Báo Đại Đoàn Kết Thị trường

Sau bão Matmo: Giá cả hàng hóa, thực phẩm tại Thái Nguyên cơ bản ổn định

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Sau bão Matmo: Giá cả hàng hóa, thực phẩm tại Thái Nguyên cơ bản ổn định

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Giá cả hàng hóa, nhu yếu phẩm trên địa bàn các phường trung tâm của tỉnh Thái Nguyên cơ bản ổn định, không có hiện tượng đầu cơ tăng giá.

Chợ đầu mối nông sản Túc Duyên. Ảnh: TN.
Chợ đầu mối nông sản Túc Duyên. Ảnh: TN.

Theo khảo sát thực tế của PV Báo Đại đoàn kết vào sáng 10/10 tại các phường trung tâm của tỉnh Thái Nguyên, một số chợ truyền thống lớn như chợ Thái, Đồng Quang, Chùa Hang, Quan Triều, Tân Long, Túc Duyên, Sơn Cẩm… đã khôi phục hoạt động sau cơn bão số 11 Matmo (có chợ hoạt động hoàn toàn, có chợ chỉ một phần). Hàng hóa và thực phẩm thiết yếu không xảy ra tình trạng khan hiếm.

Các sản phẩm là thịt lợn, gia cầm, cá và các loại thịt khác đa dạng, phong phú và giá cả ổn định so với trước bão. Về rau, các củ quả giá tăng nhẹ (bắp cải tăng 5.000 đồng/kg, cà chua tăng khoảng 7.000 đồng/kg, rau muống tăng 5.000 – 7.000 đồng/mớ…), có nhiều mặt hàng không tăng giá (khoai tây, hành khô, tỏi, các loại nấm…).

Đối với những siêu thị lớn (Go!, Vinmart) không bị ảnh hưởng của bão, giá cả các mặt hàng vẫn được giữ nguyên. Một số siêu thị lớn (Minh Cầu - Chùa Hang, Aloha Đồng Bẩm…) và hàng chục siêu thị nhỏ chưa thể khôi phục hoạt động do bị ngập lụt.

Các quán cơm sinh viên, cơm văn phòng giá cả vẫn giữ nguyên. Ảnh: TN.
Các quán cơm sinh viên, cơm văn phòng giá cả vẫn giữ nguyên. Ảnh: TN.

Tại các chợ sinh viên, hàng hóa cơ bản giữ nguyên so với bình thường, nhiều chủ cơ sở bán hàng còn giảm giá và thậm chí là tặng miễn phí cho người bị thiệt hại nặng về tài sản do ngập lụt. Các quán cơm sinh viên, cơm văn phòng giá cả cũng không thay đổi.

Tuy nhiên vẫn có một số ít mặt hàng bị thổi giá lên nhiều lần so với bình thường xảy ra tại chợ Chùa Hang và các chợ cóc, chợ tạm (cụ thể như: hành lá có giá 150.000 đồng/kg, các loại rau thơm và rau gia vị khác cũng tăng giá từ 5 đến 7 lần). Lý do là các vùng trồng rau chủ lực của tỉnh Thái Nguyên (cánh đồng Túc Duyên, Đồng Bẩm, Cao Ngạn, Linh Sơn) bị ngập nước, hư hỏng và thiếu nguồn cung từ nơi khác về.

Toán Nguyễn