Sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong giai đoạn mới
Trong bài viết nhân dịp Đại hội XIV của Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đã khẳng định: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với vị trí là trung tâm của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân. Vì vậy, việc phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong tham gia xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật, góp phần tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng hàng đầu.

Trong năm 2025, sự kiện nổi bật của MTTQ Việt Nam là thực hiện Nghị quyết và các Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy MTTQ, đoàn thể Trung ương, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam triển khai xây dựng Đề án sắp xếp, tinh gọn Cơ quan MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ.
MTTQ Việt Nam đã tập trung triển khai kiện toàn Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam theo Quyết định số 304-QĐ/TW ngày 10/6/2025 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam; hướng dẫn các địa phương thực hiện Quyết định số 301-QĐ/TW ngày 09/6/2025 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp.
Khối đại đoàn kết dân tộc đã được củng cố, tăng cường thông qua tổ chức hoạt động của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ. Đây là một bước phát triển mới của MTTQ Việt Nam đáp ứng đòi hỏi của công tác Mặt trận trong thời đại mới.
Nhìn lại lịch sử hơn 90 năm qua, trong suốt tiến trình đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước, với nhiều tên gọi và hình thức khác nhau, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn hoàn thành sứ mệnh tập hợp, đoàn kết mọi tầng lớp nhân dân Việt Nam. Dù ở bất cứ giai đoạn nào, nguyên tắc cốt lõi của Mặt trận vẫn là đoàn kết toàn dân vì mục tiêu chung: độc lập dân tộc và hạnh phúc, ấm no của nhân dân.
Trong đợt góp ý các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, hệ thống MTTQ Việt Nam đã tổng hợp được 527.764 ý kiến góp ý thông qua các hình thức trực tiếp và thư báo. Những ý kiến đóng góp tới Đại hội Đảng thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thể hiện rõ tinh thần dân chủ, sự đồng thuận và ý thức trách nhiệm chính trị của nhân dân ta đối với những quyết sách trọng đại của đất nước.
Năm 2025, nhiều tỉnh thành trong cả nước, đặc biệt là khu vực miền Bắc và miền Trung-Tây Nguyên, đã hứng chịu những đợt thiên tai dồn dập, mưa lũ liên tiếp gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người và của. Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nhân dân cả nước đã phát huy mạnh mẽ truyền thống “tương thân tương ái”của dân tộc đã chung tay sẻ chia, ủng hộ cứu trợ đồng bào vùng lũ vượt qua khó khăn.
Theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết là nhân tố then chốt đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Nghị quyết của Đảng nhấn mạnh nhân dân là trung tâm, Đảng lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân là mục tiêu phấn đấu. Như vậy vai trò bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của nhân dân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam càng phải được nâng cao, vừa là mục tiêu, vừa là động lực để củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Đại hội XIV của Đảng diễn ra vào thời điểm lịch sử quan trọng của sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước. Điều này vừa là cơ hội vừa là thách thức trong hoạt động mặt trận để nâng cao hơn vai trò và trách nhiệm đáp ứng niềm tin và sự kỳ vọng của nhân dân. Sự nghiệp phát triển đất nước hôm nay cần một ý chí đoàn kết dân tộc để một lần nữa, truyền thống yêu nước, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc lại được dấy lên, để cả dân tộc “muôn người như một” đưa đất nước phát triển hùng cường.






