Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Sức xuân mới nhìn từ Đất Tổ

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Sức xuân mới nhìn từ Đất Tổ

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Một Đất Tổ khởi sắc ngay những ngày đầu xuân Bính Ngọ khi chứng kiến hàng vạn du khách hành hương về Đền Hùng. Không chỉ kinh tế du lịch phát triển, sức tăng trưởng mới của tỉnh Phú Thọ và cả nước có thể cảm nhận vững tin từ dòng người tìm về cội nguồn những ngày qua.

Đền Hùng đón hàng vạn du khách đầu xuân

Ngay từ sáng mùng 1 Tết, năm nay Khu di tích lịch sử đặc biệt Đền Hùng, nơi hội tụ văn hoá tâm linh và phát tích lịch sử cội nguồn dân tộc Việt, đã có tới hàng vạn người nối nhau lên Đền thắp hương tri ân các Vua Hùng. Nét đẹp truyền thống của con Lạc cháu Hồng khi tưởng nhớ các bậc Tiên tổ đã có công dựng nước, dường như không chỉ hội tụ dịp trẩy hội tháng Ba khi lễ hội được tổ chức thường niên, mà thể hiện mãnh liệt ngay từ những ngày đầu xuân Bính Ngọ.

“Ngay sau lễ cúng giao thừa và xem bắn pháo hoa, gia đình chúng tôi đã chuẩn bị đồ lễ và phương tiện di chuyển lên Phú Thọ lúc mờ sáng để kịp lên Đền thật sớm. Cảm giác thật là thiêng liêng khi đặt chân đến Đền Hùng sáng mùng 1 Tết”, ông Nguyễn Văn Tuấn đến từ Hà Nội, nói với phóng viên Báo Đại đoàn kết về cảm xúc đầu xuân đi lễ ở Đất Tổ. Cả gia đình cùng thắp hương tri ân và cầu bình an, may mắn, vừa được vãn cảnh trung du sạch đẹp phong quang ở quanh khu Di tích.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông và các lãnh đạo tỉnh Phú Thọ dâng hương tại Đền Hùng dịp Tết Bính Ngọ 2026.
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông và các lãnh đạo tỉnh Phú Thọ dâng hương tại Đền Hùng dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Bày tỏ thành kính biết ơn Tổ tiên, du xuân về cội nguồn và thưởng ngoạn cảnh sắc thiên nhiên ngay những ngày đầu năm mới đã là sự lựa chọn của rất nhiều gia đình ở Phú Thọ và các tỉnh, thành lân cận. Trao đổi với phóng viên Báo Đại đoàn kết, ông Phạm Tiến Đạt - Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng cho biết: Cả đêm giao thừa và 6 ngày Tết vừa qua đã có tới hơn 70.000 lượt người hành hương lên núi Nghĩa Lĩnh thắp hương tưởng nhớ các Vua Hùng, trong đó có nhiều đoàn đến từ miền Nam và kiều bào từ nước ngoài về quê ăn Tết. Số lượng du khách tăng đột biến so với những năm qua nhưng không khí hành lễ rất an bình, thành kính, vui tươi và rất an toàn.

Khu di tích đã huy động toàn bộ cán bộ, nhân viên ứng trực thực hiện nhiệm vụ xuyên suốt từ đêm giao thừa. Tại khu vực Quảng trường hành lễ được trang hoàng cờ hội, trồng hoa hướng dương kịp nở đầu xuân. Dọc đường lên Đền treo rất nhiều biển, pa nô… gắn dòng chữ “Vua Hùng ban phước”, “Con người có Tổ có Tông, nhưng cây có cội như sông có nguồn”, “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ nước”… Khu di tích đã lắp trồng các cụm hoa tại nhiều địa điểm cho bạn trẻ “check in”. Đặc biệt, một vận hành rất mới tạo dấu ấn cho du khách, Khu di tích đã thực hiện các “tour đêm” đón đưa khách tham quan, hành lễ bằng xe điện và có hướng dẫn viên tháp tùng giới thiệu chu đáo. Đây là nét hấp dẫn, thú vị ở Đền Hùng được du khách khen ngợi vì sự phục vụ độc đáo, ấn tượng.

Ghi nhận của phóng viên Báo Đại đoàn kết, mọi tuyến đường trong Khu di tích sạch sẽ, không còn tạp âm của loa rao bán hàng, không còn rác vứt bừa bãi mất vệ sinh, không còn cảnh chèo kéo dịch vụ hay mất cắp. Đền Hùng đầu xuân năm nay đông người hành lễ, vãn cảnh trong nét thanh tịnh, thanh lịch chốn thiêng cội nguồn. Ai nấy cảm nhận vẻ an lành mà khởi sắc hanh thông trong chuyến du xuân, cũng phản ánh một nỗ lực chuẩn bị kỹ lưỡng về hạ tầng, cảnh quan môi trường, phong cách và chất lượng phục vụ từ Ban Quản lý Khu di tích lịch sử cấp Quốc gia mà nhiều năm qua chưa thực sự có được.

Khởi sắc kinh tế du lịch

Hấp dẫn du khách tìm về cội nguồn ngay trong năm đầu tiên của một “Phú Thọ mới - sức sống mới” bằng những giải pháp dài hơi và kinh nghiệm sẵn có, kinh tế du lịch Đất Tổ đã báo hiệu khởi sắc đáng kể khi dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ có tổng lượt khách du lịch tăng cao (ước đạt khoảng 506.000 lượt người), với tổng thu khoảng 315 tỷ đồng. Các nhà nghỉ, homstay, khách sạn đã có công suốt sử dụng phòng tăng vọt. Tại một số khu resort nghỉ dưỡng sinh thái chất lượng cao công suất phòng đạt 85% đến 90%).

Điện Kính Thiên trên núi Nghĩa Lĩnh (Đền Hùng) sáng mùng 2 Tết Bính Ngọ.	 Ảnh: T.D
Điện Kính Thiên trên núi Nghĩa Lĩnh (Đền Hùng) sáng mùng 2 Tết Bính Ngọ. Ảnh: T.D

Ngoài Đền Hùng, du khách tìm đến hàng loạt địa điểm du lịch tâm linh, lịch sử lớn như Đền Mẫu Âu Cơ, Khu di tích Tây Thiên, chùa Cổ Tích, chùa Hà Tiên, đình Sơn Vi… chiêm bái, trải nghiệm văn hoá lịch sử và thưởng ngoạn lễ hội, thiên nhiên. Chỉ riêng Tây Thiên đã đón tới 4 vạn du khách chỉ trong vài ngày, thậm chí có lúc quá tải giao thông. “Các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, tỉnh đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá nhằm gia tăng sức hút và mở rộng phạm vi tiếp cận du khách; xây dựng những sản phẩm quà tặng, tour, tuyến du lịch và đầu tư vào các khu du lịch tâm linh, qua đó đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội”, bà Nguyễn Thị Hồng Thuý - Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ cho biết.

Theo lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ, tại các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch, nhà hàng đã chủ động tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và các hoạt động phục vụ du lịch như chương trình nghệ thuật chào Xuân, bắn pháo hoa, biểu diễn văn hóa dân gian, trò chơi dân gian, trang trí cảnh quan, tạo không gian trải nghiệm, check-in phục vụ du khách; đảm an ninh, an toàn du lịch.

Đất Tổ đã tổ chức phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kiên quyết, kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật ảnh hưởng đến hoạt động du lịch. “Khách du lịch chủ yếu là khách nội địa, đi theo nhóm gia đình và bạn bè, tập trung tại các khu, điểm du lịch như Khu Du lịch nước khoáng nóng Thanh Thủy, Khu di tích lịch sử Đền Hùng, Đền Mẫu Âu Cơ, Vườn quốc gia Xuân Sơn, Đồi chè Long Cốc, Tam Đảo, Đại Lải, Mai Châu, Đà Bắc... cùng các khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và du lịch cộng đồng. Lượng khách nghỉ dưỡng kết hợp vui chơi, thể thao, đặc biệt là golf, tiếp tục duy trì ổn định. Khách du lịch quốc tế chủ yếu lưu trú ngắn ngày, tham quan, trải nghiệm du lịch cộng đồng và nghỉ dưỡng”, bà Thuý nói.

Lần đầu tiên Đất Tổ đón Tết Nguyên đán với 12 địa điểm bắn pháo hoa trong không khí phấn khởi chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Đón mừng lượng thu ngân sách hơn 62.000 tỷ đồng năm 2025, để những ngày sau nghỉ lễ Phú Thọ giàu niềm tin vững bước cho năm mới với nỗ lực cán đích tăng trưởng hai con số.

Nhìn từ Đền Hùng đầu xuân, dòng người từ khắp mọi miền Tổ quốc tìm về dâng hương trong sắc cờ hoa rực rỡ và màu xanh Nghĩa Lĩnh, một kết nối thiêng liêng trong đức tin truyền thống giàu bản sắc, có đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, có hồn thiêng sông núi, có sức mạnh khối đại đoàn kết rộng khắp, mà cảm nhận một đất nước từng ngày phát triển từ nền tảng vững bền.

Du khách hành hương về Đền Hùng tăng đột biến ngay những ngày đầu xuân Bính Ngọ. 	Ảnh: T.D
Du khách hành hương về Đền Hùng tăng đột biến ngay những ngày đầu xuân Bính Ngọ. Ảnh: T.D

Đất Tổ Phú Thọ dày đặc các truyền thuyết huyền thoại về thời kỳ Hùng Vương dựng nước. Các truyền thuyết về Sơn Tinh, Thủy Tinh, các lễ hội dân gian Rước Vua về làng ăn Tết, Rước Chúa gái, Vua Hùng dạy dân cấy lúa, Lễ hội Hát Xoan... là minh chứng khẳng định vùng đất cội nguồn dân tộc Việt Nam xứng đáng là điểm đến hấp dẫn, có tính giáo dục cao cho thế hệ trẻ về lịch sử cội nguồn và giàu tiềm năng kinh tế du lịch với kho tàng văn hóa dân gian đồ sộ.

Riêng địa bàn tỉnh Phú Thọ có tới 345 di tích gắn với các làng thờ cúng Hùng Vương, trong đó Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng là trung tâm thực hành Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và có lễ hội mẫu mực nhất cả nước. Phú Thọ sau sáp nhập mang sứ mệnh đặc biệt, vừa là vùng đất Tổ cội nguồn, vừa là không gian phát triển năng động của khu vực Trung du miền núi phía Bắc. Từ đền thiêng có lời căn dặn năm nào của Bác, nay vững vàng tỏa sáng, trở thành động lực để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh cùng chung khát vọng phát triển.

Xuyên suốt chiều dài lịch sử, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương đã trở thành điểm tựa tinh thần, đức tin vào sự linh thiêng huyền diệu của Tổ tiên để người Việt thắt chặt khối đại đoàn kết đồng bào, chung sức chiến thắng thiên tai, giặc ngoại xâm, bảo vệ giang sơn bờ cõi, và nay cùng cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình.

Tùng Duy