Tăng cường giám sát đào tạo nghề và giải quyết việc làm vùng đồng bào DTTS
Sau gần 5 năm triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021-2030, trọng tâm giai đoạn I (2021-2025), bức tranh lao động vùng đồng bào DTTS và miền núi đã có nhiều chuyển biến tích cực. Trong đó, vai trò giám sát của MTTQ các cấp là một điểm nhấn quan trọng.

Tuyên Quang là một trong những địa phương điển hình trong tổ chức các hoạt động hỗ trợ việc làm cho người lao động vùng đồng bào DTTS, miền núi. Bên cạnh các chính sách tạo việc làm ổn định, tỉnh tập trung tổ chức nhiều ngày hội việc làm nhằm kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp và lao động. Tại các sự kiện việc làm, người lao động được tư vấn chi tiết về thị trường lao động, các chính sách hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, cũng như những vị trí tuyển dụng đa dạng từ nhiều ngành nghề.
Còn tại tỉnh Đắk Lắk, nguồn lực từ Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) 1719 được đầu tư đồng bộ cho công tác đào tạo nghề và tư vấn khởi nghiệp. Trong thời gian qua, hơn 30 lớp đào tạo nghề đã được tổ chức cho hàng ngàn lao động là đồng bào DTTS, đồng thời hơn 2.400 học sinh, sinh viên và giáo viên ngành nghề đã tiếp nhận tư vấn khởi nghiệp. Qua đó tạo nền tảng xây dựng thế hệ lao động có kỹ năng, trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.
TS Hoàng Minh Cương - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đắk Lắk, cho biết: “Việc hợp tác chặt chẽ với hơn 60 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh mang lại cơ hội thực tập và việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp. Sự kết nối này không thể thiếu trong định hướng đào tạo hiện đại, giúp sinh viên có việc làm chất lượng, phù hợp với nhu cầu thị trường”.
Theo Ban Chỉ đạo quốc gia các Chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2025, Chương trình MTQG 1719 đã giải quyết căn bản nhiều vấn đề gốc rễ như xóa đói giảm nghèo, tăng thu nhập, tạo việc làm bền vững cho vùng đồng bào DTTS và miền núi, góp phần làm thay đổi diện mạo vùng đồng bào DTTS, nâng cao chất lượng cuộc sống cả về vật chất và tinh thần.
Sau 5 năm thực hiện, theo Tiểu dự án 3, Dự án 5 của Chương trình MTQG 1719, cả nước đã triển khai 1.901 mô hình đào tạo nghề với sự tham gia của 115.575 người lao động vùng đồng bào DTTS và miền núi. Đã có hơn 5.385 người được hỗ trợ đào tạo bồi dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ và các thủ tục chuẩn bị đi làm việc ở nước ngoài hợp đồng; 37.718 lao động được hỗ trợ tư vấn, giới thiệu đi làm việc ở nước ngoài.
Ngoài ra, 8.424 cán bộ và tuyên truyền viên cơ sở các cấp được nâng cao năng lực nhằm phục vụ công tác đưa người lao động theo hợp đồng ra nước ngoài. Trong đó, MTTQ Việt Nam các cấp đóng vai trò trung tâm trong giám sát và vận động người dân tham gia các hoạt động đào tạo nghề, giải quyết việc làm trong khuôn khổ Chương trình 1719. Thông qua các buổi giám sát, Mặt trận kịp thời phát hiện khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, từ đó đề xuất các giải pháp điều chỉnh phù hợp, đảm bảo nguồn lực và chính sách đến được đúng đối tượng.
Việc Mặt trận phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức rà soát nhu cầu đào tạo nghề, khảo sát thị trường lao động, tư vấn hướng nghiệp được đánh giá cao, tạo sự đồng thuận và động lực trong cộng đồng. Ngoài ra, Mặt trận còn tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức, tạo điều kiện để đồng bào DTTS áp dụng kiến thức nghề nghiệp, tham gia xuất khẩu lao động, giảm dần việc làm tự phát không ổn định. Sự tham gia của Mặt trận góp phần tăng cường tính minh bạch, hiệu quả và công khai trong thực hiện chính sách; đồng thời là kênh góp ý, phản hồi từ cộng đồng để chương trình ngày càng sát thực tế hơn, đáp ứng nhu cầu phát triển địa phương và người dân.
Chương trình MTQG 1719 đã và đang tạo nên thay đổi vượt bậc cho vùng đồng bào DTTS thông qua công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm. Trong kết quả đó có sự đóng góp không nhỏ từ công tác giám sát của MTTQ, đây chính là yếu tố then chốt giúp chương trình triển khai đúng hướng, đạt hiệu quả cao, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào vùng DTTS.