Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả
Ngày 17/10, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Công Thương tổ chức diễn đàn “Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả: Thành quả và mục tiêu trong kỷ nguyên vươn mình”.
Diễn đàn nhằm phổ biến thông tin mới về Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả vừa được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV, tại khu vực phía Nam và cả nước nói chung.

Tại diễn đàn, bà Đỗ Thị Minh Trâm, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và khuyến công (Bộ Công Thương) cho biết, Việt Nam đã có gần 15 năm thực thi Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, đạt được nhiều kết quả tích cực, nhưng cũng bộc lộ những hạn chế nhất định. Việc sửa đổi Luật lần này không chỉ là yêu cầu pháp lý, mà là động lực mới cho giai đoạn phát triển xanh, gắn với mục tiêu Net Zero vào năm 2050.
Trải qua quá trình nghiên cứu kỹ lưỡng, lấy ý kiến từ doanh nghiệp, chuyên gia và các bộ ngành, dự thảo Luật sửa đổi đã được Quốc hội thông qua ngày 16/6/2025, với nhiều điểm đột phá cả về kỹ thuật pháp lý và nội dung chính sách.
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả gồm 3 điều, 21 khoản, điều chỉnh 19 điều và bổ sung 1 điều mới, tập trung vào các nhóm chính sách trọng tâm như nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, phát triển tổ chức dịch vụ năng lượng, ưu đãi tín dụng và công cụ tài chính xanh, dán nhãn năng lượng cho vật liệu xây dựng,...

“Thông qua Luật sửa đổi và các chính sách mới, doanh nghiệp và người dân sẽ được tạo điều kiện thuận lợi hơn để đầu tư, đổi mới công nghệ, áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng thực chất, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và xây dựng một Việt Nam xanh, hiện đại, bền vững”, bà Trâm nhấn mạnh.
Các ý kiến tại diễn đàn cũng làm cơ sở để Bộ Công Thương tổng hợp, nghiên cứu, sớm ban hành các văn bản dưới luật hướng dẫn thi hành chi tiết; xây dựng cơ chế khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào công nghệ tiết kiệm năng lượng; giám sát thực hiện tại các địa phương, tạo chuyển biến rõ rệt từ Trung ương đến địa phương vì mục tiêu phát triển xanh, kinh tế tuần hoàn và an ninh năng lượng bền vững.
Cùng ngày, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Báo Công Thương, Hội Nhà báo Việt Nam,… tổ chức tập huấn kỹ năng truyền thông về tiết kiệm năng lượng, hướng tới phát triển xanh, bền vững cho các phóng viên khu vực phía Nam.

Theo khảo sát của chương trình VNEEP 3, tiềm năng tiết kiệm năng lượng tại Việt Nam còn rất lớn, nhất là trong lĩnh vực công nghiệp – vốn chiếm trên 50% tổng tiêu thụ năng lượng quốc gia. Nếu chỉ tính riêng hơn 3.000 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên cả nước, với mức tiêu thụ điện hơn 80 tỷ kWh/năm, chỉ cần thực hiện tiết kiệm tối thiểu 2% điện năng mỗi năm, sẽ giúp tiết kiệm khoảng 1,6 tỷ kWh, tương đương hơn 3.200 tỷ đồng chi phí tiền điện hàng năm.
Tại buổi tập huấn, các phóng viên, biên tập viên được cập nhật các thông tin chính sách, pháp luật mới về tiết kiệm năng lượng; thông tin tổng quan về kết quả triển khai chương trình VNEEP 3 thời gian qua. Đồng thời trao đổi kỹ năng tác nghiệp báo chí trong lĩnh vực năng lượng, bao gồm cách khai thác, sử dụng thuật ngữ kỹ thuật, xây dựng câu chuyện và góc nhìn mới để tiếp cận bạn đọc.
Thông qua chương trình, Ban tổ chức kỳ vọng đội ngũ phóng viên, biên tập viên sẽ trở thành những cầu nối truyền thông mạnh mẽ, đưa thông tin chính thống, khoa học và gần gũi về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả đến cộng đồng doanh nghiệp, người dân và các tổ chức chính trị – xã hội, góp phần thay đổi nhận thức, hình thành thói quen tiết kiệm năng lượng, góp phần giảm phát thải khí nhà kính, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Ngoài phần lý thuyết, các phóng viên còn được tham quan thực tế tại Trung tâm Scada và Trung tâm chăm sóc khách hàng EVNSPC, nơi ứng dụng công nghệ điều khiển từ xa và hệ thống quản lý điện năng thông minh, những mô hình điển hình của chuyển đổi số trong ngành điện.