Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Tết ấm từ cơ sở

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Tết ấm từ cơ sở

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Mỗi độ Tết đến, Xuân về, cùng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, hệ thống MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội từ Trung ương đến cơ sở vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người nghèo. Từ những phần quà nghĩa tình, những phiên chợ “0 đồng”, đến các mô hình chăm lo của tổ chức Công đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, tất cả đã góp phần để Tết Bính Ngọ 2026 thêm ấm áp, đủ đầy...

Bệnh nhân đang điều trị Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La tham gia Phiên chợ 0 đồng. Ảnh: PV
Bệnh nhân đang điều trị Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La tham gia Phiên chợ 0 đồng. Ảnh: PV

Chung tay vì mùa xuân nhân ái

Thông qua các chương trình hỗ trợ Tết, từ trao quà, hỗ trợ nhu yếu phẩm đến tổ chức các phiên chợ “0 đồng”, gian hàng nghĩa tình tại khu dân cư, nhiều hoàn cảnh khó khăn đã được tiếp sức kịp thời.

Ở nhiều địa phương, việc chăm lo Tết được triển khai sớm, bám sát cơ sở, tập trung vào các nhóm yếu thế như hộ nghèo, hộ cận nghèo, người lao động mất việc làm, người già neo đơn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, công nhân xa quê không có điều kiện về nhà đón Tết.

Điển hình như taiTrong những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các cấp Hội Phụ nữ TP Hà Nội đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, hướng về hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. 

Tại xã Thư Lâm, được sự quan tâm của Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã phối hợp với doanh nghiệp tổ chức trao quà Tết cho 30 hộ gia đình hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất quà trị giá 1,3 triệu đồng. Trong không khí thân tình, cán bộ Hội ân cần thăm hỏi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của từng gia đình, động viên chị em nỗ lực vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Còn tại phường Ba Đình, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường đã đến thăm, tặng quà cho các hộ gia đình hội viên phụ nữ khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mang theo sự sẻ chia, động viên chân thành trong những ngày giáp Tết.

Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hà Nội trao quà cho bà con khó khăn trên địa bàn . xã Đa Phúc. 
Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hà Nội trao quà cho bà con khó khăn trên địa bàn
xã Đa Phúc. 

Cùng với nguồn lực từ ngân sách và Quỹ “Vì người nghèo”, công tác vận động xã hội hóa tiếp tục phát huy hiệu quả, thu hút sự đồng hành của doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân. Các hoạt động thăm hỏi, trao quà được tổ chức trang trọng, đúng đối tượng, bảo đảm công khai, minh bạch, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng.

 Điểm nổi bật trong các hoạt động chăm lo Tết của Mặt trận và các tổ chức chính trị – xã hội là sự kết hợp hài hòa giữa hỗ trợ trước mắt và chăm lo lâu dài, giữa giá trị vật chất và động viên tinh thần, qua đó không chỉ giúp người nghèo có một cái Tết đủ đầy hơn mà còn tiếp thêm niềm tin, động lực để họ vươn lên trong cuộc sống.

Tỉnh đoàn Sơn La trao quà đến học sinh Trường Tiểu học và THCS Xuân Nha.
Tỉnh đoàn Sơn La trao quà đến học sinh Trường Tiểu học và THCS Xuân Nha.

Mùa Xuân của nghĩa tình và sự sẻ chia

Không chỉ tại Thủ đô, tinh thần chăm lo Tết cho người nghèo còn được lan tỏa mạnh mẽ ở nhiều địa phương trên cả nước. Tại tỉnh Sơn La, những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các cấp bộ Đoàn đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa.

Nổi bật là chương trình “Phiên chợ 0 đồng - Xuân yêu thương, Tết chia sẻ”, do Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên và Hội Chữ thập đỏ Trường Cao đẳng Y tế Sơn La phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh và các đơn vị tài trợ thực hiện. Với 15 gian hàng “0 đồng”, chương trình đã trao tặng hơn 1.300 phần quà Tết cho trên 600 người bệnh đang điều trị tại bệnh viện.

Cùng với đó, công tác chăm lo Tết cho thiếu nhi và học sinh nghèo cũng được các cấp bộ Đoàn tỉnh Sơn La đặc biệt quan tâm. Qua đó, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp với Trường THCS Ngô Quyền (TP Hà Nội) hỗ trợ Tết cho hơn 800 học sinh tại xã Xuân Nha, với tổng nguồn lực 140 triệu đồng.

Ở cơ sở, các chương trình “Tình nguyện mùa đông -Xuân tình nguyện 2026” tiếp tục được triển khai sâu rộng, mang mùa xuân ấm áp đến với trẻ em vùng khó. Theo anh Lò Mạnh Cường- Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Sơn La, các hoạt động chăm lo Tết của tuổi trẻ không chỉ hỗ trợ vật chất mà còn là sự sẻ chia tinh thần sâu sắc, khẳng định vai trò xung kích, trách nhiệm xã hội của tổ chức Đoàn trong công tác an sinh xã hội.

Công đoàn tổ chức các chuyến tàu đưa công nhân về quê ăn Tết. Ảnh: PV
Công đoàn tổ chức các chuyến tàu đưa công nhân về quê ăn Tết. Ảnh: PV

Trong bức tranh chung về chăm lo Tết cho người nghèo, người yếu thế, tổ chức Công đoàn tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động. Dịp Tết Bính Ngọ 2026, các cấp Công đoàn trên cả nước đã triển khai hàng loạt hoạt động quy mô lớn như “Tết sum vầy”, “Chợ Tết Công đoàn”, các chuyến xe, chuyến tàu, chuyến bay Công đoàn, dự kiến phục vụ khoảng 12 triệu lượt người lao động.

Ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, xuất phát từ những khó khăn của người lao động, Tổng Liên đoàn đã ban hành sớm kế hoạch, triển khai đồng bộ với tinh thần “tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”.

Đáng chú ý, mô hình “Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026” được tổ chức cả trực tiếp và trực tuyến, với mức giảm giá từ 10 - 50%, kèm theo phiếu mua hàng hỗ trợ từ 200.000 - 500.000 đồng/người. Riêng chợ Tết trực tuyến đã hỗ trợ 250.000 đoàn viên, thu hút hơn 2 triệu lượt truy cập, tổng giá trị giao dịch gần 110 tỷ đồng, giúp người lao động mua sắm thuận tiện, tiết kiệm chi phí.

Cùng với đó là các mô hình giàu ý nghĩa như “Tết thợ mỏ”, “Tết ấm trên công trường”, “Tết nghĩa tình trên những giàn khoan”, thể hiện rõ tinh thần đồng hành của Công đoàn với người lao động ở những nơi điều kiện làm việc còn nhiều gian khó.

Từ những việc làm cụ thể, thiết thực của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội, có thể thấy công tác chăm lo Tết cho người nghèo, người yếu thế không chỉ là nhiệm vụ thường niên mà đã trở thành dòng chảy nhân văn bền bỉ, bồi đắp niềm tin của Nhân dân vào Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị. Tết Bính Ngọ 2026, vì thế, không chỉ là mùa xuân của đất trời, mà còn là mùa Xuân của nghĩa tình, của sự sẻ chia và đoàn kết, được khởi nguồn từ cơ sở, lan tỏa trong cộng đồng và in đậm trong lòng người dân.

Tuệ Phương