'Tăng tốc' tăng trưởng
Nền kinh tế đã đi được ¾ chặng đường năm 2016 với dấu hiệu tích cực. Sau sự cố ô nhiễm môi trường xảy ra tại 4 tỉnh miền Trung, ngư dân đã lại ra khơi. Trong tháng 9, chứng khoán tăng kỷ lục, cao nhất trong 9 năm qua. Nông nghiệp đang gặp khó khăn cũng đã có những bước chuyển biến. Nếu 6 tháng tăng trưởng âm, giảm 0,18% thì đến quý III đã dương 0,65%.
Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV, Báo cáo về kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp, Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã gửi tới thông điệp của nhân dân: Việc Công ty trách nhiệm hữu hạn Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh che giấu việc xả thải gây ô nhiễm môi trường và gây hậu quả nghiêm trọng về nhiều mặt ở 4 tỉnh ven biển miền Trung đã gây nhiều bất bình, bức xúc trong nhân dân và công luận. Cử tri, nhân dân hoan nghênh Chính phủ đã chỉ đạo xác minh, kết luận, công bố công khai nguyên nhân hải sản chết hàng loạt và chỉ rõ Công ty Formosa đã vi phạm pháp luật về đầu tư và bảo vệ môi trường, gây ra sự cố môi trường biển chưa từng có ở Việt Nam.
Tiếp đến, người đứng đầu Mặt trận nhắn nhủ “Cử tri, nhân dân đề nghị Chính phủ, chính quyền địa phương tiếp tục có các giải pháp tích cực, cụ thể để giải quyết hậu quả trước mắt và lâu dài, bảo vệ môi trường, bảo đảm cuộc sống của người dân và sự phát triển của địa phương”.
Sau kỳ họp đúng 3 tháng, trước kiến nghị của cử tri cả nước, Chính phủ đã rốt ráo khẩn trương tạm ứng trước 3.000 tỷ đồng để hỗ trợ cho 7 nhóm đối tượng bị thiệt hại. Dẫu số tiền mới chỉ là bước đầu tạm ứng song đã thể hiện một Chính phủ hành động, theo nhân dân, theo kiến nghị của Mặt trận. ¾ chặng đường của năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng XII có thể thấy: Tình hình tháng 9 và 9 tháng năm 2016 kinh tế vĩ mô ổn định, các cân đối lớn của nền kinh tế được giữ vững.
Tăng trưởng tiếp tục đà phục hồi, quý sau cao hơn quý trước, nhất là quý 3 đạt 6,4%. Lạm phát ở mức thấp. Trong tháng 9, đầu tư gián tiếp tăng. Chứng khoán tăng kỷ lục, cao nhất trong 9 năm qua. Thu hút vốn FDI đạt khá, xuất siêu tăng, kiều hối rót mạnh vào lĩnh vực sản xuất. Số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng mạnh cả lượng và vốn. Mà đặc biệt nông nghiệp-lâu nay được coi là bệ đỡ song đang gặp muôn vàn khó khăn đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Nếu như trong 6 tháng đầu năm tăng trưởng âm, giảm 0,18% thì đến quý 3 này đã dương 0,65%. Điều đó đã cho thấy những giải pháp định hướng đưa ra là hoàn toàn đúng đắn.
Thực tế, để đạt tăng trưởng GDP từ 6,3%-6,5% thì tăng trưởng kinh tế quý 4 phải đạt 7,1-7,3%. Một nhiệm vụ không hề đơn giản khi thường vào dịp cuối năm chỉ số giá tiêu dùng có sự biến động lớn, giá xăng dầu trong nước có dấu hiệu tăng, và tiến tới khi viện phí, học phí tăng theo lộ trình hướng tới giá thị trường thì gánh nặng càng có vẻ nặng hơn.
Nhìn chung, thị trường đã có những dấu hiệu khởi sắc; không khí sản xuất lao động hăng say trên mọi miền Tổ quốc; những doanh nghiệp mới thành lập tăng cả về số lượng cũng như lượng vốn, tăng 19,2% số lượng doanh nghiệp và 49% số vốn đăng ký; hàng loạt những giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp đã được đưa ra, xóa bỏ những rào cản thủ tục hành chính mà lâu nay coi là hành dân, là “rào cản” với hoạt động sản xuất kinh doanh.
Cùng với Chính phủ, Mặt trận đã vào cuộc với những động thái tích cực. Mới đây thực hiện khảo sát, đánh giá sự hài lòng của người dân, chính Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đã đến bộ phận một cửa quận Ninh Kiều (Cần Thơ) đặt mình vào vị trí của người dân để thực sự cảm nhận về độ cao phù hợp của ghế ngồi, khoảng cách từ người dân đến công chức xem liệu người dân có thể nghe rõ những hướng dẫn của công chức hay không? Mà tất cả những việc “đặt mình vào vị trí của dân” cũng là bởi khao khát xóa đi “rào cản hành là chính”.
“Ổn định kinh tế vĩ mô; Hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp phát triển; Mở rộng tối đa phạm vi và cơ hội cho đầu tư tư nhân; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Tạo điều kiện hộ cận nghèo, hộ nghèo tự vươn lên thoát nghèo bền vững; Kiểm soát chặt chẽ các nguồn gây ô nhiễm; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước”- Đó là những giải pháp “tăng tốc” được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đặt ra để hướng tới mục tiêu tăng trưởng đồng thời yêu cầu cả bộ máy phải chuyển động, tạo mọi điều kiện, tháo gỡ mọi rào cản cho sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp.
Và càng có thể vững tin khi Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đánh giá Việt Nam chỉ đạt tăng trưởng 6%, là do các yếu tố khách quan như tình trạng cá chết ở miền Trung, hạn hán, bão lũ. Nhưng thực tế mới ¾ chặng đường song 11/13 chỉ tiêu mà Quốc hội giao đã đạt kế hoạch, 2 chỉ tiêu gần hoàn thành trong đó có GDP. Nhận định về Báo cáo kinh tế - xã hội 2016 của Chính phủ, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Lê Minh Chuẩn đã lưu ý việc chấm dứt sử dụng các biện pháp kiểm soát giá mang tính hành chính, dẫn tới méo mó thị trường, gia tăng thâm hụt ngân sách cũng như giảm hiệu quả điều hành của các công cụ là chính sách tiền tệ và tài khóa cũng như việc kiểm soát tăng trưởng và chất lượng tín dụng.
Không phải ngẫu nhiên mà trong bài phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, đề cập đến tình hình kinh tế-xã hội năm 2016, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đặt ra vấn đề: Chú trọng các chính sách, biện pháp đột phá để kiểm soát nợ công, xử lý nợ xấu, cơ cấu lại ngân sách nhà nước, đẩy mạnh tái cấu trúc đầu tư công, các doanh nghiệp nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công và hệ thống các ngân hàng thương mại, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để huy động và sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.
Đảng đã nhìn nhận, Chính phủ, Mặt trận đã vào cuộc. Vấn đề còn lại là sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhân dân thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Bởi chỉ có sản xuất mới tạo ra tăng trưởng. Khi niềm tin thị trường được cải thiện, hoàn toàn có thể hy vọng vào mục tiêu đề ra, khi sức dân là sức nước.