Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Sẵn sàng về đích Chương trình Mục tiêu quốc gia 1719

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Sẵn sàng về đích Chương trình Mục tiêu quốc gia 1719

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Tính đến nay tỉnh Sơn La đã cơ bản hoàn tất bước quan trọng trong Chương trình Mục tiêu quốc gia 1719. Với tỉ lệ giải ngân đạt trên 68% vốn phân bổ, Sơn La đang tăng tốc hoàn thiện các mục tiêu đề ra, quyết tâm “về đích” với một kỳ vọng lớn vào sự phát triển bền vững cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn.

Người dân xã Chiềng Đông được hỗ trợ téc nước từ Chương trình MTQG 1719. Ảnh: V. P.
Người dân xã Chiềng Đông được hỗ trợ téc nước từ Chương trình MTQG 1719. Ảnh: V. P

Là tỉnh có địa bàn đặc biệt khó khăn, Chương trình MTQG 1719 được xem là nguồn lực trọng yếu để thu hẹp khoảng cách phát triển, đồng thời thúc đẩy kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi Sơn La. Tính đến tháng 5/2025, Sơn La đã giải ngân được 3.348,580 tỷ đồng trên tổng vốn 4.882,239 tỷ đồng, tương đương 68,59% vốn phân bổ. Từng đồng vốn được giải ngân đã trở thành “cú hích” quan trọng giúp đồng bào các dân tộc nâng cao chất lượng cuộc sống.

Qua đó, tỉnh cũng đã hỗ trợ đất ở và xây mới, cải tạo nhà cho 640 hộ dân; xây dựng 85 công trình cấp nước tập trung phục vụ hơn 8.200 hộ; nâng cấp hơn 160 công trình giao thông nông thôn và 190 nhà sinh hoạt cộng đồng; phát triển trên 50 công trình hạ tầng các loại; phối hợp duy tu hơn 90 công trình thiết yếu. Hơn 70.600 lao động đã được kết nối việc làm, trên 7.800 người nghèo, cận nghèo được đào tạo nghề.

Kết quả rõ nét ncòn thể hiện qua việc giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều còn 19,23% vào cuối năm 2024, tỷ lệ sử dụng nước sạch vùng nông thôn đạt 42%, đường ô tô đến trung tâm xã được cứng hóa gần 99% và 100% các hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào DTTS vùng khó khăn được cấp miễn phí thẻ bảo hiểm y tế. Điều làm nên sức mạnh cho quá trình triển khai Chương trình MTQG 1719 chính là sự chủ động, phối hợp chặt chẽ của các cấp ngành, trong đó MTTQ đã thể hiện vai trò nòng cốt trong công tác giám sát, vận động và huy động sự tham gia của cộng đồng dân cư.

Ông Thào Xuân Nếnh, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Sơn La nhấn mạnh: “Vai trò của MTTQ trong tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng dân cư và kiểm tra giám sát việc thực hiện các dự án thành phần trong Chương trình là rất quan trọng. Đây là cầu nối giúp chính quyền và người dân hiểu hơn về mục tiêu, từ đó đồng thuận và tích cực tham gia. Mặt trận cũng đã tổ chức nhiều cuộc họp dân, đối thoại cùng người dân địa phương để lắng nghe ý kiến, tháo gỡ vướng mắc, đồng thời phối hợp đẩy mạnh công tác kiểm tra thực địa tại các xã đặc biệt khó khăn. Nhờ đó, các dự án thực hiện đúng tiến độ, hiệu quả, hạn chế tối đa tình trạng giải ngân chậm hoặc sai mục đích".

Cũng theo ông Thào Xuân Nếnh, chuẩn bị bước sang giai đoạn II (2026 – 2030), MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc sử dụng vốn, đồng thời vận động sự tham gia của đồng bào DTTS một cách sâu rộng hơn nữa, đảm bảo các chính sách đến đúng và kịp thời với người dân. 

Để thực hiện hiệu quả Chương trình MTQG 1719, tỉnh Sơn La đã tổ chức các đoàn đi kiểm tra, giám sát tình hình triển khai Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh. Qua những cuộc kiểm tra này, lãnh đạo sở đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực nhưng cũng không ngần ngại chỉ ra các khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách ở cấp cơ sở và đề xuất giải pháp tháo gỡ kịp thời. 

Với những gì đã đạt được, cùng sự quyết tâm của địa phương, tỉnh Sơn La hoàn toàn có cơ sở để tự tin bước vào giai đoạn II của Chương trình MTQG 1719, hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững, cải thiện hạ tầng và nâng cao đời sống đồng bào các DTTS.

Thu Minh