Báo Đại Đoàn Kết Kinh tế

Siêu thị đông nghẹt, chợ lẻ đìu hiu trước thềm Tết Nguyên đán 2026

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Siêu thị đông nghẹt, chợ lẻ đìu hiu trước thềm Tết Nguyên đán 2026

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đán nhưng nhiều chợ truyền thống tại TP Hồ Chí Minh rơi vào cảnh vắng khách. Trong khi đó, hệ thống bán lẻ hiện đại ghi nhận sức mua tăng mạnh nhờ chương trình khuyến mãi và nguồn hàng dồi dào.

Chợ truyền thống đìu hiu giữa cao điểm tháng Chạp

Sáng 12/2 (tức 24 tháng Chạp), tại chợ Phước Bình (phường Phước Long), không khí mua sắm Tết khá trầm lắng. Bên trong nhà lồng, nhiều quầy sạp vẫn đóng cửa, một số tiểu thương ngồi lặng lẽ chờ khách. “Chợ gì mà cận Tết lại vắng vẻ quá”, một tiểu thương buông tiếng thở dài.

Các chợ truyền thống rơi vào cảnh vắng khách mua ngay từ sáng sớm. Ảnh: S.X
Các chợ truyền thống rơi vào cảnh vắng khách mua ngay từ sáng sớm. Ảnh: S.X

Bà Nguyễn Thị Hoa, chủ sạp rau củ quả, lắc đầu ngao ngán: “Giờ không biết người tiêu dùng đi mua sắm Tết vào ngày nào. Đến thời điểm này mà lượng khách vẫn chưa cao như mọi năm”.

Tình cảnh tương tự cũng diễn ra tại chợ Bình Tây, Bà Chiểu, Thị Nghè,... Đơn cử, tại chợ Bình Tây – một trong những chợ đầu mối lớn của thành phố nhưng sức mua những ngày gần Tết không cao. Nhiều tiểu thương cho biết sức mua năm nay thấp hơn nhiều so với kỳ vọng.

Bà Liên, chủ cửa hàng bánh mứt, chia sẻ: “Mọi năm, khoảng giữa tháng Chạp là tiểu thương đóng hàng gửi đi các tỉnh không kịp. Vậy mà năm nay buôn bán nhởn nhơ quá!”.

Bà Liên còn cho biết thêm, do việc kinh doanh chậm bà vẫn có thời gian tham gia nấu vài trăm phần ăn từ thiện gửi đến bệnh viện. Điều mà những năm trước, vào cao điểm Tết, bà không thể sắp xếp được. “Tôi kể ra vậy để thấy buôn bán năm nay vắng vẻ thế nào”, bà Liên rầu rĩ phân trần.

Một số chợ đầu mối lớn cũng ghi nhận lượng khách không tăng cao. Ảnh: S.X
Một số chợ đầu mối lớn cũng ghi nhận lượng khách không tăng cao. Ảnh: S.X

Nói về sức mua, đại diện Chợ Đầu mối Bình Điền cũng nhận định, trong giai đoạn trước Tết khoảng 15 ngày, sản lượng hàng hóa chưa tăng, thậm chí giảm nhẹ do nhu cầu thị trường sụt giảm. Lý do, nhiều nhà máy, xí nghiệp, bếp ăn tập thể, trường học nghỉ Tết sớm; các sự kiện tiệc tất niên, liên hoan, hoạt động ăn uống bên ngoài cũng giảm dần. Điều này tác động trực tiếp đến lượng hàng tiêu thụ tại các chợ truyền thống.

Tuy nhiên, theo dự báo, khoảng một tuần cận Tết, sản lượng hàng hóa về chợ có thể tăng từ 40–80%, tương đương 2.800–3.500 tấn/ngày, khi nhu cầu mua sắm, tích trữ của người dân bước vào cao điểm.

Kênh bán lẻ hiện đại đông khách nhờ khuyến mãi

Trái ngược với cảnh đìu hiu ở chợ lẻ, tại các siêu thị và trung tâm thương mại, lượng khách đến mua sắm những ngày này tăng rõ rệt.

Người dân đổ vào siêu thị tìm sản phẩm mới lạ để trưng Tết. Ảnh: S.X
Người dân đổ vào siêu thị tìm sản phẩm mới lạ để trưng Tết. Ảnh: S.X

Bà Trần Thu Hằng (phường Phước Long) cho biết vài năm gần đây bà chuyển sang mua sắm tại siêu thị thay vì chợ truyền thống. “Sản phẩm đa dạng, phong phú, giá cả ổn định, thậm chí còn rẻ hơn nhờ khuyến mãi nên tôi thấy tiện và yên tâm hơn”, bà Hằng nói.

Ghi nhận tại một số hệ siêu thị Saigon Co.op trên các tuyến Xa Lộ Hà Nội, Nam Kỳ Khởi Nghĩa…, người tiêu dùng ra vào tấp nập, đặc biệt tại khu vực thực phẩm tươi sống và bánh kẹo Tết.

Các chương trình giảm giá tạo sức hút lớn đối với người tiêu dùng.
Các chương trình giảm giá tạo sức hút lớn đối với người tiêu dùng.

Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op, cho biết sức mua tại hệ thống hiện tăng khoảng 20% so với ngày thường. Đơn vị dự báo trong những ngày cận Tết, hoạt động mua sắm sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh.

Với chương trình “Đến Co.op chở Tết về”, nhiều nhóm hàng như bánh kẹo, mứt, hạt, nước giải khát được ưu đãi đến 50%. Các mặt hàng thực phẩm tươi sống như cá, thịt, rau củ cũng được giảm giá luân phiên đến 30%, góp phần thu hút người tiêu dùng.

Không ít các siêu thị đẩy mạnh giảm giá ở nhiều mặt hàng giúp người tiêu dùng vừa tiết kiệm vừa tăng trải nghiệm. Ảnh: S.X
Không ít các siêu thị đẩy mạnh giảm giá ở nhiều mặt hàng giúp người tiêu dùng vừa tiết kiệm vừa tăng trải nghiệm. Ảnh: S.X

Tại hệ thống MM Mega Market Việt Nam, ông Nguyễn Đức Toàn – Tổng Giám đốc Điều hành – cho biết sức mua hiện tăng 15–20% so với cùng kỳ. Trung bình mỗi ngày, các trung tâm MM đón khoảng 7.000–10.000 lượt khách, với nhu cầu trải rộng nhiều ngành hàng. Trong đó, thực phẩm tươi sống, hàng tiêu dùng nhanh và sản phẩm phục vụ Tết tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn trong giỏ hàng.

Để đáp ứng nhu cầu tăng cao và hỗ trợ người tiêu dùng trong mùa cao điểm, siêu thị này triển khai nhiều chương trình khuyến mãi quy mô lớn, tập trung vào nhóm hàng thiết yếu phục vụ Tết, với mức giảm giá từ 15–35%. Theo đại diện doanh nghiệp, các chương trình này không chỉ kích cầu tiêu dùng mà còn góp phần bình ổn giá trong dịp lễ lớn nhất năm.

Người tiêu dùng lựa chọn những sản phẩm độc, lạ. Ảnh: S.X
Người tiêu dùng lựa chọn những sản phẩm độc, lạ. Ảnh: S.X

Theo ông Nguyễn Nguyên Phương – Phó Giám đốc Sở Công thương TP Hồ Chí Minh, sức mua trên thị trường đang tăng lên rõ rệt, lượng hàng về các chợ đầu mối dồi dào, một số mặt hàng đưa về còn tăng cao hơn cùng kỳ.

Thông tin từ Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh, công tác chuẩn bị hàng hóa Tết Bính Ngọ 2026 có quy mô lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây, với tổng giá trị hàng dự trữ hơn 26.000 tỷ đồng. Riêng nguồn hàng tham gia chương trình bình ổn thị trường đạt trên 9.000 tỷ đồng, đóng vai trò chủ lực trong việc giữ ổn định giá cả. Sản lượng hàng hóa dự kiến tăng khoảng 10–15% so với năm trước; các mặt hàng bình ổn chiếm từ 25–40% thị phần và được cam kết bán thấp hơn tối thiểu 5% so với mặt bằng chung, đồng thời giữ nguyên giá trong hai tháng trước và sau Tết.

Thanh Giang