin cho doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Theo số liệu công bố của UBND tỉnh Thái Nguyên, tính đến tháng 9/2025 chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh (IIP) tăng 8,81% so với cùng kỳ; giá trị xuất khẩu hàng hóa ước đạt 21 tỷ USD, tăng 4,3% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt khoảng 70.000 tỷ đồng, tăng 17,2% so với cùng kỳ; tổng thu ngân sách nhà nước đạt 16.324 tỷ đồng, bằng 70,4% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và 66% dự toán HĐND tỉnh giao.
Ông Nguyễn Đình Việt, Phó Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp thông tin: Dù đối diện nhiều thách thức, Thái Nguyên vẫn là điểm đến hấp dẫn nhờ hạ tầng đồng bộ, quỹ đất dồi dào và cơ chế chính sách thuận lợi. Đây là nền tảng để tỉnh hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại của vùng Trung du miền núi phía Bắc.

Theo quy hoạch giai đoạn 2021-2030, Thái Nguyên còn hơn 6.000 ha đất phát triển công nghiệp, trong đó 70% dành cho các khu công nghiệp. Đến nay, các khu công nghiệp đã thu hút hơn 10,6 tỷ USD vốn FDI với 187 dự án và hơn 47 nghìn tỷ đồng vốn trong nước với 161 dự án. Đặc biệt, trong năm 2025, tỉnh liên tiếp phê duyệt và khởi công nhiều dự án quy mô lớn.
Đầu tháng 5, UBND tỉnh phê duyệt KCN Yên Bình 2 với quy mô gần 300 ha, tổng vốn hơn 3.650 tỷ đồng. Chỉ ba tháng sau, dự án đã được khởi công, thể hiện sự quyết liệt của chính quyền và nhà đầu tư. Trước đó, KCN Yên Bình 3, vốn hơn 4.000 tỷ đồng, cũng được thông qua và triển khai. Việc hình thành cụm KCN Yên Bình 2 và Yên Bình 3 sẽ tạo ra quỹ đất sạch, đồng bộ, thuận lợi để thu hút thêm nhiều nhà đầu tư thứ cấp.
Theo ông Lê Kim Phúc - Giám đốc Sở Tài chính Thái Nguyên: Tỉnh Thái Nguyên ưu tiên thu hút nhà đầu tư từ các nền kinh tế lớn, tiên tiến như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và các nước châu Âu, có năng lực về sản xuất. Đồng thời việc sản xuất chú trọng bảo vệ môi trường, đặc biệt ưu tiên các lĩnh vực công nghệ cao, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số.
Đến nay, Thái Nguyên có 6 khu công nghiệp, trong đó 5 đã đi vào hoạt động với tỷ lệ lấp đầy cao. Các khu công nghiệp lớn như Sông Công I, Điềm Thụy, Yên Bình, Nam Phổ Yên, Sông Công II đều ghi nhận kết quả ấn tượng. KCN Sông Công I hiện có 23 dự án FDI với vốn đầu tư 81,84 triệu USD và 75 dự án trong nước với hơn 7.598 tỷ đồng. KCN Điềm Thụy đã thu hút 82 dự án FDI tổng vốn gần 875 triệu USD. KCN Yên Bình có 48 dự án FDI và 10 dự án trong nước, góp phần quan trọng vào sự tăng trưởng công nghiệp chung.

Không chỉ hấp dẫn về hạ tầng, Thái Nguyên còn được đánh giá cao bởi sự đồng hành cùng doanh nghiệp. Ông Yang Yun Kang, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Cơ điện LiYang Việt Nam nhận định: “Thái Nguyên có môi trường đầu tư thông thoáng, thủ tục hành chính thuận tiện. Tuy nhiên, chúng tôi mong sớm có quy trình thống nhất trong thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường để thuận lợi hơn khi triển khai dự án.”
Trong khi đó, ông Liu Zan, Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ thông minh CEM Việt Nam cho biết: “Bài toán nhân lực địa phương là thách thức lớn. Chúng tôi rất mong nhận được sự hỗ trợ thiết thực từ chính quyền trong tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn lao động.”
Sự cộng hưởng giữa lợi thế địa lý, hạ tầng hiện đại, chính sách ưu đãi và quyết tâm cải cách đã đưa Thái Nguyên trở thành điểm sáng đầu tư của cả nước. Với dư địa phát triển lớn và chiến lược rõ ràng, tỉnh không chỉ là nơi an toàn, hiệu quả cho dòng vốn đầu tư mà còn hứa hẹn mang lại sự đồng hành bền vững cùng cộng đồng doanh nghiệp.
Thái Nguyên thực hiện nhiều chính sách ưu đãi, thông thoáng đón các nhà đầu tư. Đặc biệt là cải cách hành chính, trải thảm đỏ đón nhà đầu tư, sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các thủ tục nhanh, hiệu quả.